Chùm ảnh: Cận cảnh những căn nhà hình dáng "siêu dị" ở Hà Nội

Ngọc Thắng, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 23/07/2019

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay còn rất nhiều những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo, thiết kế khác lạ. Nhiều ngôi nhà này có nguy cơ gây mất an toàn, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội cũng đã lên phương án xử lý.

Hiện tượng nhà siêu mỏng, siêu méo ở Hà Nội được ví như nấm sau mưa, bởi mỗi khi có con đường mới mở ra, thì hàng loạt ngôi nhà loại này xuất hiện.

Đặc điểm chung của những căn nhà này là chồng lên cao tầng, diện tích nhỏ hẹp, rất khó khăn để sinh sống, đa phần chỉ làm điểm kinh doanh như bán sim điện thoại, môi giới nhà đất, bán trà đá…

Chùm ảnh: Cận cảnh những căn nhà hình dáng siêu dị ở Hà Nội - Ảnh 1.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn còn tồn tại rất nhiều ngôi nhà hình dạng siêu mỏng, siêu méo. Trong ảnh là ngôi nhà có hình dạng khá lạ trên phố Võ Chí Công (quận Tây Hồ).

Trước tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo ồ ạt "mọc" lên gây mất mỹ quan đô thị khi thực hiện mở đường theo quy hoạch trên địa bàn Thủ đô, Sở Xây dựng Hà Nội có công văn gửi UBND các quận, huyện, thị xã về xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng khi thực hiện mở đường theo quy hoạch.

Theo Sở này, hiện Thành phố đang trong giai đoạn đô thị hóa, nhiền tuyến đường được mở theo quy hoạch. Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng cắt xén phát sinh các trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo… dẫn đến mất mỹ quan đô thị gây phản cảm.

Chùm ảnh: Cận cảnh những căn nhà hình dáng siêu dị ở Hà Nội - Ảnh 2.

Căn nhà có diện tích rất nhỏ được xây theo kiểu hình tam giác. Đây là ngôi nhà được dùng để buôn bán tạp hóa.

Chùm ảnh: Cận cảnh những căn nhà hình dáng siêu dị ở Hà Nội - Ảnh 3.

Một căn nhà khác cũng có hình dáng khá dị trên phố Võ Chí Công.

Chùm ảnh: Cận cảnh những căn nhà hình dáng siêu dị ở Hà Nội - Ảnh 4.

Một căn nhà siêu mỏng cao chót vót nằm trên phố Phạm Văn Đồng.

Chùm ảnh: Cận cảnh những căn nhà hình dáng siêu dị ở Hà Nội - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của chúng tôi dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng (nằm trong dự án mở rộng đường Vành đai 3) có tới hàng chục căn nhà siêu mỏng, méo mó. Nhiều nhà đã có từ trước đó, bị đập bớt một phần; cũng có những nhà mới "mọc" lên theo diện tích đất còn lại.

Căn nhà rộng nửa mét được chủ nhà làm nơi bán đồ ăn sáng.

Chùm ảnh: Cận cảnh những căn nhà hình dáng siêu dị ở Hà Nội - Ảnh 7.

Căn nhà 4 tầng hình dáng siêu dị vừa được xây dựng trên phố Phạm Văn Đồng.

Chùm ảnh: Cận cảnh những căn nhà hình dáng siêu dị ở Hà Nội - Ảnh 8.

Quán phở hình cây nấm, nhỏ dưới, phình to phía trên.

Chùm ảnh: Cận cảnh những căn nhà hình dáng siêu dị ở Hà Nội - Ảnh 9.

Ngôi nhà "tý hon" trên phố Võ Chí Công.

Chùm ảnh: Cận cảnh những căn nhà hình dáng siêu dị ở Hà Nội - Ảnh 10.

Khu hợp tác xã Cổ Nhuế một mình một chỗ trên phố Phạm Văn Đồng.