Chưa đối phó xong với Covid-19, nhiều nước lại lao đao vì giá rét kỷ lục

Phương Anh, Theo VOV 23:21 11/01/2021

Khi trận bão tuyết tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua đang càn quét, “nhuộm trắng” Tây Ban Nha, thì giá lạnh khắc nghiệt cũng bao trùm một loạt các quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Tại Tây Ban Nha - một trong những quốc gia có tình hình đại dịch Covid-19 tồi tệ nhất ở châu Âu, giờ đây lại oằn mình đối phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Có đến 36 trong tổng số 50 tỉnh của Tây Ban Nha đã phải ban bố tình trạng báo động do bão tuyết.

Hoạt động giao thông hàng không và đường sắt trên cả nước gần như bị tê liệt hoàn toàn vì tuyết dày nhất trong 50 năm qua. Tuyết rơi dày tới 20 - 30cm ở thủ đô Madrid riêng trong ngày 9/1 vừa qua - mức kỷ lục thành phố này ghi nhận được kể từ năm 1971. Đã có ít nhất 4 người thiệt mạng, hơn 600 con đường bị phong tỏa và hàng trăm du khách bị mắc kẹt tại sân bay Barajas ở Madrid vì thời tiết xấu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và thời tiết xấu, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Tây Ban Nha Jose Luis Abalos vừa lên tiếng trấn an người dân, khẳng định chính phủ cam kết sẽ đảm bảo nguồn cung về y tế, vaccine và thực phẩm cho những người dân đang bị ảnh hưởng và cần được hỗ trợ khẩn cấp. Các nhà dự báo thời tiết cảnh báo về tình trạng nguy hiểm hơn trong những ngày tới, với nhiệt độ dự kiến giảm sâu xuống tới âm 10 độ C.

Ông Carlos Novillo, giám đốc trung tâm an ninh và dịch vụ khẩn cấp khu vực Madrid cho biết: “Khi toàn bộ những người mắc kẹt được giải cứu khỏi những tuyến đường đang bị chia cắt vì bão tuyết, họ được đưa tới những nơi an toàn, thì chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo. Nhưng tình hình vẫn rất phức tạp. Nhiệt độ xuống cực thấp, sau những đợt tuyết rơi dày, nhiều mặt đường lại bắt đầu đóng băng”.

Cùng chung tình cảnh như Tây Ban Nha, một số quốc gia châu Á đang trải qua những ngày đông lạnh giá vô cùng khắc nghiệt.

Nhiều khu vực của Nhật Bản đang chứng kiến đợt tuyết rơi dày, làm gián đoạn giao thông và gây ra nhiều vụ tai nạn liên quan tới thời tiết xấu. Theo thống kê của Hiệp hội phát thanh truyền hình Nhật Bản công bố ngày 11/1, ít nhất 10 người thiệt mạng và gần 300 người bị thương trong 2 ngày qua bởi các sự cố liên quan tới thời tiết. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, tuyết rơi dày còn khiến 49 chuyến bay nội địa phải hủy bỏ, hơn 1.000 xe ô tô bị kẹt ở đường cao tốc. Tính đến 7h sáng nay, vẫn còn nhiều phương tiện giao thông chưa thể khắc phục sự cố, hoạt động dọn tuyết đang được đẩy mạnh.

Nhiều khu vực của Hàn Quốc cũng đang ghi nhận nhiệt độ thấp kỷ lục là gần âm 20 độ C. Nhiều tuyến đường huyết mạch đóng băng sau các đợt tuyết rơi dày. Cục khí tượng Hàn Quốc cảnh báo đợt lạnh này sẽ còn kéo dài.

Hàng loạt tỉnh thành của Trung Quốc cũng vừa bước vào đợt giá rét nghiêm trọng trong nhiều năm trở lại đây khi nền nhiệt giảm mạnh. Nhiệt độ ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc cách đây vài ngày đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 thập kỷ. Gần 800 km sông Hoàng Hà của Trung Quốc đã bị đóng băng khi các đợt lạnh tràn về vùng phía bắc của đất nước.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sự xuất hiện của các hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường đang gây ra rất nhiều trở ngại cho cuộc sống của người dân các nước. Chưa kể hiện đang dấy lên lo ngại, tình trạng giá rét kéo dài càng khiến tình hình dịch bệnh diễn biến theo chiều hướng khó lường hơn.