Chụp cả trăm bức ảnh dưới váy các nữ sinh, cựu giảng viên Singapore phải trả giá đắt

Thanh Hương, Theo Phụ nữ Việt Nam 20:33 08/09/2022

Vụ việc đã diễn ra vào năm 2019 nhưng mới đây tòa án ở Singapore mới đưa ra mức xử phạt cho bị cáo.

Hôm thứ Ba 6/9 vừa qua, tòa án Singapore đã đưa ra xét xử vụ việc một giảng viên của Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore (ITE) thuộc trường Cao đẳng ITE College East ở Simei, tạm gọi là A (hiện 48 tuổi) vì đã lén lút quay hàng trăm video dưới váy của các nữ sinh viên tại khuôn viên ngôi trường này.

Được biết, vụ việc đã xảy ra từ năm 2019 và phiên xét xử gần đây đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng ở đảo quốc sư tử. Nhiều người choáng váng trước sự biến thái của người từng là giảng viên và có trách nhiệm dạy dỗ cũng như bảo vệ các sinh viên.

Vụ việc bại lộ do sơ hở của kẻ biến thái

Vào buổi sáng ngày 25/10/2019, khi lên lớp để giảng bài, A đã nhìn thấy một nữ sinh viên mặc váy bó sát để lộ ra đôi chân và thấy cô gái này đúng là mục tiêu của mình. Hắn liền bật chức năng chụp ảnh và quay video trên điện thoại rồi tiếp cận nữ sinh, giả vờ đang giảng bài cho cô gái nhưng lại để điện thoại ở mép bàn và hướng vào chân của nữ sinh.

Chụp cả trăm bức ảnh dưới váy các nữ sinh, cựu giảng viên Singapore phải trả giá đắt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

A đã làm như vậy từ 1 đến 2 phút trước khi rời đi. Sau khi lớp học kết thúc, A đã kiểm tra cẩn thận để chắc chắn quanh mình không có ai, trước khi lấy điện thoại di động ra để xem lại những bức ảnh bên dưới váy của nữ sinh mà hắn ta nghĩ mình đã chụp được. Nhưng lúc này A mới biết hóa ra hắn ta đã không chụp hay quay được bất kỳ hình ảnh nào.

Trong khi đó, A cũng không hề biết rằng nữ sinh nói trên thực ra đã biết hành động lén lút của hắn ta với mình và ngay lập tức nhắn tin cho bố, chị gái và một số bạn cùng lớp. Chị của nữ sinh cũng đã báo cảnh sát.

Chiếc điện thoại tố cáo tất cả

Sau khi bắt tay vào điều tra, cảnh sát mới phát hiện ra rằng A đã chụp các bức ảnh và quay video dưới váy của những phụ nữ khác trong khuôn viên của trường học trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 tháng với tần suất là 2 tuần 1 lần.

A lập tức bị bắt giữ và người ta tìm thấy 133 bức ảnh và 17 video quay dưới váy các cô gái trong điện thoại của hắn.

Việc điều tra cũng tiết lộ cách thức hành động của A trước các mục tiêu của mình.

Chụp cả trăm bức ảnh dưới váy các nữ sinh, cựu giảng viên Singapore phải trả giá đắt - Ảnh 2.

Nhiều cô gái từng là nạn nhân của A (Ảnh minh họa)

Đầu tiên, hắn ta sẽ tìm kiếm các nữ sinh mặc váy ngắn hoặc những người "ngồi hớ hênh" trong các lớp học của hắn. Hắn cũng nhắm đến những nữ sinh ở trong khuôn viên trường học.

Thứ hai, hắn sẽ lấy điện thoại ra và chuyển sang chế độ camera. Hắn sẽ cầm điện thoại, bước đến gần mục tiêu và hành động như thể hắn đang cố trao đổi bài giảng với họ. Tuy nhiên, thực ra là hắn đang hướng ống kính vào chân của các nữ sinh. Hắn sẽ nhấn vào nút âm thanh nhiều lần để chụp các bức ảnh bên dưới váy của họ. Sau khi thành công, hắn sẽ bước đi.

Sau khi hết giờ lên lớp, hắn sẽ rời lớp học và xem lại các bức ảnh cũng như video khi đã ở nơi an toàn.

Theo các tài liệu được công bố ở tòa án, A đã dùng điện thoại di động để quay và chụp ảnh bên dưới váy của một cô gái chưa rõ danh tính ở căng-tin của trường học vào sáng ngày 5/6/2019.

Vào lúc 11 giờ 39 phút ngày 29/7/2019, A lặp lại hành vi này với một cô gái chưa rõ danh tính khác ở Văn phòng Tổng hợp của trường.

Theo công tố viên tại phiên xét xử, bị cáo A đã lạm dụng vị trí giảng viên rất được tin tưởng của mình để che đậy hành vi biến thái và lén lút.

Cũng theo tờ Today, A được chẩn đoán bị mắc chứng trầm cảm và đây được coi là yếu tố tác động dẫn đến việc phạm tội của hắn.

Luật sư biện hộ của A cho biết từ đó, A đã được đi điều trị tâm lý và các bác sĩ tâm lý của hắn khẳng định khả năng tái phạm của hắn là "rất thấp". Luật sư của A cũng nhấn mạnh hành động quay chụp trộm của A "không phải hành vi thường xuyên" của A.

"Thực tế, một số sinh viên đã nói rằng ông ấy là người rất thân thiện và hay giúp đỡ người khác", nguồn tin này khẳng định.

Tuy nhiên, trong phiên xét xử hôm 6/9 vừa qua, sau khi nhận tội, A đã bị tuyên mức án là 4 tháng tù giam vì tội quay lén và quấy rối phụ nữ. Để bảo vệ danh tính các nạn nhân, danh tính của bị cáo cũng không được công bố.

Nhiều người cho biết, họ cảm thấy tiếc cho A khi chỉ vì không kiểm soát được bản thân, A không những phải chịu cảnh tù tội mà còn mất đi tất cả danh tiếng mà bản thân đã dày công vun đắp trong nhiều năm cũng như vị trí làm việc được nhiều người ngưỡng mộ và mơ ước.

Nguồn: Mothership

https://soha.vn/chup-ca-tram-buc-anh-duoi-vay-cac-nu-sinh-cuu-giang-vien-singapore-phai-tra-gia-dat-20220907164336028.htm