Chưa ra mắt mà iPhone 11 đã có ốp lưng siêu khủng: Chia 5 xẻ 7 như bikini, làm từ titan, đắt bằng 3 chiếc XS Max

Chi Ló, Theo Nhịp Sống Việt 11:30 19/08/2019

Nhà sản xuất cho biết vật liệu titan cứng cáp hơn thép nhưng lại nhẹ hơn nhiều. Hợp kim của nó cũng thường được sử dụng để làm vỏ máy bay.

Phải đến giữa tháng sau thì Apple mới chính thức "trình làng" dòng iPhone mới, thế nhưng một nhà sản xuất phụ kiện đã nhanh nhảu cho ra mắt một chiếc ốp lưng siêu sang chảnh cho nó với mức giá lên tới 2.500 bảng Anh - tương đương 70 triệu đồng, tức ngang với 3 chiếc iPhone XS Max.

Điều đáng nói, chiếc ốp của hãng làm case cao cấp Gray này còn "siêu mỏng cánh", hở lỗ chỗ trên mặt lưng khiến nhiều người cho biết họ liên tưởng đến thiết kế cắt xẻ như đang mặc bikini vậy. Thế nhưng chính thiết kế độc lạ, kết hợp với các vật liệu quý hiếm được dùng để cấu thành nên nó và số lượng rất ít ỏi (tất cả chỉ có 50 chiếc mà thôi) là điều khiến công ty này có thể đưa ra mức giá cao đến như vậy. 

Chiếc case bảo vệ này được cho là sẽ đến tay người dùng vào ngày 7/9, chỉ vài ngày trước khi sự kiện ra mắt iPhone 11 được tổ chức để chủ sở hữu dù chưa có máy vẫn được "sờ mó", cảm nhận độ chanh sả của chiếc ốp.

Nó được chế tác từ một khối titan cấp độ 5 - thứ thường được sử dụng để làm xe đua và máy bay. Đại diện hãng Gray cho biết, ưu điểm lớn nhất của titan là độ cứng gấp 2,5 lần thép, nhưng trọng lượng lại nhẹ chỉ bằng nửa.

Điều này đồng nghĩa với việc chiếc ốp sẽ đem lại cảm giác cầm nắm thoải mái, nhẹ nhàng trong tay nhưng vẫn sẽ mang đến độ chắc chắn và khả năng chịu lực cực tốt khi gặp va chạm. Diện mạo của cái case này rất lạ, với các thanh kim loại đan chéo nhau ở mặt lưng của thiết bị. 

"Nó tạo nên sự phá cách, thiết kế góc cạnh này toát lên tính khí động học của những chiếc máy bay phản lực mạnh mẽ," hãng Gray giải thích. 

Vậy ốp thì đây rồi, thế bao giờ mới có iPhone mới để dùng đây?

Chưa ra mắt mà iPhone 11 đã có ốp lưng siêu khủng: Chia 5 xẻ 7 như bikini, làm từ titan, đắt bằng 3 chiếc XS Max - Ảnh 3.

 Apple vốn là một công ty tôn trọng truyền thống và thường duy trì lịch ra mắt sản phẩm suốt nhiều năm. Sự kiện giới thiệu iPhone và Apple Watch thường diễn ra vào đầu tháng 9, vào một ngày thứ ba hoặc thứ tư. Dĩ nhiên, không đời nào Apple lại tổ chức vào 11/9 - ngày mà thảm hoạ đánh bom khủng bố tại thành phố New York đã xảy ra. Vì vậy, các chuyên gia nhận định năm nay smartphone nhà Táo sẽ được công bố vào ngày 10/9.

Tuy nhiên, iPhone sẽ không đến tay người dùng ngay ngày hôm đó mà khách hàng sẽ phải chờ từ 7 đến 10 ngày mới được đón "chú dế" mới về nhà. Nhiều khả năng Apple sẽ cho đặt trước vào ngày thứ 6 ngày 13/9, tiếp theo sau 1 tuần là ngày 20/9 thì bộ 3 iPhone mới sẽ có mặt tại Apple Store.