Chuyên gia: Không có bộ lọc nào luôn đưa ra cổ phiếu cho lợi suất cao

Như Anh, Theo Trí Thức Trẻ 10:42 25/08/2022

Nhà đầu tư chứng khoán cần hết sức lưu ý khi sử dụng bộ lọc cổ phiếu.

Trong thị trường chứng khoán, chuyện khó nhất có lẽ là tìm được mã cổ phiếu đầu tư phù hợp trong từng giai đoạn khác nhau. Một số người lựa chọn tin vào các công cụ bộ lọc tự động. Tức là thêm các chỉ số tài chính phù hợp phong cách đầu tư của bản thân, bộ lọc sẽ đưa ra những mã cổ phiếu tiềm năng. Song, đây có phải chiến lược phù hợp với tất cả các nhà đầu tư hay không?

Bí Mật Đồng Tiền trở lại với chủ đề "Chọn vũ khí, săn 3 chữ cái" các chuyên gia đã giúp các nhà đầu tư tìm hiểu về các phương pháp tìm kiếm thông tin và đề xuất các bộ lọc cũng như công cụ đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, mang lại khả năng sinh lời tốt. Chương trình còn có sự góp mặt BTV Hoàng Nam, Mr. X30 Phạm Lưu Hưng - Kinh tế trưởng SSI cùng anh Tô Xuân Nam, Chuyên gia đầu tư, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM).

Về câu chuyện dùng bộ lọc cổ phiếu, anh Xuân Nam chia sẻ rằng khi nhà đầu tư mới tham gia thị trường chỉ nên sử dụng 1 bộ lọc trước, theo dõi chỉ số cơ bản. Sau đó, hãy đi sâu vào danh mục của mình cùng bộ lọc đó.

Còn Mr X.30 chỉ sử dụng bộ lọc vào những ngày không có ý tưởng đầu tư, thường đưa các bộ lọc ra xem. Bởi vì các bộ lọc sẽ đưa ra ý tưởng đầu tư ban đầu, trên cơ sở đó nghiên cứu tiếp. Song, để có 1 bộ lọc thần thánh đưa ra các cổ phiếu hàng đầu có thể mua được thì rất khó.

Chuyên gia: Không có bộ lọc nào luôn đưa ra cổ phiếu cho lợi suất cao - Ảnh 1.

Mr. X30 Phạm Lưu Hưng

Chuyên gia Phạm Lưu Hưng lưu ý thêm: "Nhiều khi bộ lọc chạy không được đúng lắm nhưng vẫn đưa ra được cổ phiếu cuối cùng có lợi suất cao, cần hết sức lưu ý tình huống này. Bởi như vậy nó đang tiềm tàng 1 cái rủi ro nào đó chúng ta phải nghiên cứu kỹ. Giống như nhạc hiện đại, khi chơi nhầm 1 vài nốt cũng chẳng ai biết, người ta vẫn thấy hay hay, nhưng thật ra vẫn chơi sai, cho nên phải hết sức để ý".

"Có những bộ lọc cổ phiếu vĩ mô, cơ bản và cho giao dịch. Nếu bạn là những trader, hãy sử dụng bộ lọc liên quan đến giao dịch, bởi nó cho ta cơ hội liên quan đến lợi nhuận chênh lệch giá trong thời gian ngắn. Nếu là nhà đầu tư cơ bản, chúng ta sẽ có bộ lọc từ vĩ mô xuống đến cơ bản. Nhà đầu tư cơ bản đôi khi không thể kiếm lời quá nhiều trong con sóng tăng nhưng họ chắc chắn tìm được cổ phiếu rẻ trước những nhà đầu tư theo kiểu giao dịch", BTV Hoàng Nam chia sẻ góc nhìn của bản thân.

Mặt khác, trong thị trường biến động như hiện tại, nhiều nhà đầu tư e ngại tham gia thị trường, anh Tô Xuân Nam lại cho rằng đây là cơ hội tốt. Khi mà thị trường liên tục đi lên ai cũng có thể kiếm được tiền, đầu tư lúc đó có cảm giác như mình cứ đưa tiền vào là có thể thắng. "Tuy nhiên, lúc thị trường có nhiều biến động hỗn loạn, nó có thể nảy sinh những cơ hội tạo ra lợi nhuận nếu như mình nghiên cứu kỹ, phân tích tốt, dành thời gian để đưa tài sản tiền đầu tư của mình đi vào những cổ phiếu tốt".

Chuyên gia: Không có bộ lọc nào luôn đưa ra cổ phiếu cho lợi suất cao - Ảnh 2.

Anh Tô Xuân Nam

Kết thúc cuộc thảo luận về chủ đề này, anh X30 nhấn mạnh "Đừng lãng phí 1 cuộc khủng hoảng hay suy thoái. Hay như các nhà đầu tư hay nói "đỏ không mua, xanh lấy gì bán".

Ảnh: Moneytalk