Khi Disney thách thức các "cao thủ soi" (Phần 2)

Trang Thùy, Theo Trí Thức Trẻ 11:09 30/06/2015

Cùng khám phá những chi tiết bất ngờ thú vị ẩn chứa trong rất nhiều bộ phim Disney.

Disney vốn có truyền thống giấu những quả Trứng phục sinh (Easter Eggs) trong phim của mình và những khán giả trung thành của Nhà Chuột rất thích thú mỗi khi “tóm” được một chi tiết bí mật thú vị trong những phim đó. Cách đây ít lâu, chúng tôi từng giới thiệu đến người xem rất nhiều Trứng phục sinh trong những bộ phim của Disney. Nhưng không chỉ có vậy, còn rất nhiều khách mời từ các bộ phim không thuộc của Disney, cũng từng xuất hiện trong phim của Nhà Chuột. Bên cạnh đó, còn có những chi tiết bất ngờ thú vị, mà có thể khán giả chưa từng nhận ra.
 
Chiếc guồng quay tơ phía sau Rapunzel trong cảnh này của “Tangled”, giống hệt chiếc guồng khiến nàng công chúa Aurora bị thoi đâm vào tay và ngủ một giấc dài trong “Sleeping Beauty” (1959)
 
Trên chiếc vòng đồ chơi treo trước giường Rapunzel bé (phim “Tangled”) là những nhân vật và địa danh quen thuộc, sẽ xuất hiện sau này khi cô bé lớn lên: tắc kè hoa Pascal, ngựa Maximus và quán rượu Snuggly Duckling
 
Cảnh tắc kè hoa Pascal làm người mẫu cho Rapunzel may vá trong “Tangled”, gợi nhớ đến cảnh trong “Cinderella”: chuột và các loài chim khâu chiếc váy màu hồng từ trang phục cũ cho cô, trong căn phòng trên tháp
 
Khi Mother Gothel xuất hiện tại tòa tháp của Rapunzel (phim “Tangled”), bà ta mặc một chiếc áo choàng đen trùm đầu và mang theo một giỏ táo đỏ. Hình ảnh này gợi nhớ tới nữ hoàng độc ác Grimhilde trong phim “Snow White & the Seven Dwarfs” (1938)
 
 
Tủ đồ cạnh giường của Rapunzel (phim “Tangled”) tương tự như chiếc tủ từ phòng ngủ của Belle trong ”Beauty and the Beast”. Mặc dù thiếu hai ngăn kéo phía dưới, nhưng tủ quần áo này có hình dáng tương tự như tủ quần áo màu trắng, tay nắm vàng trong lâu đài của Beast
 
Công chúa Aurora từ phim “Sleeping Beauty” xuất hiện trong một cảnh của phim “Oliver & Company” (1988)
 
 
Hoàng tử Hans của "Frozen" từng hai lần xuất hiện trong bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar năm 2015 - “Big Hero 6”
 
Bảng quảng cáo "Wreck-It Ralph" có mặt tại thành phố San Fransokyo của “Big Hero 6”
 
“Chicken Little” xuất hiện tại thành phố San Fransokyo của “Big Hero 6”
 
Chú chó Bolt và nhân viên bảo vệ Esther (phim “Bolt”) bất ngờ xuất hiện tại đồn cảnh sát trong “Big Hero 6”
 
Một bức ảnh của Stitch (phim “Lilo & Stitch”) xuất hiện trên tường của cầu thang phía sau Hiro (“Big Hero 6”). Lúc này, cậu cố gắng giấu Baymax khỏi bị dì Cass phát hiện
 
Trong “The Hunchback of Notre Dame”, nếu để ý kỹ cảnh Frollo đuổi theo Quasimodo và Esmerelda lên tháp chuông, sẽ thấy xuất hiện chú lợn lòi Pumbaa trong “The Lion King”
 
Địa chỉ trên biển ở vòng đeo cổ của Bolt (phim “Bolt”)ghi 2100 Riverside Drive, Hollywood. Đó chính là địa chỉ thật của Walt Disney Animation Studios tại 2100 West Riverside Drive ở Burbank (cách Hollywood vài phút chạy xe)
 
Cảnh Hercule đang tập luyện trước mặt trời lặn trên bãi biển, giống hệt một cảnh trong bộ phim “The Karate Kid” (1984).
 
Trong khi tìm hiểu về thế giới con người, “Tarzan”nhìn thấy một slide hình lâu đài Neuschwanstein ở Đức. Đây cũng chính là lâu đài trong phim “Sleeping Beauty”.
 
Cuốn sách có tên gọi Rapunzel thuộc về cô nàng Charlotte, bạn thân của Tiana (phim “The Princess and the Frog”). Có thể khán giả không hề nhận ra, sau “The Princess and the Frog” thì “Tangled” là dự án tiếp theo của Disney.
 
Bức ảnh tổ tiên của Mulan gợi nhớ đến bức tranh nổi tiếng American Gothic của họa sỹ Grant Wood (1891 – 1942).
 
“Hercules” và Pegasus để lại chữ ký và dấu chân, dấu tay của họ trên nền bê tông, gợi nhớ đến Grauman's Chinese Theater ở Hollywood (Bây giờ gọi là TCL Chinese Theatre). Cạnh chữ ký, Hercules còn ghi thêm "Gửi Sid". Đó là tên của Sid Grauman, người khai sáng ra Grauman's Chinese Theater năm 1927.
 
Cây nấm màu đỏ từ trò chơi "Super Mario Brothers" của Nintendo xuất hiện trong “Wreck-It Ralph”.
 
Nhân vật Jack Skellington nổi tiếng (ngoài cùng bên trái) từ bộ phim hoạt hình kinh dị “The Nightmare Before Christmas”(Tim Burton) trở thành khách mời trong “The Princess and the Frog”.
 
Cảnh nàng Esmerelda (Demi Moore lồng tiếng) trong “The Hunchback of Notre Dame” trình diễn một tiết mục nóng bỏng tại Feast of Fools,được lấy cảm hứng từ một bộ phim khác của Demi Moore là“Striptease” (1996).
 
Khi người tuyết Olaf (phim “Frozen”) hát ca khúc In Summer cùng giấc mơ ngồi sưởi nắng dưới ánh mặt trời, xuất hiện ly trà đá với những viên đá sắp xếp giống hệt Olaf. Disney đã để Người tuyết xuất hiện trong một trạng khác của nước.
 
Olaf còn xuất hiện trong hình dạng một đám mây đang bay lơ lửng trên trời.
 
Laverne gửi chim bồ câu ra để bảo vệ nhà thờ và hét lên, "Hãy bay đi, những người đẹp của tôi" (phim “The Hunchback of Notre Dame”). Cảnh này được lấy cảm hứng từ một cảnh nổi tiếng trong “The Wizard of Oz” (1939), khi Phù Thủy Độc Ác Phía Đông gửi những con khỉ bay của mình tới tấn công Dorothy và bạn bè của cô.
 
Trên bức tường phía sau Ralph (phim “Wreck-It Ralph”) là một bảng thông báo đăng tin một con chó bị mất tên Bolt (phim “Bolt”).
 
Khi Leviathan phá hủy tàu ngầm Ulysses (phim “Atlantis: The Lost Empire”), bất ngờ, thuyền trưởng Nemo từ bộ phim “Hai Vạn Dặm Dưới Đáy Biển”(20,000 Leagues Under the Sea) xuất hiện thoáng qua.