CLB TP.HCM quyết rèn tư duy phòng ngự cho Công Phượng, Phi Sơn sẽ trở lại ở vòng 2 V.League 2020

Thủ Khúc, Theo Trí Thức Trẻ 20:18 14/03/2020

HLV Chung Hae-soung đang rất quyết liệt để thay đổi tư duy chơi bóng của Công Phượng. Chấn thương của Trần Phi Sơn không có gì đáng lo và nhiều khả năng sẽ đá chính ở vòng 2 V.League 2020.

Vòng 2 V.League 2020, CLB TP.HCM tiếp đón Thanh Hóa trên sân nhà, diễn ra vào lúc 19h ngày 15/3. Vào chiều nay 14/3, đội Thanh Hóa bất ngờ hủy buổi tập làm quen sân Thống Nhất. Lý do có thể là vì lịch di chuyển bằng máy bay không kịp so với giờ giấc đã được sắp xếp.

CLB TP.HCM quyết rèn tư duy phòng ngự cho Công Phượng, Phi Sơn sẽ trở lại ở vòng 2 V.League 2020 - Ảnh 1.

Tiền vệ Trần Phi Sơn nhiều khả năng vẫn sẽ đá chính tại vòng 2 V.League 2020. Ảnh: Hoàng Tùng

Về phần CLB TP.HCM, tình hình chấn thương của Trần Phi Sơn không có gì đáng lo. Nhạc trưởng của đội bóng Thành phố hoàn thành trọn vẹn buổi tập của đội. Trong phần tập đối kháng, Phi Sơn vẫn là mũi nhọn tấn công bên cánh phải.

Dù vậy, khả năng ra sân từ đầu của "Ronaldo Việt Nam" vẫn còn tùy thuộc vào quyết định của HLV Chung Hae-soung, vốn là một người cực kỳ thận trọng với chấn thương của các cầu thủ. Chính vị HLV người Hàn Quốc này cũng đã khẳng định sau chiến thắng 0-2 Lào Toyota FC rằng: "Tôi luôn có sẵn những cầu thủ giỏi để thay thế mỗi khi có trường hợp không thể ra sân".

CLB TP.HCM quyết rèn tư duy phòng ngự cho Công Phượng, Phi Sơn sẽ trở lại ở vòng 2 V.League 2020 - Ảnh 2.

Công Phượng được HLV Chung Hae-soung kỳ vọng "nếu thay đổi tư duy chơi bóng sẽ ngày càng hay". Ảnh: Hoàng Tùng

Điều đặc biệt nhất trong buổi tập trước trận đấu với Thanh Hóa, là việc tiền đạo Công Phượng không còn được xếp đá cao, gần với trung phong Amido. Đây có thể là cách làm quyết liệt của HLV Chung với mục tiêu thay đổi tư duy chơi bóng của tiền đạo sinh năm 1995.

Ông Chung chia sẻ trước buổi tập hôm 12/3 khi được hỏi về lý do Công Phượng thường xuyên lùi về hàng tiền vệ ở trận thắng 2-0 Lào Toyota:

"Tôi không xếp Công Phượng đá như tiền vệ đâu. Cậu ấy lùi về như thế là để tuân thủ nghiêm chiến thuật từ ban huấn luyện. Bóng đá không tách biệt rõ ràng ai lo hết tấn công, ai lo hết phòng ngự. Chính xác thì tất cả cầu thủ đều phải sẵn sàng cho mọi tình huống, sẵn sàng hỗ trợ đồng đội".

CLB TP.HCM quyết rèn tư duy phòng ngự cho Công Phượng, Phi Sơn sẽ trở lại ở vòng 2 V.League 2020 - Ảnh 3.

Thống kê top 10 cầu thủ tạo tình huống tấn công nhiều nhất sau 3 lượt trận đầu tại vòng bảng AFC Cup 2020.

Theo thống kê mới nhất từ Ban tổ chức AFC Cup 2020, Công Phượng đang là cầu thủ tạo ra được nhiều cơ hội tấn công nhất cho CLB TP.HCM - 12 lần. Đây là con số xếp thứ 2, so với các cầu thủ khác sau 3 lượt trận tại vòng bảng AFC Cup 2020.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trận TP.HCM vs Thanh Hóa, 19h ngày 15/3 trên sân Thống Nhất sẽ tiếp tục không mở cửa cho khán giả vào sân.