Chuyên gia: Trung bình hiệu suất đầu tư của phụ nữ cao hơn đàn ông do họ… ít tự tin hơn

Tô Diệp, Theo Trí Thức Trẻ 16:46 20/10/2022

“Phụ nữ có thể ít tự tin hơn nên họ sẽ chịu khó nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức hơn, do vậy khi ra quyết định, xác suất đúng cao hơn”, Mr. X30 Phạm Lưu Hưng chia sẻ.

Theo báo cáo được công bố vào tháng 3/2021 của hãng tư vấn đầu tư Ấn Độ ET Money, các nhà đầu tư nữ đang tạo ra lợi nhuận khá tích cực. Trong năm 2020 khi dịch Covid-19 bùng phát, tỷ suất lợi nhuận của nhà đầu tư nữ là 14%, trong khi nam giới chỉ dừng lại ở 11%.

Không chỉ dừng lại ở vai trò "tay hòm chìa khoá", quản lý chi tiêu trong gia đình, những người phụ nữ ngày nay có sự nghiệp không thua kém gì phái mạnh ở tất cả lĩnh vực, đặc biệt là cả "chứng trường" - lĩnh vực mà nhiều người cho rằng phái mạnh có ưu thế hơn.

Trong Bí Mật Đồng Tiền số 43 với chủ đề "Đại hội phái 'mạnh' trên thị trường chứng khoán", host Ngọc Trinh, BTV Hoàng Nam và Mr. X30 Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng SSI, cùng chị Nguyễn Thị Thu Dung - Giám đốc Kinh doanh - Hội sở, CTCP Chứng khoán SSI đã bàn luận chuyện phái nữ đầu tư.

Chuyên gia: Trung bình hiệu suất đầu tư của phụ nữ cao hơn đàn ông do họ… ít tự tin hơn - Ảnh 1.

Bí Mật Đồng Tiền số 43

MC Ngọc Trinh chia sẻ rằng, góc nhìn mọi người thường gọi các chị em là phái yếu. Đây là 1 cách gọi thân thương nhưng cũng là cách để đánh giá vị trí và vị thế của phụ nữ, ít nhất là trong 1 số lĩnh vực trọng điểm. Tuy nhiên, theo 1 báo cáo cho thấy tỷ suất lợi nhuận đầu tư của nữ so với nam giới là 0.9%.

Trong câu chuyện này, Mr. X30 chia sẻ rằng con số này tính mức trung bình, và thường độ ổn định của phụ nữ cao hơn đàn ông. Khi chúng ta phân bổ xác suất, tập trung ở phía giữa, hiệu suất đầu tư của phụ nữ cao hơn.

“Nhiều người cho rằng đàn ông sẽ có hiệu suất đầu tư tốt hơn vì liều hơn. Nhưng không phải, chính cái liều hơn khiến chúng ta thất bại. Liều hơn sẽ tự tin và giao dịch nhiều hơn, những cái đấy khiến kết quả đầu tư kém đi. Phụ nữ có thể ít tự tin hơn nên họ sẽ chịu khó nghiên cứu và tìm hiểu kiến thức hơn, do vậy khi ra quyết định, xác suất đúng cao hơn”.

Chuyên gia: Trung bình hiệu suất đầu tư của phụ nữ cao hơn đàn ông do họ… ít tự tin hơn - Ảnh 2.

Mr. X30 Phạm Lưu Hưng

Bên cạnh đó, khi được hỏi về chuyện phụ nữ chỉ ở nhà tập trung đầu tư chứng khoán, anh X30 cho rằng điều này là bình thường. Phụ nữ đầu tư thường có hiệu suất tốt hơn đàn ông rất nhiều, nhưng có 1 vấn đề là liên quan đến sự tự tin. Như đàn ông thường tự tin thái quá dẫn đến thua lỗ. Còn phụ nữ, hay có suy nghĩ thị trường chứng khoán khó lắm không dành cho mình, không cần tham gia do đó đi gửi tiết kiệm là được rồi. Cái suy nghĩ đó là rào cản cho những người phụ nữ tham gia vào đầu tư.

“Trong dài hạn, thu nhập của đàn ông cao hơn phụ nữ một phần là ở điểm họ có đầu tư. Nếu phụ nữ ít tham gia thị trường tài chính hay các sản phẩm đầu tư thì sẽ rất khó cho việc tích luỹ tài sản trong tương lai dài hơn ”, quan điểm của chuyên gia Phạm Lưu Hưng.

Ảnh: Moneytalk

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày