Tại Bắc Bộ, nhiều điểm ghi nhận lượng mưa vượt 100mm, cá biệt có nơi lên đến gần 210mm. Cụ thể, một số điểm mưa lớn gồm: Tam Thanh (Phú Thọ) 209,8mm, Tân Minh (Lạng Sơn) 180,9mm, Yên Bình (Yên Bái) 136,2mm, Tân Pheo (Hòa Bình) 138,6mm...
Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên cũng ghi nhận mưa to trong 6 giờ gần đây (từ 13h đến 19h ngày 29/5), với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, nhiều nơi trên 90mm. Một số điểm mưa lớn gồm: Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 119,6mm, Lâm Hóa (Quảng Bình) 113mm, Ku Kê (Bình Thuận) 113,8mm, Cư Dliê Mnông (Đắk Lắk) 110mm...
Dữ liệu từ mô hình độ ẩm đất cho thấy, nhiều khu vực tại các tỉnh nói trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa, khiến đất dễ mất kết cấu, làm tăng nguy cơ sạt lở và sụt lún.
Dự báo trong 3–6 giờ tới, Bắc Bộ có mưa phổ biến 0–15mm, riêng khu vực Hòa Bình có nơi mưa 30–60mm, thậm chí trên 80mm. Tại Trung Bộ và Tây Nguyên, mưa phổ biến 40–70mm, có nơi trên 90mm.
Trong 6 giờ tới, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên các sườn dốc, đặc biệt tại các địa bàn có nền địa chất yếu, độ dốc lớn hoặc đã từng xảy ra sạt lở trong quá khứ. (Chi tiết các huyện có nguy cơ cao được nêu trong Phụ lục 1 kèm theo thông báo của Trung tâm).
Cảnh báo rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất được xếp ở cấp độ 1.
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng cho biết, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.
Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.