Đạo diễn "Fantastic Four" đổ lỗi cho nhà sản xuất vì chất lượng phim quá tệ

Lý Cơ Hân, Theo Trí Thức Trẻ 16:33 07/08/2015

“Fantastic Four” nhận vô số phản hồi tiêu cực và đạo diễn Josh Trank cho hay ông không chịu trách nhiệm về bản cắt sau cùng của bộ phim.

Đạo diễn Josh Trank vừa cho hay ông không chịu trách nhiệm về bản cắt sau cùng của Fantastic Four. Josh Trank chia sẻ trên trang cá nhân: "Một năm trước, tôi đã có một phiên bản tuyệt vời của Fantastic Four. Và nó nhận được những phản hồi tích cực. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy nó được đâu. Sự thật đấy". Nhưng ngay sau khi đăng tải không lâu, dòng tâm trạng này đã nhanh chóng được xóa bỏ.
 
 
Fantastic Four với sự tham gia của dàn diễn viên triển vọng Miles Teller (The Spectacular Now, Whiplash), Kate Mara (House of Cards, 127 Hours), Jamie Bell (Nymphominiac: Vol. II, Snowpiercer) và Michael B. Jordan (Chronicle) chỉ nhận được 9% trên Rotten Tomatoes và 4,2 điểm trên trang IMDb. Cây bút Brian Lowry của tờ Variety không ngần ngại chê bai bộ phim: “Như một cái trailer phim kéo dài lê thê mà tốt hơn hết là… chưa từng được làm ra”.
 
 
Josh Trank, vị đạo diễn trẻ tài năng gây ấn tượng qua tác phẩm Chronicle (2012), được “chọn mặt gửi vàng” cho chiếc ghế đạo diễn một phần phim Star Wars ăn theo của hãng Disney và Lucasfilm, nhưng Josh Trank bất ngờ rời bỏ dự án hồi đầu năm nay. Sau vụ việc đó, Josh Trank giải thích anh cần nghỉ ngơi khỏi những dự án phim quá lớn.
 
Hình ảnh từ tác phẩm “Chronicle”
 
“Tôi muốn làm điều gì đó độc đáo hơn bởi vì tôi đang sống dưới sự soi mói của dư luận suốt bốn năm gần đây, các bạn có thể thấy điều đó. Và nó không tốt cho tôi tý nào trong thời điểm này. Tôi muốn làm điều gì đó nằm ngoài tầm kiểm soát gắt gao” – Josh Trank chia sẻ.
 
Đạo diễn Josh Trank
 
Sau khi rời bỏ dự án Star Wars, có rất nhiều lời đồn đoán cho rằng Josh Trank đã bị sa thải vì hành vi ứng xử thất thường trên phim trường Fantastic Four. Josh Trank sau đó đã giải thích: “Những tin đồn đó là không đúng sự thật. Toàn là những tin đồn hiểm độc sai trái”.

Việc một bom tấn có kinh phí khổng lồ 120 triệu đô như Fantastic Four được bật đèn xanh khởi động, thì vấn đề những nhà sản xuất tham ra sâu vào quá trình làm phim không phải là điều lạ lẫm. Như Josh Trank ngụ ý bộ phim đã có thể hay hơn nếu không bị cắt sửa quá nhiều là điều hợp lý, nhưng nên nhớ có rất nhiều bom tấn khác thành công, mà việc những tác phẩm ấy đã bị cắt sửa là điều chắc chắn. Có lẽ việc trao bom tấn kinh phí lớn cho một đạo diễn trẻ tài năng, chỉ mới có một hai tác phẩm đáng chú ý không phải lúc nào cũng là ý kiến hay. Đôi khi họ không chịu nổi sức ép của dư luận, sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ.
 
 
Sau những lời chỉ trích của đạo diễn Josh Trank, phía 20th Century Fox vẫn im hơi lặng tiếng. Fantastic Four của đạo diễn Josh Trank với sự tham gia của Miles Teller, Kate Mara và Jamie Bell được công chiếu trên toàn quốc từ ngày 07/08/2015.