Những câu thoại "đắt giá" trong "Mẹ Hổ, Bố Mèo"

Shuzhen, Theo Trí Thức Trẻ 12:27 18/05/2015

Phim truyền hình Hoa ngữ "Mẹ Hổ, Bố Mèo" chứa đựng nhiều lời thoại vô cùng triết lý và đáng để suy ngẫm từ phương châm dạy con của "mẹ Hổ" Triệu Vy.

Bộ phim Mẹ Hổ, Bố Mèo đánh dấu sự trở lại sau một thời gian dài của "Én nhỏ" Triệu Vy. Bộ phim với đề tái giáo dục từng được cho là giới hạn đối tượng người xem hiện giữ vững thành tích đáng nể. Trong đó, phải kể đến nhiều câu thoại được xuất phát từ "kim khẩu" của "mẹ Hổ" cũng đang được chú ý hơn cả. 
 

Triệu Vy trong vai một người mẹ khó tính và có phần độc tài - Tất Thắng Nam. Cô ép con gái mình phải học hành đủ mọi thứ và cấm đoán con trong mọi hoạt động giải trí. Trái ngược hẳn "mẹ Hổ", "bố Mèo" La Tố (Đồng Đại Vỹ) lại muốn Xuyến Xuyến (Kỷ Tư Hàm) sống một cuộc sống tự do và được chiều chuộng. Tuy nghiêm khắc với con như thế, nhưng Triệu Vy được trong phim được khán giả nể phục từ ngoài xã hội đến cả trong nhà. Nghiêm túc, lý trí, mạnh mẽ...mỗi câu nói có trong phim khiến người ta suy ngẫm về tính triết lý của nó.

"Không có việc nào không làm tốt được, chỉ có người không làm tốt việc mà thôi!"
 
"Xã hội bây giờ đã khác rồi, đừng có mong người vợ lúc nào cũng thương chồng dạy con, dựa vào người khác chi bằng tự dựa vào bản thân mình"
 
 "Thế giới này ngoài gia đình ra, sẽ không ai dung túng cho con. Chúng không vì con tội nghiệp hay vì con xinh đẹp mà thương hại con. Thế giới này tàn khốc lắm, con cần phải có bản lĩnh của mình, nếu không không ai giúp được con đâu"

"Bước đầu tiên của đời người nhất định không được đi sai, nếu không con sẽ phải trả giá"
 
“Khi còn trẻ không chịu cố gắng, lớn lên sẽ thành kẻ vô dụng!” - bố của Tất Thắng Nam cũng dữ dằn không kém khi nói câu này

"Một người biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân, thì đi đâu cũng là một chuỵên tốt. Tuy nhiên nếu làm quá, đôi khi lại phản tác dụng"

"Một bước theo không kịp thì mọi bước cũng sẽ theo không kịp"

"Những thứ nên tốn thì cứ tốn, nên tiết kiệm thì cứ tiết kiệm"

"Cái gì là thuần khiết? Người nào từng trải qua vô số chuyện nhưng vẫn giữ được bản tính của mình mới là thuần khiết thật sự"

Đến thời điểm hiện tại, phim phát sóng cùng lúc trên đài Đông Phương và Thiên Tân. Chỉ số người xem của hai đài vào khoảng 2,1%, dẫn đầu các phim đang lên sóng trên toàn quốc. Lượng khán giả theo dõi phim qua mạng trực tuyến còn đạt mức đáng ngưỡng mộ hơn. Sau hơn 10 ngày phát sóng, có đến hơn 1 tỷ lượt người xem phim. Đây là con số được đánh giá kỷ lục của dòng phim xã hội hiện đại. Nguyên nhân nhận được nhiều sự quan tâm của lượng fan đông đảo như thế đầu tiên phải kể đến tên tuổi của Triệu Vy và Đồng Đại Vỹ.
 

Ngoài ra, vấn đề giáo dục là yếu tố chủ yếu trong bộ phim này, nhưng tác phẩm vẫn có thể chen vào nhiều yếu tố tình cảm một cách rất "ngọt". Quả nhiên, ngay từ tập đầu bộ phim, đạo diễn đã đưa ra hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. Từ cảnh tình tứ của cặp vợ chồng trong xe đến cả ở trong công ty, trong nhà đều khiến fan cười "đau ruột". "Một bộ phim lúc nào cũng phải cho biết tình hình của cặp vợ chồng này trước đã. Đạo diễn và biên kịch đã ấn định sẵn như vậy cho chúng tôi. Tuy nhiên, cảnh đó chúng tôi quay khi sắp đóng máy. Vì thời gian khá gấp, nên rất nhanh là xong" - Đồng Đại Vỹ khá bình tĩnh khi nói về những cảnh thân mật này.

"Rõ ràng, sự việc dạy con với phương pháp nào vốn không đơn giản. Từ việc nhỏ này, có thể dẫn đến sự rạn nứt gia đình và ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ" - một chuyên gia giáo dục nhận định.
 

"Cha mẹ hùa theo bắt ép con phải vào trường giỏi, đôi khi quên mất tuổi thơ của các em", "Mẹ hổ và bố mèo trong phim như cuốn "bách khoa toàn thư" vậy. Chúng tôi học được nhiều điều trong đó lắm" - các khán giả nhiệt tình bình luận. Không chỉ có fan, ngay cả bản thân Đồng Đại Vỹ cũng đã chia sẻ: "Tôi cảm thấy mỗi bậc cha mẹ nên dành cho con sự giáo dục toàn diện trong khả năng mình. Nhưng nếu như không thể đáp ứng, cũng đừng vì thế mà tự trách mình. Điều quan trọng nhất là để con cái tự biết cách tạo được thói quen học tập, khi chúng có khả năng rồi, cho dù ở hoàn cảnh nào thì cũng sẽ không còn gì để sợ nữa".


Mẹ Hổ, Bố Mèo có nội dung dựa theo cuốn sách nuôi dạy con Khúc Chiến Ca Của Mẹ Hổ do tác giả Amy Chua viết. Tác phẩm có sự tham gia của các diễn viên gồm Triệu Vy, Đổng Khiết, Đồng Đại Vỹ, Hàn Thanh, Hàn Đồng Sinh, Kỷ Tư Hàm, Lý Quế... và đang được lên sóng mỗi ngày trên đài Thiên Tân, Đông Phương.

(Tổng hợp)