Những chú rồng quay lại tấn công nước Mỹ

Cobain P (Tổng hợp), Theo 11:30 19/04/2010

Trong tuần qua, một chuyện lạ lùng vừa xảy ra với bảng xếp hạng doanh thu phim Bắc Mỹ. "How to Train Your Dragon" đã quay trở lại thống trị Top Box Office, đá văng cả phim được mong đợi "Kick-Ass".<img src='/Images/EmoticonOng/02.png'>

Top Box Office U.S.A

1 – How to Train Your Dragon – 20 triệu $
2 – Kick-ass - 19,7 triệu $
3 – Date Night – 17,3 triệu $
4 – Death at a Funeral - 17 triệu $
5 – Clash of the Titans – 15,7 triệu $
6 – The Last Song – 5,8 triệu $
7 – Tyler Perry’s Why Did I Get Married Too? – 4,1 triệu $
8 – Hot Tub Time Machine – 3,54 triệu $
9 – Alice in Wonderland – 3,5 triệu $
10 – The Bounty Hunter – 3,2 triệu $

Không phải bộ phim siêu anh hùng ngược đời Kick-ass, cũng không phải Date Night hài hước, càng không phải siêu phẩm 3-D Clash of the Titans xếp ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng Top Box Office vào cuối tuần qua. Vị trí quán quân lại là cái tên đã quá quen thuộc đối với khán giả nhỏ tuổi trong suốt thời gian gần đây: How to Train Your Dragon.


How to Train Your Dragon.

Có thể nói Bí Kíp Luyện Rồng có "số phận" kỳ lạ nhất trong số những tác phẩm được ra mắt từ đầu năm 2010 cho đến nay. Ra quân hoành tráng và chiếm ngôi đầu bảng trong tuần đầu tiên, tụt xuống vị trí thứ ba trong hai tuần tiếp theo, rồi lại xếp thứ nhất sau 24 ngày trình chiếu. Những chú rồng của người Viking quả thật có sức mạnh đặc biệt khi chỉ giảm 20% lượng khán giả so với tuần trước và đảm bảo doanh thu 20 triệu $ cho hãng Dreamworks / Paramount. Như vậy, tổng doanh thu tại Bắc Mỹ hiện nay của How to Train Your Dragon đã vào khoảng 158,6 triệu $, sắp vượt mức kinh phí sản xuất ban đầu (165 triệu $). Nếu tính cả những thị trường khác trên thế giới, hãng Dreamworks đã bỏ túi 320 triệu $. 


How to Train Your Dragon.
 
Hiếm có tác phẩm nào lại giữ được vị trí cao trong suốt một thời gian dài như Bí Kíp Luyện Rồng. Chính nhờ chất lượng nội dung tốt, khán giả sau khi xem về truyền tai nhau, cộng với việc không có bộ phim dành cho trẻ em nào cạnh tranh là những yếu tố quan trọng nhất làm nên thành công cho How to Train Your Dragon


How to Train Your Dragon.

Đồng loạt ra mắt khán giả Bắc Mỹ tại 3065 hệ thống rạp vào hôm thứ sáu 16.04 nhưng rốt cuộc Kick-ass không mang lại thành công như mong đợi. Sau ba ngày trình chiếu, hãng phát hành Lionsgate chỉ thu được vỏn vẹn 19,7 triệu $. Nếu so với số vốn bỏ ra (30 triệu $) và so với số lượng phòng chiếu thoả thuận được chỉ dừng ở mức trung bình thì kết quả trên của Kick-ass không tồi chút nào nhưng vẫn chưa đủ ấn tượng, đặc biệt do tâm lý kỳ vọng ban đầu tại phòng vé là rất cao.  


Kick-Ass.

Kick-ass nhìn chung nhận được nhiều lời khen ngợi từ phía các nhà phê bình điện ảnh về chất lượng nội dung (hiện được 78/100% trên Rottentomatoes, 8,5/10 trên Imdb) nhưng do bị phân loại R (cấm trẻ em dưới 17 tuổi) nên điều này cũng phần nào ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của bộ phim. Theo thống kê của hãng Lionsgate thì có tới 60% lượng người xem mua vé vào rạp thưởng thức Kick-ass đều là nam giới và 50% dưới 25 tuổi. Điều này cũng không có gì khó hiểu vì Kick-ass chủ yếu tập trung vào đối tượng khán giả trẻ. 




Kick-Ass.

Cuộc đua trên Top Box Office tại Bắc Mỹ vào cuối tuần qua quả thật rất quyết liệt. Doanh thu của cả 5 bộ phim dẫn đầu đều không có sự chênh lệch quá cao. Thậm chí Date Night của cặp đôi Steve Carell - Tina Fey chỉ nhỉnh hơn bộ phim mới Death at a Funeral có 300 nghìn $. Sau hai tuần ra mắt, Date Night đã thu được 49,2 triệu $. Việc hãng 20th Century Fox có thể đạt ngưỡng 100 triệu $ tiền vé sau khi Đêm Hẹn Nhớ Đời kết thúc thời gian trình chiếu ngoài rạp hoàn toàn có thể xẩy ra. 


Date Night.

Cũng giống với Kick-ass, Death at a Funeral cũng là bộ phim mới phát hành. Tuy thành công về doanh thu nhưng Death at a Funeral bị giới phê bình chê tơi tả. Qui tụ hàng loạt diễn viên da mầu quen thuộc như Chris Rock, Martin Lawrence, Tracy Morgan, Danny Glover nên không có gì lạ khi có tới 56% khán giả đều là nữ giới. 


Death at a Funeral.

Xếp ở vị trí thứ năm là Clash of the Titans, một cái tên quen thuộc đối với khán giả trong suốt thời gian qua. Hiện tổng doanh thu tại Bắc Mỹ mà Cuộc Chiến Của Những Vị Thần mang về cho hãng Warner Bros. đã vào khoảng 322 triệu $. Không có sự xáo trộn lớn ở nửa dưới bảng xếp hạng Top Box Office. The Last Song của Miley Cyrus, Hot Tub Time Machine, Alice in Wonderland, The Bounty Hunter lần lượt chia nhau những vị trí còn lại.


Clash of the Titans.

Vào ngày thứ sáu 23.04 tới đây, sẽ có ba bộ phim mới sẽ được ra mắt gồm The Losers (Phiêu lưu / hành động), The Back-up Plan (Tình cảm / Hài) của Jennifer Lopez. Nhìn vào danh sách này, chúng ta cũng có thể dự đoán Top Box Office vào tuần sau sẽ không có sự biến động lớn về doanh thu. 


The Losers - Bộ phim có sự tham gia của Zoe Saldana (Neytiri trong Avatar).