"Hot boy Thái Lan" Mario Maurer được đề cử giải "Oscar phương Đông"

Ngọc Minh, Theo 18:35 20/01/2012

Tên cậu được xướng lên cùng với những đại diện "bom tấn" của điện ảnh Trung Hoa như "Long môn phi giáp", "Kim lăng thập tam thoa", "Võ hiệp"... trong danh sách "Giải thưởng Điện Ảnh châu Á" (AFA).

Vừa qua, “Oscar phương Đông” – Giải thưởng Điện ảnh châu Á đã công bố danh sách đề cử mùa giải 2012. Mario Maurer - cậu bé Tong của Love of Siam ngày nào – đã bất ngờ trở thành ứng viên sáng giá tại hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Đây là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những gì mà mỹ nam trẻ tuổi này đã thể hiện trong bộ phim điện ảnh Thái Lan – The Outrage.



The Outrage ra mắt khán giả vào ngày 8/9 năm ngoái là phiên bản làm lại từ bộ phim Nhật Bản Rashomon. Phim lấy bối cảnh thời đại Lanna, bắt đầu bằng vụ giết người bí ẩn xảy ra trong rừng già. Mọi việc càng đi vào bế tắc khi 3 nhân chứng của vụ án là một nhà sư trẻ, một tiều phu và một người làm thuê có 3 lời khai hoàn toàn trái ngược nhau. Thông qua việc xem xét sự kiện dưới nhiều góc độ khác nhau, The Outrage tôn vinh những giá trị vượt thời gian như đạo đức và lòng trung thực.


Teaser của "The Outrage"


Trailer chính thức của phim

Trong phim, Mario Maurer vào vai nhà sư trẻ có tên Arnontpikku – một trong 3 nhân chứng của vụ án. Bằng lối diễn xuất chân thực và tự nhiên, Mario Maurer đã hoàn toàn chinh phục khán giả cũng như các giám khảo của Giải thưởng Điện ảnh châu Á 2012. Để cầm trên tay tượng vàng danh giá, Mario Maurer sẽ phải vượt qua 3 cái tên “sừng sỏ” khác là Lee Je Hoon (The Front Line – Hàn Quốc), Umin Boya (Warriors of the Rainbow: Seediq Bale – Đài Loan) và Lawrence Ko (Jump! Ashin – Đài Loan).




Hình ảnh trong phim của Mario Maurer

Cũng trong danh sách đề cử Giải thưởng điện ảnh châu Á lần này, siêu phẩm 3D võ hiệp Long môn phi giáp của đạo diễn Từ Khắc đã trở nên “bá đạo” với 7 đề cử gồm: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Trần Khôn), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Quế Luân Mỹ), Chỉ đạo mỹ thuật xuất sắc nhất, Kỹ xảo xuất sắc nhất Tạo hình nhân vật xuất sắc nhất.


"Long môn phi giáp" dẫn đầu với 7 đề cử

“Kỳ phùng địch thủ” Kim Lăng thập tam thoa và đạo diễn Trương Nghệ Mưu bám sát ngay phía sau Long môn phi giáp với 6 đề cử.
Võ hiệp của đạo diễn Trần Khả Tân có được 4 đề cử. Tác phẩm vừa giành giải Quả Cầu Vàng cho Phim nước ngoài xuất sắc nhất, ứng cử viên nặng ký cho tượng vàng Oscar tại hạng mục tương tựA Separation – cũng nhanh chân gom về tới 5 đề cử.


"Kim Lăng thập tam thoa" với 6 đề cử




"A Separation" và "Võ hiệp" bám sát phía sau

Đạo diễn Eric Khoo – chủ tịch hội đồng giám khảo Giải thưởng Điện ảnh châu Á cho biết: “Đây là một danh sách đề cử thú vị với những cái tên xuất sắc nhất của điện ảnh châu Á năm vừa qua. Không chỉ có các phim hàn lâm mà danh sách còn bao gồm những “ngựa ô” tại phòng vé. Điện ảnh châu Á đã có một bước tiến khá dài và chúng tôi mong có thể biến Giải thưởng điện ảnh châu ÁAFA – trở thành một Oscar phương Đông”.