Chuyên gia nhận xét về bom tấn "lắm tiền" Quân Vương Bất Diệt: Gần 50 tỉ cho một tập phim là lãng phí phi lí!

Lạt, Theo Trí Thức Trẻ 15:40 18/05/2020

Một số chuyên gia trong ngành phim truyền hình Hàn Quốc đã bày tỏ quan điểm của mình trước sự thất bại của Quân Vương Bất Diệt ở giai đoạn đầu tiên.

Với mỗi tập phim tiêu tốn số tiền khủng gần 2 triệu USD (gần 50 tỉ VNĐ) để phục vụ cho các phân cảnh hoành tráng, dàn diễn viên tên tuổi, The King: Eternal Monarch (Quân Vương Bất Diệt) được kì vọng sẽ trở thành bom tấn truyền hình 2020. Thế nhưng cho đến nay, khi rating trung bình suốt nhiều tập đầu chỉ dừng lại ở mức 6 - 8%, bộ phim bắt đầu nhận phải nhiều chỉ trích từ khán giả, thậm chí còn bị xem là tác phẩm thất bại nhất từ trước đến nay của biên kịch Kim Eun Sook. Thậm chí mới đây, một nhà sản xuất trong ngành giải trí cũng đã bày tỏ quan điểm của bản thân về Quân Vương Bất Diệt khi cho rằng tác phẩm là một sự lãng phí tiền bạc không đáng có.

Chuyên gia nhận xét về bom tấn lắm tiền Quân Vương Bất Diệt: Gần 50 tỉ cho một tập phim là lãng phí phi lí! - Ảnh 1.

Quân Vương Bất Diệt sở hữu dàn cast khủng với những diễn viên nổi tiếng.

Theo ý kiến của các nhà sản xuất và phê bình phim, không có số tiền nào có thể đảm bảo rằng một bộ phim có thể thành công được cả. “Biên kịch Kim Eun Sook và diễn viên Lee Min Ho đều là những tên tuổi được đánh giá cao từ trước đến nay. Họ được xếp vào dàn sao hạng A trong giới phim truyền hình tại Hàn Quốc. Thế nhưng kết quả của màn hợp tác giữa hai ngôi sao lớn này dường như không xứng đáng với số tiền được đầu tư vào bộ phim.” - chuyên gia trong ngành nhận định.

Chuyên gia nhận xét về bom tấn lắm tiền Quân Vương Bất Diệt: Gần 50 tỉ cho một tập phim là lãng phí phi lí! - Ảnh 2.
Chuyên gia nhận xét về bom tấn lắm tiền Quân Vương Bất Diệt: Gần 50 tỉ cho một tập phim là lãng phí phi lí! - Ảnh 3.

Bộ phim tiêu tốn nhiều chi phí để phục vụ cho các phân cảnh hoành tráng và đẹp mắt.

Phía chuyên gia tiết lộ: “Về cơ bản, nhà sản xuất Quân Vương Bất Diệt dường như không phải bỏ ra bất cứ khoản tiền nào cho bộ phim cả. Việc chuyển nhượng bản quyền cho SBS và Netflix đã giúp họ chi trả gần như toàn bộ phí sản xuất cần thiết.” Thế nhưng đáng tiếc thay, người này đã khẳng định rằng: “Màn kết hợp giữa một biên kịch tên tuổi cùng một diễn viên nổi tiếng cuối cùng chỉ mang lại kết quả đáng thất vọng. Sự thất bại này hẳn sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong ngành sản xuất phim truyền hình tại Hàn Quốc trong tương lai.”

Chuyên gia nhận xét về bom tấn lắm tiền Quân Vương Bất Diệt: Gần 50 tỉ cho một tập phim là lãng phí phi lí! - Ảnh 4.

Rating của bộ phim giảm mạnh ở tập 9 và chỉ nhỉnh lên 1 chút ở tập 10.

Trước những nhận định này, một số khán giả trung thành của bộ phim đã phản đối vô cùng kịch liệt. Họ khẳng định rằng biên kịch Kim Eun Sook không phải lúc nào cũng hoàn hảo và việc nhận định một bộ phim thất bại hay không khi nó chỉ mới đi được nửa chặng đường là quá vội vàng.

Thăm dò ý kiến

Bạn có nghĩ Quân Vương Bất Diệt sẽ tiến triển tốt hơn?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Quân Vương Bất Diệt tiếp tục được phát sóng vào 20h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình SBS và 21h30 trên Netflix với phụ đề tiếng Việt.

Chuyên gia nhận xét về bom tấn lắm tiền Quân Vương Bất Diệt: Gần 50 tỉ cho một tập phim là lãng phí phi lí! - Ảnh 6.