Chuyện phiếm Hoa hậu: Thành tích Top 5 của H’Hen Nie thực sự là “Huy chương vàng” cho làng hoa hậu Việt Nam

Skye, Theo Helino 08:03 24/12/2018

Nhiều người sẽ tự hỏi, thế các cô hoa hậu, á hậu của làng hoa hậu Việt Nam đi thi quốc tế đâu mà thành tích top 5 của H’Hen Nie lại được tung hô đến như vậy?

Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả

Khép lại kỳ Hoa hậu Hoàn Vũ 2018, sau những tràng cười về phần thi trang phục, lùm xùm về chuyện hoa hậu Mỹ chê bai tiếng Anh của hoa hậu Việt Nam và Campuchia thì giờ đây, người ta đã bớt chuyện bên lề để chiêm ngưỡng dung nhan của các tân hoa hậu, á hậu Hoàn vũ. Năm nay, ngôi Hậu lại thuộc về Philippines.

Khi Venezuela đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng, Philippines vươn lên trở thành quốc gia "thống trị" các giải hoa hậu lớn trong 5 năm gần đây - nói vậy chứ Venezuela vẫn có nhiều thành tính tốt xứng đáng với truyền thống của đất nước này. Phải nói rằng Philippines là một trong những quốc gia rất đầu tư vào hoa hậu, người dân Philippines cũng có niềm yêu thích rất mãnh liệt với các cuộc thi sắc đẹp. 

Từ 2013-2018, năm nào Philippines cũng có thí sinh được giải hoa hậu trong các kỳ thi như Hoa hậu thế giới, Hoa hậu quốc tế, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu trái đất, thậm chí trong năm 2013 và 2015, Philippines ẵm liền 2 giải hoa hậu. Thành tích của Catriona Gray được nhiều người đánh giá là rất xứng đáng, tiếp tục nối dài bảng thành tích của quốc gia này.

Còn Việt Nam ở đâu trong hành trình Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay?

Chuyện phiếm Hoa hậu: Thành tích Top 5 của H’Hen Nie thực sự là “Huy chương vàng” cho làng hoa hậu Việt Nam - Ảnh 1.

Nếu không có bộ trang phục hình chiếc thúng bán bánh mì và vụ lùm xùm về ngôn ngữ, có lẽ lần xuất quân “không kèn không trống” của H’Hen Niê này có vẻ cũng không được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, H’Hen Niê đã xuất sắc lọt vào top 5 chung cuộc. Nói không ngoa, đó chính là một tấm “huy chương vàng” của các thí sinh Việt Nam khi ra trường quốc tế!

Tại sao đó lại là một kết quả tốt như vậy?

Nhìn nhận những kỳ thi hoa hậu lớn Việt Nam từng tham dự, vị trí top 5 được đánh giá là thứ hạng cao nhất trước giờ của các hoa hậu Việt Nam. Trước đây, danh sách các kỳ thi hoa hậu lớn trên thế giới gồm có Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Quốc tế và Hoa hậu Trái đất. 

Một cách trùng hợp, Philippines là quốc gia có nhiều Hoa hậu đoạt vương miện nhất trong các kỳ thi Hoa hậu Trái Đất khi kỳ thi này thường được tổ chức tại quốc gia này. Cho đến năm 2018 vừa qua, đại diện Việt Nam là Phương Khánh đã giành được ngôi vị Hoa hậu trái đất nhưng lại vướng lùm xùm mua giải.

Thực tế, Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) từ lâu đã không còn được đánh giá là cuộc thi danh giá và uy tín. Trang web lâu đời về hoa hậu Global Beauties đã loại Hoa hậu Trái đất ra khỏi danh sách những cuộc thi sắc đẹp uy tín từ khi clip mua bán giải của cuộc thi này lộ ra năm 2012, cùng nhiều vụ lùm xùm khác liên quan đến các vấn đề quấy rối tình dục. Sự bão hoà của các cuộc thi sắc đẹp và ước mơ đoạt vương miện của nhiều cô gái đã phần nào dẫn đến các hệ luỵ không đẹp, nhất là khi ban tổ chức không thật sự có cái tâm. 

Hiện tại, chỉ còn top 5 các cuộc thi hoa hậu uy tín trên thế giới bao gồm Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Quốc tế, Hoa hậu Siêu quốc gia và Hoa hậu Hòa bình thế giới. 

Chính vì vậy, cho dù chỉ lọt vào top 5 Chung cuộc của Hoa hậu Hoàn vũ, nhiều người hâm mộ vẫn đánh giá kết quả trên thực sự xuất sắc, khi mà trước đây H’Hen Niê không được công chúng quá kỳ vọng.

Chuyện phiếm Hoa hậu: Thành tích Top 5 của H’Hen Nie thực sự là “Huy chương vàng” cho làng hoa hậu Việt Nam - Ảnh 2.

Vậy thành công của H’Hen Niê từ đâu?

Lý do thứ hai được đưa ra nằm ở tính chất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ: Không biết cuộc thi này có khó hay dễ hơn những kỳ thi hoa hậu khác, nhưng về tính chất lựa chọn thì có những điểm bất lợi cho các thí sinh Việt Nam. Khác với Hoa hậu thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ - từng được quản lý bởi công ty của Tổng thống Donald Trump (Mỹ là quốc gia có nhiều thí sinh thắng giải Hoa hậu Hoàn vũ nhất), thường chuộng các cô gái như siêu mẫu với hình thể đẹp, thời trang phong cách, tất nhiên vẻ ngoài xinh đẹp vẫn là điều cần thiết. 

Nhiều người còn nói rằng, các tiêu chuẩn sắc đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ thường phải khá “Tây”, nóng bỏng rực rỡ; trong khi với Hoa hậu Thế giới, các cô nàng nào thường mang vẻ đẹp trong sáng hiền lành vẻ đẹp rất thuần. Đây được coi là một bất lợi với các thí sinh Việt Nam khi mang vẻ đẹp thuần Á Đông - còn các hoa hậu Philippines trong Hoa hậu Hoàn vũ thường là con lai, mang cả dòng máu phương Đông và phương Tây, như Catriona Gray là một ví dụ. Tuy các tiêu chuẩn về sắc đẹp mang tính tương đối và những điều trên cũng không thành văn, người hâm mộ các cuộc thi hoa hậu đều có thể “hiều ngầm” được điều này.

Vậy H’Hen Niê thì sao? Cô có khá đủ những yếu tố để trở thành Hoa hậu và giành các vị trí cao: Kinh nghiệm người mẫu nhiều năm chinh chiến, thân hình chuẩn, một vẻ đẹp khá “lạ” so với các thí sinh khác của Việt Nam từng đi thi Hoa hậu, lại nhận được nhiều sự chú ý từ dư luận. Trước đây khi H’Hen Niê đi thi hoa hậu trong nước, nhiều người đã ác khẩu cho rằng nhan sắc của cô thực sự không ổn - nhưng cũng có một số khác lại cho rằng, đó chính là yếu tố để có thể đi xa hơn trong các kỳ thi nước ngoài. Kết quả của Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay quả đã chứng minh được phần nào điều ấy. Bây giờ, ai dám chê H’Hen Niê rằng cô không đẹp?

Một điều quan trọng nữa là việc Hoa hậu Hoàn vũ đặt ra tiêu chí “Confidently Beautiful” - Vẻ đẹp tự tin. Năm nay, ai vào top 20 sẽ có một bài nói ngắn gọn về bản thân để giám khảo biết được họ là ai, có những câu chuyện cá nhân như thế nào. Trong những năm gần đây, Hoa hậu Hoàn vũ rất nhấn mạnh giá trị con người; H’Hen Niê chắc chắn là một hoa hậu với câu chuyện “Confidently Beautiful” rõ rệt nhất - là một thí sinh người dân tộc thiểu số, vươn lên trong cuộc sống để thoát nghèo, đối diện với những dư luận trái chiều về vẻ đẹp của bản thân.

 Không chỉ những cô nàng tóc dài mượt mà, áo váy thướt tha, nước da trắng trẻo mới có thể tự tin trên sân khấu - H’Hen Niê với mái tóc ngắn, quần dài, nước da ngăm nâu cũng đã thực sự tỏa sáng trên sân khấu. Một hoa hậu rất truyền cảm hứng và nhân văn, vị thế top 5 trong kỳ thi như vậy cũng hoàn toàn xứng đáng.

Chuyện phiếm Hoa hậu: Thành tích Top 5 của H’Hen Nie thực sự là “Huy chương vàng” cho làng hoa hậu Việt Nam - Ảnh 3.

Câu chuyện của H’Hen Niê cũng là một minh chứng rõ ràng cho việc, đưa hoa hậu đi thi thực sự là một bài toán khó, không phải cứ xinh đẹp là đi được. Mỗi cuộc thi có một tiêu chí rõ ràng và có được chiến lược hợp lý sẽ giúp Việt Nam giành được thắng lợi trong các đấu trường nhan sắc hơn.

Xin chúc mừng H’Hen Niê và một năm thành công của các người đẹp Việt Nam.