Có dàn sao từ trời Âu, U23 Thái Lan dọa "đè bẹp" cả ba đối thủ trước trận đánh lớn

HOÀNG NGUYỄN, Theo PL&BĐ 08:49 23/10/2021

Phát biểu của vị trưởng đoàn bên phía Thái Lan chắc hẳn sẽ khiến các đối thủ phải e ngại.

Nữ đại gia Nuanphan Lamsam, người còn được biết đến với biệt danh "Madam Pang", sẽ sắm vai trưởng đoàn của đội tuyển U23 Thái Lan chuẩn bị thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2022.

Trả lời truyền thông Thái Lan trước thềm vòng loại diễn ra, Madam Pang chia sẻ hiện tại các cầu thủ xứ Chùa vàng đang có tinh thần và phong độ tốt. Thế nhưng, Madam Pang cũng đánh giá rất cao các đối thủ còn lại và cho rằng mục tiêu giành ngôi nhất bảng J là một điều không hề dễ dàng với người Thái.

Có dàn sao từ trời Âu, U23 Thái Lan dọa đè bẹp cả ba đối thử trước trận đánh lớn - Ảnh 1.

"Hôm nay là lần đầu tiên tôi trực tiếp chứng kiến các cầu thủ tập luyện. Có thể thấy mọi người đều tỏ ra hòa thuận với nhau và mối quan hệ trong đội đang dần trở nên tốt hơn. Đừng quên rằng các cầu thủ của chúng tôi chưa bao giờ tập luyện chung với nhau trước đây như những đội bóng khác.

Đây được xem là một khó khăn của đội U23 Thái Lan bởi vì bóng đá là một môn thể thao đồng đội nên các khía cạnh về thể chất, tinh thần và kỹ năng là những thứ phải được sử dụng và phối hợp ăn ý cùng nhau.

Đối với vòng loại lần này, chúng tôi phải cố gắng hết sức. Nếu nhìn lên BXH FIFA, Thái Lan hiện đang có thứ hạng cao hơn so với các quốc gia còn lại của bảng J (gồm Malaysia, Mông Cổ và Lào). Nhưng tất cả các đội bóng còn lại đều càng lúc càng cải thiện tốt hơn, nên đội tuyển U23 Thái Lan không được phép chủ quan. Lứa cầu thủ trẻ hiện tại của chủ nhà Mông Cổ đều đang được quy hoạch lên ĐTQG nên họ rất nguy hiểm. Kể cả đội tuyển U23 Malaysia, họ cũng muốn đánh bại Thái Lan".

Dù vậy, vị trưởng đoàn bên phía Thái Lan cũng khẳng định quyết tâm đánh bại cả 3 đối thủ để giành số điểm tuyệt đối.

"Chúng tôi mong muốn sẽ giành trọn 9 điểm để đứng đầu bảng J, qua đó có được tấm vé dự VCK U23 châu Á được tổ chức tại Uzbekistan vào năm sau. Trong điều kiện khó khăn của dịch Covid-19, cùng với việc giải VĐQG Thái Lan đang phải tạm hoãn, đây là đội hình U23 Thái Lan tốt nhất mà chúng tôi đang sở hữu. Tôi tin các cầu thủ sẽ thể hiện hết mình qua đó tiếp tục lọt vào mắt xanh của HLV cho những giải đấu sắp tới."

Tại vòng loại U23 châu Á năm nay, U23 Thái Lan đem đến Mông Cổ một đội hình được đánh giá rất cao. Ngoài những cầu thủ trẻ nổi bật trong nước còn có sự góp mặt của 4 cái tên hiện đang thi đấu tại châu Âu, bao gồm: Jonathan Khemdee (OB Odense – Đan Mạch), Owen Charlie Buaphit (Sint-Truiden – Bỉ), Thanawat Kungchitthaworn (Leicester City – Anh) và Benjamin Davis (Oxford United – Anh).

Có dàn sao từ trời Âu, U23 Thái Lan dọa đè bẹp cả ba đối thử trước trận đánh lớn - Ảnh 2.

Benjamin Davis - một trong những ngôi sao trẻ triển vọng của U23 Thái Lan

U23 Thái Lan sẽ lần lượt gặp các đội U23 Mông Cổ (25/10), U23 Lào (28/10) và U23 Malaysia (31/10).