Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức ấn tượng mạnh với tuyển nữ Việt Nam

VĂN HẢI, Theo VTC News 06:11 27/06/2023

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Đức Bernd Neuendorf đánh giá cao sự tiến bộ của đội tuyển nữ Việt Nam.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn có buổi gặp mặt lãnh đạo cấp cao của LĐBĐ Đức. Tại buổi gặp mặt này, Chủ tịch LĐBĐ Đức Bernd Neuendorf cho biết, ông ấn tượng với sự tiến bộ của đội tuyển nữ Việt Nam. Ông Bernd Neuendorf chúc thầy trò HLV Mai Đức Chung giành thành tích tốt tại World Cup nữ 2023.

Vừa qua, đội tuyển nữ Việt Nam có đợt tập huấn dài hạn tại Đức. Đội tuyển nữ Việt Nam tham gia trận giao hữu bổ ích để nâng cao trình độ. Đặc biệt đội tuyển Việt Nam có dịp so tài với đội tuyển Đức, đội xếp thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA, hôm 24/6 vừa qua. Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có màn thể hiện ấn tượng và chỉ chịu thua với tỷ số 1-2.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức ấn tượng mạnh với tuyển nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Trần Quốc Tuấn tặng áo và cờ lưu niệm cho Chủ tịch LĐBĐ CHLB Đức Bernd Neuendorf.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt Thường trực BCH LĐBĐVN cảm ơn ông Bernd Neuendorf và LĐBĐ Đức hỗ trợ và tạo những điều kiện thuận lợi nhất đối với đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tập huấn tại CHLB Đức, trong đó có việc tổ chức trận giao hữu giữa hai đội tuyển quốc gia.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng cảm ơn LĐBĐ Đức đã dành sự quan tâm cho bóng đá Việt Nam, thông qua các chương trình giao lưu bóng đá cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Ví dụ như trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp CLB Eintracht Frankfurt hay chuyến du đấu của Dortmund tại Việt Nam. Hiện nay LĐBĐ Đức cũng tạo cơ hội cho các tài năng trẻ Việt Nam sang Đức tập huấn, thi đấu nâng cao trình độ.

Liên đoàn bóng đá hai nước thống nhất quan điểm đẩy mạnh hơn nữa hợp tác trong một số lĩnh vực bóng đá như đào tạo trẻ, bóng đá nữ, đào tạo HLV, y học thể thao, các chuyến tập huấn cho các đội tuyển quốc gia…

LĐBĐ Đức cùng Hà La và Bỉ cố gắng giành quyền đồng đăng cai VCK FIFA World Cup nữ 2027. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tin tưởng với kinh nghiệm tổ chức và cơ sở vật chất hiện đại, Đức hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn đăng cai giải đấu lớn nhất hành tinh dành cho bóng đá nữ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày