Chụp ảnh trên tòa nhà cao tầng, huấn luyện viên thể hình 25 tuổi ngã xuống tầng 4 tử vong

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 07:40 18/08/2017

Một huấn luyện viên thể hình 25 tuổi đã thiệt mạng sau khi ngã từ tầng 12 của tòa nhà cao tầng tại khu vực trung tâm Hồng Kông xuống tầng 4 trong lúc đang chụp hình.

Vụ tai nạn đáng tiếc mới xảy ra vào lúc 9h sáng ngày 17/8. Khi đó, huấn luyện viên thể hình họ Kong, đang tiến hành chụp ảnh cùng 2 người mẫu tại sân thượng của tầng thứ 12 trong tòa nhà cao tầng nằm ở số 9 đường Li Yuen Street East, khu vực trung tâm Hồng Kông.

Chụp ảnh trên tòa nhà cao tầng, huấn luyện viên thể hình 25 tuổi ngã xuống tầng 4 tử vong - Ảnh 1.

Huấn luyện viên 25 tuổi đã qua đời khi đang thực hiện chụp ảnh trên tòa nhà cao tầng.

Sau khi bị ngã từ tầng 12, anh Kong đã được phát hiện nằm bất tỉnh tại mái hiên của tầng 4. Có mặt tại hiện trường, các bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, không có dấu hiệu bất thường xung quanh cái chết của huấn luyện viên trẻ tuổi. Tờ Apple Daily đưa tin trong khi đang trèo ra hàng rào để chụp ảnh, Kong đã trượt chân và rơi xuống dưới.

Trước khi qua đời, Kong từng theo học trường South Island School ở Hồng Kông, sau đó, chuyển sang Anh để hoàn thành chương trình đại học. Kong đã làm huấn luyện viên được 4 năm. Trong nhiều năm qua, anh đã từng giành được nhiều giải tại các cuộc thi thể hình khác nhau.