CLB mới của Messi yếu nhất giải Mỹ, sân nhỏ hơn cả Hàng Đẫy

A PHI, Theo Tiền Phong 19:46 08/06/2023

CLB mới của Lionel Messi, Inter Miami đang đứng chót bảng ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) miền Đông. Sân nhà của đội bóng này cũng chỉ có sức chứa 18.000 người, tức là nhỏ hơn cả sân Hàng Đẫy.

CLB mới của Messi yếu nhất giải Mỹ, sân nhỏ hơn cả Hàng Đẫy - Ảnh 1.

Messi đã là người của Inter Miami

Rạng sáng nay, Lionel Messi xác nhận anh sẽ gia nhập Inter Miami theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hết hợp đồng với PSG. Chi tiết thỏa thuận giữa các bên chưa được tiết lộ, nhưng nhiều nguồn tin uy tín khẳng định Messi sẽ nhận lương 55 triệu USD/1 năm tại Inter Miami cùng các khoản tiền lớn từ Apple, Adidas cũng như MLS.

Messi đã từ chối đề nghị 400 triệu USD/1 năm từ Saudi Arabia để chuyển đến Mỹ thi đấu trong những năm cuối sự nghiệp. Đáng chú ý, CLB mới của siêu sao này có tuổi đời rất non trẻ và là một trong những đội yếu nhất MLS.

Inter Miami chính thức thành lập vào năm 2018 và bắt đầu được tham dự MLS từ năm 2020. Trong 2 mùa giải đầu tiên tại MLS, Inter Miami lần lượt xếp hạng 19 và 20 chung cuộc.

Ở mùa giải này, Inter Miami đang đứng chót bảng MLS khu vực miền Đông với vỏn vẹn 15 điểm sau 16 trận. Đội bóng của David Beckham mới sa thải HLV Phil Neville để cải thiện tình hình.

CLB mới của Messi yếu nhất giải Mỹ, sân nhỏ hơn cả Hàng Đẫy - Ảnh 2.

Sân nhà của Inter Miami, DRV PNK

Tầm vóc của Inter Miami còn thể hiện qua việc sân nhà của họ - DRV PNK chỉ có sức chứa vỏn vẹn 18.000 người, tức nhỏ hơn cả sân vận động Hàng Đẫy. Không những vậy, sân DRV PNK không có khán đài ở 4 góc và hiếm khi kín chỗ. Ở mùa này, số lượng khán giả trung bình đến sân Inter Miami mỗi trận chỉ là 16.687 người. Tất nhiên, sân DRV PNK kém xa Camp Nou của Barcelona (sức chứa 100.000 người).

Mặc dù vậy, các chuyên gia tin rằng Messi sẽ mang đến hiệu ứng giúp Inter Miami bùng nổ trên mọi mặt trong thời gian tới.