“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 11:58 30/03/2016

Song Joong Ki và Song Hye Kyo, hai diễn viên đã góp công lớn vào thành công của "Hậu Duệ Mặt Trời", bất ngờ bị fan của mỗi bên đem ra so sánh.

Việc Descendants Of The Sun (Hậu Duệ Mặt Trời) liên tiếp phá vỡ hàng loạt kỉ lục đã chứng tỏ, đây đang là dự án cực kì thành công của nhà đài KBS. Công chúng phát cuồng vì câu chuyện tình yêu của Yoo Shi Jin – Kang Mo Yeon, lại không quên xót xa cho cặp đôi sóng gió Seo Dae Young - Yoon Myung Joo, và còn quan tâm nhiệt tình tới dàn nhân vật phụ vui nhộn của phim nữa.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 1.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 2.

Thắng lợi vượt trội của Hậu Duệ Mặt Trời khiến khán giả tin tưởng fan của các diễn viên cũng "Đoàn Kết!" như chính câu thoại nổi tiếng và dễ áp dụng nhất của bộ phim này. Cũng vì lẽ đó, khi chứng kiến cảnh fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo "giơ nòng súng" vào nhau, nhiều người bật ngửa vì màn cân đo đong đếm hai ngôi sao của không hề ít người hâm mộ lại diễn ra quyết liệt và tàn khốc đến như thế.

Chiến trận căng thẳng tới nỗi, những khán giả "không về phe nào" của phim cũng phải cảm thấy có chút bối rối khi thấy một cuộc chiến không đáng có hóa ra lại nghiêm túc và gay cấn đến bất ngờ. Dưới một bài báo nói về những nữ diễn viên góp phần đưa tên tuổi của bạn diễn nam lên cao, xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề: Song Joong Ki hay Song Hye Kyo mới là người đóng góp nhiều công sức hơn cho thành công của Hậu Duệ Mặt Trời?

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 3.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 4.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 5.

 Một số hình ảnh ghi lại được từ cuộc chiến của fan

Một fan Song Joong Ki nói: "Tôi xem Hậu Duệ Mặt Trời" vì anh Song chứ không phải vì chị ấy. Và nếu đưa một ai đó chẳng hạn như chị Mong Ji thử xem, anh Song có ăn ý hay không… Với lại với một diễn viên giỏi thì với ai người ta cũng giỏi…"

Một fan Song Hye Kyo nói: "Anti Song Hye Kyo chỉ có 2 lý do: 1 là vì sợ cô ấy hơn thần tượng của mình, 2 là ganh tị với sự thành công, sắc đẹp, sự tỏa sáng của cô ấy. Cho nên đọc một số bình luận rất chói tai. Song Hye Kyo diễn mà chê đơ, đóng khung một nhân vật thì nên xem hết phim của cô ấy đi, đó là phát biểu thiếu muối nhất trên đời!".

1. Ai đẹp hơn ai?

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 6.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 7.

Cả Song Joong Ki lẫn Song Hye Kyo đều đủ đẹp để biến Yoo Shi Jin – Kang Mo Yeon trở thành một trong những cặp đôi tài sắc vẹn toàn đầy cạnh tranh và được yêu thích nhất của màn ảnh Hàn trong nhiều năm gần đây. Người ta từng ái ngại Song Hye Kyo tuy mặn mà nhưng "quá lứa" để làm bạn gái Song Joong Ki, cũng như Song Joong Ki tuy cuốn hút nhưng quá non để sánh đôi cùng đàn chị. Nhưng cuối cùng, họ vẫn gây bão nhờ "phản ứng hóa học" hiệu quả, khiến đa số người mê mẩn họ áp đảo toàn số người còn lấn cấn, do dự.

Nói chung, đẹp hay không là do gu thẩm mỹ mỗi người. Song Joong Ki hay Song Hye Kyo có thể không đáp ứng con mắt thẩm mỹ của fan người còn lại, nhưng họ vẫn có thể theo dõi cả hai hôn nhau được là tốt rồi. Còn những ai đang không thích phim và nói đôi này thường thôi, thì cứ bình tĩnh vì Song – Song của bạn vẫn lọt top các bảng xếp hạng sắc đẹp đều đều.

Và ông bà chúng mình nói rồi: Cái nết đánh chết cái đẹp, dù cái đẹp trong trường hợp này quan trọng lắm.

2. Ai nổi hơn ai?

Có lẽ các fan không biết họ đang khiến chính thần tượng của mình buồn phiền vì những nhận xét như: "Tôi không biết Song Hye Kyo là ai", "Nhờ chị Song mà tôi mới biết anh bạn kia đấy", "Song Joong Ki tuổi gì mà so với Song Hye Kyo", "Oppa của tôi là sao hạng A từ lâu rồi nhé"… Có những nhận định thật chua chát, đôi chỗ thiếu xác thực, "dối lòng". Và quan trọng, bản thân nghệ sĩ có khi cũng không ăn thua với đồng nghiệp như thế này.

Người hâm mộ luôn quý giá quãng thời gian họ gắn bó, quan tâm tới diễn viên họ yêu thích. Họ được phép tự hào khi thần tượng của họ trở nên nổi tiếng sau nhiều năm nỗ lực, phấn đấu. Đó là điều đáng trân trọng. Song việc đem danh tiếng của nhau ra để hơn thua thì lại có phần nửa tàn nhẫn, nửa bất đắc dĩ chăng?

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 8.

