Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly

Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 04/02/2020

Đêm 3/2, chuyến tàu liên vận từ Nam Ninh (Trung Quốc) đến Đồng Đăng (Lạng Sơn) chở theo hai hành khách, nhưng chỉ một người được nhập cảnh.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 1.

23h22 đêm 3/2, đoàn tàu liên vận xuất phát từ ga Nam Ninh (Trung Quốc) tới ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) chở theo 2 hành khách, toàn bộ nhân viên từ lái tàu và tổ tàu đều đeo khẩu trang kín mít

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 2.

Theo anh Nguyễn Đức Chung nhân viên trực ban tàu chạy của ga Đồng Đăng cho biết, một đêm sẽ có 1 chuyến tàu từ Nam Ninh tới Gia Lâm và ngược lại. Những ngày gần đây khách đi trên tàu từ 2 chiều vắng hẳn do dịch bệnh, nhà ga đã phải phun phòng dịch và mọi lực lượng chức năng được tăng cường.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 3.

Đây là chuyến tàu chạy xuyên biên giới Việt - Trung từ hơn 20 năm trước. Đôi tàu khách chạy hàng ngày, khởi hành tại ga Gia Lâm lúc 21h20 (giờ Hà Nội) và đến Nam Ninh (Trung Quốc) vào 10h sáng hôm sau. Thứ ba và thứ sáu hàng tuần, đoàn tàu được nối thêm toa dành riêng cho hành khách đến Bắc Kinh.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 4.

Sau khi tới ga Đồng Đăng, hai hành khách vào làm thủ tục và khai báo thông tin.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 5.

H.T.I., nữ hành khách duy nhất trên tàu vừa điền vào tờ khai báo thông tin, vừa bày tỏ băn khoăn về quy định: "Em sợ không có bệnh vào trung tâm cách ly với nhiều người lại thành có bệnh". Cô gái quê Lạng Sơn xuất cảnh ngày 8/1 đi Liễu Châu và trở về Việt Nam gần một tháng sau đó giữa mùa dịch.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 6.

Ngay sau khi khai thông tin, 2 hành khách được vào đo thân nhiệt

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 7.

Hệ thống camera đo thân nhiệt có màn hình và thông tin đầy đủ hành khách. Mặc dù cả 2 đều đảm bảo an toàn nhưng theo quy định cả 2 hành khách đều được mời vào cách ly

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 8.

Hành khách người Anh đi du lịch tới Nam Ninh và đi tàu sang Việt Nam tạm dừng được nhập cảnh và mời trở lại nơi xuất cảnh trên chuyến tàu ngược lại.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 9.

Theo Đại uý Nguyễn Hải Long, Trạm trưởng biên phòng cửa khẩu quốc tế ga Đồng Đăng giải thích, quy định dành chung cho người Việt Nam lẫn nước ngoài. Cơ quan y tế bố trí phòng riêng và có biện pháp đảm bảo an toàn. Với trường hợp người Việt Nam trở về từ bên kia biên giới sau hai tuần, nếu sức khoẻ ổn định thì sẽ được về nhà.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 10.

Ngay sau khi làm xong thủ tục và giải thích cho các hành khách, tổ tàu cũng được kiểm tra y tế trước khi tiếp tục hành trình về ga Gia Lâm. Toàn bộ tổ tàu 16 người Trung Quốc được thực hiện đo thân nhiệt và nhận giấy xác nhận.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 11.

Toàn bộ khu vực ga Đồng Đăng được giám sát khá chặt chẽ bởi lực lượng bộ đội biên phòng.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 12.

0h55 ngày 4/2, đoàn tàu liên vận hướng ngược lại từ Gia Lâm sang Nam Ninh cũng dừng tại ga Đồng Đăng để làm thủ tục xuất cảnh.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 13.

Đoàn tàu này với 102 hành khách với 95 người Trung Quốc, 5 người Việt Nam và 2 vị khách châu Âu.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 14.

Công tác kiểm tra khá kĩ lưỡng, đầy đủ. Những người mang hộ chiếu Việt Nam được vận động không xuất cảnh, hạn chế đi đến những vùng đang có dịch.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 15.

Chị B.T.H cùng chồng người Trung Quốc và hai con trai về huyện Tiền Hải (Thái Bình) ăn Tết từ ngày 16/1. Nay bốn người quay trở lại Thượng Hải. "Nếu không xuất cảnh được thì đành quay lại quê nhà, vì hai con còn bú sữa mẹ không thể để chồng một nơi, vợ một nẻo", người mẹ 24 tuổi nói.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 16.

Hầu hết công dân Việt Nam muốn xuất cảnh đều đi cùng chồng con là người Trung Quốc. Sau thời gian kiểm tra y tế và làm các thủ tục, cuối cùng trạm cho xuất cảnh 4 trường hợp bởi họ đều có giấy tờ hợp lệ kèm đăng ký kết hôn, cần linh động giải quyết cho đi với gia đình. Trường hợp cuối cùng bị từ chối xuất cảnh là một thanh niên người Bắc Giang đi Trung Quốc làm thuê.

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 17.

2h sáng ở sân ga Đồng Đăng. Dự kiến chuyến tàu liên vận cuối cùng sẽ chạy vào ngày hôm nay. Sau động thái kêu gọi đưa công dân về nước qua 5 cửa khẩu và một số sân bay, tạm dừng tàu liên vận là biện pháp tiếp theo mà Chính phủ Việt Nam áp dụng để ngăn chặn dịch viêm phổi nCoV đang lan nhanh từng ngày.

#ICT_anti_nCoV

Chuyến tàu liên vận từ Trung Quốc vào Việt Nam chỉ với 2 người, một người bị từ chối nhập cảnh, một người được cách ly - Ảnh 18.