“Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn cùng Trần Vỹ Đình nên duyên vợ chồng

Thanh Trúc, Theo Trí Thức Trẻ 13:07 19/03/2016

“Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn sẽ hóa thân thành người vợ thanh mai trúc mã của Thành Cát Tư Hãn được thể hiện bởi Trần Vỹ Đình.

Nàng tiên cá Lâm Duẫn tự tin giới thiệu mình là người phụ nữ của Thiết Mộc Chân (Trần Vỹ Đình) trong lần họp báo ra mắt dự án phim Huyền Thoại Thiết Mộc Chân khiến khán giả thích thú.

“Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn cùng Trần Vỹ Đình nên duyên vợ chồng - Ảnh 1.

Theo đạo diễn và giám chế bộ phim, Huyền Thoại Thiết Mộc Chân không kể về cả cuộc đời Thành Cát Tư Hãn như các bộ phim truyền hình, mà sẽ khắc họa câu chuyện thời niên thiếu của người anh hùng Mông Cổ, về mối tình đẹp đẽ của Thiết Mộc Chân và người vợ thanh mai trúc mã Bột Nhi Thiếp. Bộ phim sẽ tập trung vào quá trình trưởng thành của Thiết Mộc Chân, từ một kẻ chăn nuôi tầm thường trên thảo nguyên trở thành vị lãnh đạo các bộ lạc Mông Cổ, tái hiện một Thiết Mộc Chân tướng mạo anh tuấn, võ nghệ cao cường, dám yêu dám hận.

“Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn cùng Trần Vỹ Đình nên duyên vợ chồng - Ảnh 2.

Trần Vỹ Đình bộc bạch rằng mình cảm thấy rất áp lực với vai diễn lần này, vì đây là vai diễn có tính thử thách nhất từ trước đến giờ của anh. Nhưng vì để thể hiện được một Thiết Mộc Chân oai hùng, Trần Vỹ Đình đã chuẩn bị trong nhiều tháng cho vai diễn này, mỗi ngày ăn 20 quả trứng gà, mời hẳn một thầy thể hình để luyện tập thân thể. Ngoài ra, anh còn cố gắng nâng cao nhiều kỹ năng diễn xuất, võ thuật, cưỡi ngựa và cả phát âm tiếng phổ thông.

Về phần Lâm Duẫn, cô rất mong được hóa thân thành mỹ nhân Mông Cổ. Nhưng khi được hỏi về mối quan hệ của mình với Phùng Thiệu Phong, MC chương trình đã khéo léo giúp cô từ chối đề cập vì câu hỏi không liên quan đến bộ phim.

“Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn cùng Trần Vỹ Đình nên duyên vợ chồng - Ảnh 3.

Bộ phim còn có sự tham gia của Hồ Quân, lần này anh trút bỏ hình tượng anh hùng, trở thành nhân vật phản diện của bộ phim

Trong khi đó, bộ phim Đại Thoại Tây Du 3 với sự tham gia của Hàn Canh, Đường Yên và Ngô Kinh đang bước vào giai đoạn hậu kỳ để có thể công chiếu vào mùa hè năm nay, dự đoán sẽ trở thành một phim kinh điển mới của 20 năm tới.

“Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn cùng Trần Vỹ Đình nên duyên vợ chồng - Ảnh 4.

Có vốn đầu tư gần 130 triệu NDT, Đại thoại Tây Du 3 không phải là phần tiếp theo của hai bộ phim trước, mà là sự kết hợp của hành động, hài kịch, tình yêu với kỹ thuật đồ họa. Hàn Canh đảm nhiệm nhân vật Chí Tôn Bảo, Đường Yên trong vai Tử Hà tiên tử và Ngô Kinh thủ vai Đường Tăng sẽ cùng nhau mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho khán giả.

Ngoài ra, Trịnh Sảng với mái tóc ngắn trong Người Tình Phỉ Thúy cũng mang lại sự mới mẻ cho người hâm mộ.

“Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn cùng Trần Vỹ Đình nên duyên vợ chồng - Ảnh 5.

Nhân vật lần này của Trịnh Sảng là một Trầm Thần Hi kiên cường, giỏi giang, tràn ngập sức sống. Trong phim, Trầm Thần Hi từ một tiểu thư gia thế trải qua biến cố gia tộc, bị người yêu lừa dối, học được nhân tình thế thái, lại quật cường đứng lên.

“Mỹ nhân ngư” Lâm Duẫn cùng Trần Vỹ Đình nên duyên vợ chồng - Ảnh 6.

Hình tượng tóc ngắn mới mẻ của Trịnh Sảng mang đến một hình ảnh tươi sáng, thuần khiết, đầy khí chất thế gia nhưng cũng phóng khoáng kiên cường, cực kỳ phù hợp với vai diễn Trầm Thần Hi này.

(Nguồn: Sina)