20 năm theo nghiệp diễn là đủ lâu để khiến tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1981 được nhiều khán giả trong và ngoài Hàn Quốc biết đến. Song Hye Kyo xưa nay vẫn là ngọc nữ xứ Hàn nhờ nhan sắc lẫn tài năng, nhiều người đã lâu không còn để ý các lứa diễn viên mới nhưng vẫn theo dõi tin tức về chị. Cái tên Song Hye Kyo là bảo chứng cho nhiều tác phẩm thành công, đó là sự thật.

Trong khi đó, Song Joong Ki cũng là một gương mặt được công chúng quan tâm, dù anh mới ra mắt 8 năm và mất gần 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự. Danh tiếng của anh đang ngày một gia tăng mạnh mẽ, nhất là kể từ sau khi tham gia Hậu Duệ Mặt Trời. Tuy nhiên, fan của Song Joong Ki có vẻ vẫn còn non và xanh để cư xử điềm đạm trước "đối thủ".

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 9.

Chưa có một thống kê chính thức nào tiết lộ rằng khán giả chọn xem Hậu Duệ Mặt Trời vì Song Hye Kyo nhiều hơn hay vì Song Joong Ki nhiều hơn. Nhưng chắc chắn, cả hai đều đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự lựa chọn của những đối tượng khán giả khác nhau. Nếu như Song Hye Kyo nổi tiếng với khá nhiều thế hệ, thì Song Joong Ki cũng đặc biệt được các khán giả xì-tin yêu thích, những người có thể "không biết Song Hye Kyo là ai" thật luôn chứ chẳng đùa.

3. Ai giỏi hơn ai?

Giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo, ai mới là người không thể thay thế? Ai phải chịu là sự lựa chọn bất đắc dĩ của biên kịch, để rồi thay bao nhiêu cũng được? Anh Song hay chị Song mới xứng đáng được vinh danh là diễn xuất đẳng cấp hơn hẳn người còn lại? Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều sự so sánh được đặt ra khiến người ta chỉ muốn thắc mắc với những fan đã tạo nên cuộc ầm ĩ này: các bạn có đang khắt khe quá không?

Ngay cả nếu được đông đảo khán giả khen ngợi, không ít người vẫn cho rằng diễn xuất của Song Joong Ki chỉ ở mức tạm chấp nhận thôi. Tương tự, cũng sẽ có những khán giả tỏ ra không mấy ấn tượng với màn thể hiện của Song Hye Kyo, dù chị đã từng gặt hái thành công nhiều thế nào trong suốt 2 thập kỉ qua. Nêu quan điểm cá nhân là chuyện hoàn toàn bình thường, tuy nhiên hãy tránh lợi dụng nó để công kích hay khiến người khác nhầm lẫn động thái này là để "nâng tầm gu thưởng thức của chính mình".

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 10.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 11.

Cả Song Joong Ki lẫn Song Hye Kyo đều được phần đông khán giả đồng tình là đã hoàn thành tốt vai diễn của họ trong Hậu Duệ Mặt Trời. Họ biết cách kết hợp ăn ý và mang tới nhiều cảm xúc cho người xem. Có những diễn viên thực lực dư thừa, tuy nhiên lại thường tự mình tỏa sáng chứ hiếm khi thành công nhờ tương tác với bạn diễn trong phim. Ngược lại, một số diễn viên tuy diễn xuất có thể còn hơi non, nhưng vẫn gây được thiện cảm mạnh mẽ khi được sánh đôi cùng một bạn diễn vừa vặn.

Trong một bộ phim tình cảm lãng mạn tràn trề như Hậu Duệ, yếu tố bạn diễn lại càng trở nên quan trọng hơn. Vậy nên, thay vì mệt mỏi giải thích, phân tích, thì hãy #ngưng_so_sánh và bình tĩnh xem phim.

Kết

Nếu không có Song Hye Kyo thì Hậu Duệ Mặt Trời sẽ không còn hấp dẫn, chẳng ai thèm xem? Nếu bạn diễn có là ai đi nữa thì Song Joong Ki vẫn diễn hay, vì đã giỏi thì đóng với ai chẳng giỏi? Xin hạn chế dùng chữ "nếu", vì đến cả khoa học cũng chưa đủ tân tiến để giúp con người làm lại quá khứ, thay đổi hiện tại và biết được tương lai. Và hơn hết, thành công của Hậu Duệ Mặt Trời không chỉ dựa vào một cá nhân duy nhất nào, mà còn đến từ rất nhiều yếu tố: biên kịch, đạo diễn, toàn bộ dàn diễn viên, âm thanh, ánh sáng, trang phục và đội ngũ quảng bá.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 12.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 13.

 "Hậu Duệ Mặt Trời" sẽ có 3 tập đặc biệt

Tạm gác lại những mệt mỏi không đáng có, tin vui dành cho toàn thể con dân Hậu Duệ Mặt Trời là 3 tập đặc biệt sẽ được phát sóng sau khi phim kết thúc, từ ngày 20 – 22/4 trên đài KBS. Theo đó, bộ phim Master: God Of Noodles cũng bị dời lịch ra mắt lại 1 tuần và sẽ thay thế khung giờ thứ Tư – thứ Năm của Hậu Duệ Mặt Trời từ 27/4.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 14.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 15.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 16.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 17.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 18.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 19.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 20.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 21.

“Hậu Duệ Mặt Trời”: Cuộc chiến nội bộ đầy bất ngờ giữa fan Song Joong Ki và fan Song Hye Kyo - Ảnh 22.