Chủ tịch TP.Hà Nội: "Chúng ta đang ở giai đoạn vàng, nếu thực hiện tốt, thì chắc chắn ngăn được lây lan của dịch bệnh"

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 16:53 07/03/2020

Phát biểu trong buổi họp ban chỉ đạo chống COVID-19 sáng 7/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đang kiểm soát tốt dịch từ lúc phát hiện ca bệnh thứ 17.

Phát biểu cuối buổi họp ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 sáng 7/3, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định thành phố đang thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Bộ quốc phòng, khẩn trương tiếp nhận số người nghi nhiễm vào chăm sóc sức khoẻ, đảm bảo công tác hậu cần. Kết quả bước đầu rất đáng mừng, có 1.450/2.240 đã âm tính.

Lãnh đạo thành phố cho biết, diễn biến tình hình lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và cả nước, nguy cơ cao hơn giai đoạn 2 tuần trước.

"Đây là giai đoạn có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn. Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan. Sau khi phát hiện ca bệnh dương tính, các đơn vị từ sở ngành thành phố, đã triển khai kế hoạch quyết liệt. Các đơn vị chuyên môn của thành phố đang làm tốt công việc theo đúng quy trình và quy định; thông tin kịp thời đến các quận, huyện và lập tức triển khai ngay trong đêm.

Hiện nay chúng ta đang kiểm soát tốt tính từ lúc phát hiện ca bệnh thứ 17. Thế giới định nghĩa 72 giờ vàng, chúng ta đã trải qua những giờ đầu tiên, những giờ còn lại đang rất quan trọng để kịp thời phát hiện và cách ly. Nếu thực hiện tốt, thì chắc chắn chúng ta ngăn được lây lan của dịch bệnh", ông Chung nói.

Chủ tịch TP.Hà Nội: Chúng ta đang ở giai đoạn vàng, nếu thực hiện tốt, thì chắc chắn ngăn được lây lan của dịch bệnh - Ảnh 1.

Hà Nội đã tiến hành cách ly khu phố có ca nhiễm thứ 17. Ảnh: Phương Thảo.

Lãnh đạo thành phố hy vọng người dân tích cực, không được chủ quan, không lơ là. Thành phố đang nhận được sự hỗ trợ sát sao, chỉ đạo của Chính phủ và BCĐ. Các đơn vị chuyên môn y tế đang vào cuộc một cách quyết liệt, để phòng chống dịch và kiểm soát tốt.

"Khâu quan trọng nhất hiện nay là công tác tuyên truyền, để tất cả người dân nắm bắt được diễn biến tình hình dịch bệnh một cách công khai, minh bạch. Người dân cần nắm kĩ dấu hiệu bệnh tật, biện pháp phòng ngừa, thấu hiểu và có trách nhiệm với chính mình, gia đình, cộng đồng, và đất nước.

Chúng ta đã phân tích, xác định được gen, đưa ra 16 phác đồ điều trị, sản xuất đại trà test nhanh virus. Sau Tết, TP đã cung ứng kết nối cung cầu đáp ứng đủ cho người dân lương thực, thực phẩm. Trên địa bàn có đủ, rất mong người dân không chủ quan, bình tĩnh, nhưng không nên tập trung đông người, chen lấn, xô đẩy, mua hàng hoá trong lúc này. Các cửa hàng bán lẻ cam kết có đủ nguồn hàng, cho nên chúng ta không nên mua bán tập trung trong lúc này, nguy hiểm có thể thúc đẩy tạo điều kiện lây lan, tạo ra sự lo lắng ko cần thiết. 

Hơn lúc nào hết, người dân phải hết sức bình tĩnh, và tin tưởng vào khả năng điều hành của Chính phủ", ông Chung nói, đồng thời kêu gọi người dân hạn chế tập trung mua, tích trữ hàng hoá trong thời điểm này, như vậy vô tình tạo điều kiện lây lan dịch bệnh. Lo lắng không cần thiết vào lúc này.

"Trong thời gian ngắn vừa qua chúng ta làm được như vậy thì phải hoàn toàn tin tưởng. Chính phủ đã chi 400 tỷ chuẩn bị các phương án, cơ sở, phương tiện trang thiết bị vật chất, có thể cung ứng cho trường hợp xấu nhất".

Ông Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP cho hay, ngay trong đêm 6/3, 5 đội phản ứng nhanh của Trung tâm và 20 đội của quận, huyện đã kiểm tra cả đêm, tìm tất cả những người tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc của tiếp xúc gần (F2), mở rộng đến F3. Đã có xấp xỉ 200 người được điều tra trong đêm (xác minh địa chỉ, và những người tiếp xúc). 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật cùng các quận, huyện từ đêm qua đến sáng nay yêu cầu Bệnh viện Hồng Ngọc không tiếp nhận bệnh nhân. Bên cạnh đó, bệnh nhân đang trong viện này cũng đang muốn ra viện. Tuy nhiên, về chuyên môn đề nghị các bệnh nhân ở lại để theo dõi giám sát và nếu đủ điều kiện ra viện thì giám sát như trường hợp tiếp xúc. Tổng số ra viện hôm qua đã có khoảng 542 người. Số nhân viện của bệnh viện xấp xỉ 550 người. Những cán bộ y tế này, gia đình không muốn cho về nhà, hiện Trung tâm đang bố trí nơi ở tại Long Biên cho những cán bộ y tế  này cách ly, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan từ cơ sở điều trị này.

Chủ tịch TP.Hà Nội: Chúng ta đang ở giai đoạn vàng, nếu thực hiện tốt, thì chắc chắn ngăn được lây lan của dịch bệnh - Ảnh 3.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày