“Choáng” trước cảnh xếp hàng check-in ở địa điểm hot nhất Phú Quốc mỗi buổi chiều: Chờ người khác chụp xong, tôi ăn được 3 tô cơm!

Minh Hiếu, Theo Trí Thức Trẻ 13:03 26/06/2020

Sau này có đi du lịch Phú Quốc và mà check-in nơi đây, bạn cần lưu ý vài kinh nghiệm sau nhé!

Nhắc đến vùng biển nổi tiếng nhất tại miền Nam thì chẳng thể nào bỏ qua Phú Quốc ở vị trí đầu tiên. Không chỉ sở hữu đường bờ biển dài, cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp mà nơi này còn hút hồn du khách bởi hàng loạt địa điểm check-in "xịn sò", trong đó nổi bật nhất chính là Sunset Sanato Beach Club.

Xuất hiện vào cuối năm 2017, Sunset Sanato là một khu tổ hợp giải trí đình đám với những quán bar, quán cafe, nhà hàng, bãi tắm riêng… Toạ lạc ngay vị trí trung tâm của Bãi Trường, đây được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo ngọc Phú Quốc hiện nay.

“Choáng” trước cảnh xếp hàng check-in ở địa điểm hot nhất Phú Quốc mỗi buổi chiều: Chờ người khác chụp xong, tôi ăn được 3 tô cơm! - Ảnh 1.

Sunset Sanato được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo ngọc Phú Quốc. - (Ảnh: @_jocelynyeoh)

“Choáng” trước cảnh xếp hàng check-in ở địa điểm hot nhất Phú Quốc mỗi buổi chiều: Chờ người khác chụp xong, tôi ăn được 3 tô cơm! - Ảnh 2.

Ảnh: @mievatho

“Choáng” trước cảnh xếp hàng check-in ở địa điểm hot nhất Phú Quốc mỗi buổi chiều: Chờ người khác chụp xong, tôi ăn được 3 tô cơm! - Ảnh 3.

Ảnh: @wtifwtif

Không chỉ hút khách bởi vẻ đẹp của bầu trời hoàng hôn đầy lãng mạn, Sunset Sanato còn có vô vàn góc sống ảo đình đám trên MXH như cổng trời hình mặt người, những ngôi nhà gỗ trên cao, các mô hình động vật bay lửng lơ trên biển, nấc thang vô cực,… Chính vì vậy, việc tất cả mọi người cùng đổ xô đến đây khi đi du lịch Phú Quốc là điều khó tránh khỏi.

Ảnh: @kellytan1111, @renateeriksen, @linda831212, @barbara_traveler

Mới đây, trong một group du lịch đình đám ở Phú Quốc xuất hiện bức ảnh chụp lại cảnh dòng người "rồng rắn" xếp hàng chờ check-in tại khu vực cổng trời, ngay lập tức khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trên bài đăng, chàng trai chia sẻ:

"Kinh nghiệm cho cụ nào thích check-in Sunset Sanato. Đi trước 5h chiều chụp ảnh mà chiếm chỗ, sau 5h thì ngồi chờ chụp hình muốn xỉu đó các thím. Người chụp nhanh thì không sao, người nào chụp khoảng chục ảnh thì ối xời ơi... Cứ nghĩ đến cảnh mình là người đang được chụp mà trên 50 con mắt đứng lườm mình, mấy chục bộ não đang chửi thầm bảo chụp nhanh lên thì mình không dám nghĩ tiếp haha".

“Choáng” trước cảnh xếp hàng check-in ở địa điểm hot nhất Phú Quốc mỗi buổi chiều: Chờ người khác chụp xong, tôi ăn được 3 tô cơm! - Ảnh 5.

Bài đăng cảnh báo về tình trạng đông đúc tại Sunset Sanato vào mỗi buổi chiều.

Liên hệ với chủ bài đăng, anh cho biết hôm đó mình đã tranh thủ tới sớm lúc 4h chiều thì mới chụp được hình sống ảo. Lúc ra về là hơn 5h, thấy cảnh xếp hàng đông quá nên muốn đăng lên cảnh báo cho những ai có ý định ghé thăm nơi này.

Bên dưới bài đăng, rất nhiều bạn từng đến đây tiết lộ rằng hầu như mỗi buổi chiều địa điểm này đón rất đông khách vì đây là thời điểm có hoàng hôn tuyệt đẹp. Hơn nữa, cuối chiều thường là lúc các đoàn khách tour đông người chọn dừng chân. Đặc biệt, một số du khách thiếu ý thức thường đứng chụp rất lâu, tạo đủ mọi dáng để có bức ảnh ưng ý mà chẳng hề quan tâm xem xung quanh có biết bao người đang đứng chờ mình.

“Choáng” trước cảnh xếp hàng check-in ở địa điểm hot nhất Phú Quốc mỗi buổi chiều: Chờ người khác chụp xong, tôi ăn được 3 tô cơm! - Ảnh 6.

Cảnh tượng dòng người "rồng rắn" nối đuôi nhau chờ chụp ảnh với chiếc cổng trời ở Sunset Sanato đang gây "choáng" nhiều người. - (Ảnh: Nguyễn Ngọc Dương)

Bình luận bên dưới có khá nhiều ý kiến và kinh nghiệm được dân mạng chia sẻ:

- Jun Đất: "Mình nghĩ mỗi buổi chiều đông khách quán nên cắm bảng ghi chú mỗi người (hoặc hội nhóm) chỉ được chụp hay quay hình không quá 60 giây để người sau còn kịp check-in, như vậy sẽ đỡ tình trạng chờ lâu."

- Huỳnh Huỳnh: "Mình đi tour, tầm 5h chiều mới tới được chỗ này. Sau khi xếp hàng quanh co như trong ảnh chủ thớt chia sẻ, dù hơi ngại nhưng vì khó có dịp đến Phú Quốc nên đã cố tạo dáng trước gần trăm con người để có ảnh đẹp làm kỷ niệm."

- An An: "Đông như thế này thì các bạn nên chụp cảnh trước rồi chụp người sau, xong về dùng photoshop ghép vô cho lẹ, khỏi chờ đợi mệt mỏi!"

- Trinh Trinh Thái: "Hôm ấy lắm chị tung váy tung hoa hết cả lên, chụp từ trong ra tới ngoài. Em bế con nhỏ cùng chồng rình lúc các chị sơ hở chỉnh lại váy áo mà ra chụp ké liền 1 kiểu, chứ không chắc ngồi chờ tới mai cũng chưa tới lượt mình."

- Hoài Nam: "Các bạn muốn check-in Sunset Sanato một cách thoải mái thì nên đi vào buổi sáng là đỡ nhất, vì lúc đó thường có nắng đẹp, bãi biển không quá đông người. Còn xác định đi buổi chiều để đón hoàng hôn thì phải chịu cảnh này thôi!"

Thay vì chụp từ chính diện phải xếp hàng và chờ đợi rất lâu, nhiều người lại hài hước lựa chọn góc bên hông hoặc phía sau như thế này đây! - (Ảnh: Phạm Thuỷ, Quỳnh Hoa, Cherry Truong)

Các địa điểm đã gắn với hai chữ "nổi tiếng" thì dĩ nhiên phải hút khách, đặc biệt trong một số thời điểm khó tránh khỏi việc xếp hàng, "bốc số" chờ tới lượt check-in. Vì vậy, nếu mỗi người tự ý thức việc sống ảo nhanh – gọn – lẹ để những người sau khỏi phải chờ lâu thì tốt biết mấy!