Sẽ không có cảnh bác Ben bị chết trong phim “Spider-Man” của Marvel

Joker, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 23/09/2015

Đạo diễn phim “Spider-Man” Jon Watts xác nhận rằng họ không có dự định cho khán giả phải lần thứ ba thấy bác Ben bị chết, đồng thời cũng tiết lộ độ tuổi thực sự của Peter Parker.

Như chúng ta đều đã biết, bác Ben của Peter Parker đã phải chết đến hai lần trong 2 loạt phim Spider-Man được làm vào năm 2002 và 2012. Tuy nhiên, việc này có thể sẽ không tiếp tục xảy ra trong bộ phim Spider-Man reboot của Tom Holland.

c20cca9d-b626-4ebd-b172-dec4a469f5c2-a4309

Đạo diễn của bộ phim Spider-Man phiên bản Marvel - Jon Watts tiết lộ cho tạp chí Empire khá nhiều về nội dung phim cũng như những thông tin mới mà giám đốc Kevin Feige chưa hề đề cập đến. Qua đó, bộ phim sẽ không hề nhắc lại cốt truyện gốc của Spider-Man.

"Còn rất nhiều thời điểm khác để bạn có thể giết bác Ben. Tôi thích ý tưởng làm một bộ phim về độ tuổi học sinh. Chúng ta sẽ thực sự được thấy Peter tại trường trung học và khám phá nhiều hơn về mốc thời gian này. Peter Parker hiện tại chỉ mới 15 tuổi thôi." – Đạo diễn Watts cho biết.

Lúc 15 tuổi, Peter chỉ mới bắt đầu trở thành một học sinh trung học, điều này cũng có nghĩa rằng cậu ấy sẽ có đến ba năm làm Spider-Man trước khi bước vào trường Đại học. Tuy phiên bản The Amazing Spider-Man cũng bắt đầu tại mốc thời gian khi Peter Park học trung học nhưng ngoại hình của Andrew Garfield thì có vẻ không phù hợp so với một học sinh trung học cho lắm.

Có rất nhiều lý do tại sao một Spider-Man trẻ tuổi lại có ý nghĩa lớn với Marvel Studios, đặc biệt là trong điều kiện Spider-Man sẽ là siêu anh hùng có tiềm năng lớn nhất của tương lai của “Vũ trụ điện ảnh Marvel”. Tom Holland sẽ bắt đầu vai trò Spider-Man trong Captain America: Civil War vào ngày 06/05/2016. Sau đó, cậu sẽ tiếp tục trở lại trong phim riêng Spider-Man vào năm 2017.