Quicksilver sẽ trổ tài siêu tốc độ "đỉnh-của-đỉnh" trong "X-men: Apocalypse"

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 15:14 22/07/2015

Nam diễn viên Evan Peters đã tiết lộ nhân vật của anh trong "X-men: Apocalypse" sẽ có cảnh hành động đỉnh cao hơn so với trong “X-Men: Days of Future Past”.

Năm ngoái, siêu phẩm X-Men: Days of Future Past đã làm thay đổi cục diện cuộc chơi cho toàn bộ series nhượng quyền X-Men, khi tạo ra một dòng thời gian hiện tại mới bao gồm việc phục sinh Cyclops và Jean Grey, hai nhân vật đã chết trong X-Men: The Last Stand, cũng như có những chi tiết liên hệ tới các dị nhân từng xuất hiện trong các phim trước. X-Men: Days of Future Past cũng sáng tạo ra một trong những cảnh đáng nhớ nhất của những phim về Dị Nhân và siêu anh hùng trong thời gian gần đây. Đó là cảnh Quicksilver (Evan Peters) sử dụng khả năng siêu tốc độ đáng kinh ngạc của mình, bẻ cong đường đạn và giải cứu Magneto thoát khỏi nhà tù. 
 
 
 
 
Cảnh siêu ấn tượng trong "X-Men: Days of Future Past"
 
Mới đây, trong khi quảng bá phim mới Safelight của mình, nam diễn viên Evan Peters úp mở rằng trong bộ phim X-Men: Apocalypse sắp tới, người xem còn được thấy Quicksilver trình diễn những cảnh "lớn hơn và đỉnh hơn" so với phim trước.
 
 
Anh nói: "Đúng là thật khó để cố gắng thể hiện một cảnh đỉnh cao như thế. Những chuyên gia hiệu ứng đặc biệt hoàn toàn khiến người xem như bị đóng đinh trên ghế khi xem cảnh này. Họ đã làm một công việc tuyệt vời. Năm nay chúng tôi sẽ có một cảnh lớn hơn và “đỉnh” hơn. Cũng với các yếu tố tốc độ đó, nhưng tăng thêm một vài chi tiết mới. Tôi thực sự vui mừng khi được xem bản phim sau hiệu đính và rất mong mọi người được diện kiến cảnh này. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một trường đoạn thực sự vui vẻ trong toàn tác phẩm. X-Men: Apocalypse sẽ là một phim X-Men đầy tính sử thi".
 
Hậu trường quay cảnh của Quicksilver trong "X-Men: Apocalypse" do đạo diễn tiết lộ
 
Tiếc là nam diễn viên không tiết lộ thêm bất kỳ thông tin chi tiết về cảnh "lớn hơn và đỉnh hơn" mà anh đề cập đến. Tuy nhiên, người xem cũng không nên quá ngạc nhiên vì cho đến nay, chi tiết về bộ phim X-Men: Apocalypse được tiết lộ rất ít. Chỉ biết rằng câu chuyện trong X-Men: Apocalypse lấy bối cảnh năm 1983, mười năm sau khi diễn ra các sự kiện trong X-Men: Days of Future Past. 

Một số hình ảnh tạo hình của "X-men: Apocalypse"

Bên cạnh đó, Evan Peters còn không quên ca ngợi bạn diễn Jennifer Lawrence và cho rằng thật "tuyệt vời" khi có cơ hội làm việc với cô. Anh nói: "Cô ấy thật tuyệt vời. Tất cả các diễn viên rất tốt bụng. Mọi người ở trường quay rất thân thiện và luôn chào đón tôi. Chúng tôi coi nhau như gia đình, giống như cùng ngồi trên một chiếc thuyền và chầm chậm trôi theo dòng sông yên bình. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người thật dễ thương và vui mừng khi được làm việc chung với họ".
 
 
Thêm một thông tin mới liên quan đến Jennifer Lawrence làm khán giả khấp khởi mừng. Chắc nhiều người còn nhớ, hồi tháng 3/2015, Jennifer Lawrence từng tuyên bố X-Men: Apocalypse là bộ phim Dị Nhân cuối cùng của mình. Nhưng cô không nói lý do vì sao ra đi. Tuy nhiên, trong một phỏng vấn gần đây với tạp chí EW, cô tiết lộ mình rời series X-Men không phải là vì đã chán bộ phim. Mà lý do ra đi vì cô sợ hít phải hơi sơn độc của lớp hóa trang trên người Mystique, điều cô không quan tâm khi ký hợp đồng đóng X-Men: First Class lúc 20 tuổi.  
 

Cô nói: "Tôi thích được làm việc với Bryan Singer và cũng thích những bộ phim này. Nhưng bây giờ tôi sắp 25 tuổi và tôi có cảm giác không nói được lời thoại khi mùi sơn cứ sộc lên mũi khiến không thở được”. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có thay đổi ý định và sẽ trở lại làm Mystique sau X-Men: Apocalypse hay không, thì đột ngột Jennifer Lawrence nói: ‘Cũng có thể. Biết đâu được đấy. Tôi không muốn người ta lờ mình đi".
 
Jennifer Lawrence và Evan Peters trong "X-men: Apocalypse"
 
Trong X-Men: Apocalypse, kẻ phản diện chính là Apocalypse (Oscar Isaac) - một Dị Nhân 5.000 tuổi khao khát phá hủy thế giới. Lúc này Apocalypse đã tuyển dụng được dị nhân theo hắn là bốn Kỵ Sĩ Khải Huyền gồm Psylocke (Olivia Munn), Storm trẻ (Alexandra Shipp), Magneto (Michael Fassbender) và Archangel (Ben Hardy). Trước đó, sau khi bị Xavier (James McAvoy) và Mystique (Jennifer Lawrence) đánh bại trong X-Men: Days Of Future Past, Erik đã sống một cuộc sống ẩn dật tại Ba Lan.
 
Đạo diễn Bryan Singer trên phim trường "X-Men: Apocalypse"

Ngoài các diễn viên nêu trên, phim còn có sự tham dự của các ngôi sao Nicholas Hoult vai Beast, Lucas Till vai Havok, Rose Byrne vai Moira MacTaggert, Lana Condor vai Jubilee, Kodi Smit-McPhee vai Nightcrawler trẻ, Sophie Turner vai Jean Grey trẻ và Tye Sheridan vai Cyclops trẻ. Nhiều người cho rằng X-Men: Apocalypse sẽ giúp thiết lập tương lai mới của dòng phim nhượng quyền này và tạo ra bàn đạp cho những diễn viên trẻ trở thành ngôi sao.

X-Men: Apocalypse do đạo diễn Bryan Singer chỉ đạo thực hiện. Phim sẽ ra mắt vào ngày 27/05/2016.