Cho người lạ "mượn" thẻ ngân hàng trong 3 ngày, người đàn ông kiếm hơn 21 triệu đồng nhưng bị cảnh sát gửi giấy triệu tập

Ánh Lê, Theo Đời sống pháp luật 09:22 13/08/2024
Chia sẻ

Với việc cho người lạ mượn thẻ ngân hàng để thực hiện các giao dịch, người đàn ông Trung Quốc phải nhận cái kết đắng.

Đầu tháng 1/2021, anh Vương ở huyện Vượng Thương, thành phố Quảng Nguyên, Tứ Xuyên, Trung Quốc, đang lướt mạng thì bắt gặp quảng cáo về một dịch vụ độc lạ. Theo quảng cáo này, nếu người tham gia cho người khác “mượn” thẻ ngân hàng trong một khoảng thời gian nhất định, họ có thể nhận được mức “hoa hồng” hậu hĩnh. 

Vì nghi ngờ quảng cáo trên là lừa đảo, anh Vương đã chia sẻ chuyện này với cháu trai của mình. Cháu của anh Vương sau đó đã quyết định làm theo chỉ dẫn trên mạng và quả thực đã nhận được 2.900 NDT (hơn 10 triệu đồng) cho 1 lần mượn thẻ ngân hàng.

Sau khi xác minh những thông tin trong quảng cáo trên là đúng sự thật, anh Vương cũng quyết định làm theo vì đang cần tiền. Vào tháng 2 năm 2023, người đàn ông này đã mang thẻ ngân hàng của mình đến thành phố Lạc Sơn để cho người khác thuê. Chỉ trong 3 ngày, anh Vương đã giúp đối phương kiếm được số tiền bất hợp pháp hơn 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng) còn bản thân thì được trả số tiền thù lao 6.000 NDT (hơn 21 triệu đồng).

Tìm ra phương thức kiếm tiền dễ dàng, anh Vương vô cùng vui sướng. Nhiều lần sau đó, dù khi biết đối phương đang sử dụng thông tin của mình để lừa đảo, người đàn ông này vẫn cung cấp CMND, điện thoại di động và thẻ ngân hàng của mình cho họ chỉ để thu phí giao dịch. Thậm chí, anh Vương còn đến "thị trường mới" ở Vân Nam để cung cấp dịch vụ cho thuê 4 thẻ ngân hàng của mình.

Không làm giàu một mình, người đàn ông này còn tiết lộ cách kiếm tiền này cho người bạn họ Tảm. Từ ngày 31/1 đến ngày 3/2/2021, anh Tảm cũng bắt đầu cho người khác thuê thẻ ngân hàng của mình để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng, giúp người khác kiếm lợi bất chính hơn 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng), còn bản thân kiếm được 2.900 NDT (hơn 10 triệu đồng). Chưa hết, anh Vương cũng giới thiệu công việc này cho một người bạn khác và giúp người này kiếm được 3.500 NDT (hơn 12 triệu đồng) sau 3 ngày cho thuê thẻ ngân hàng. 

photo-1723467226650

Ảnh: Sina

Tuy nhiên, hành vi của anh Vương và những người này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát từ Sở cảnh sát Gia Xuyên thuộc Phòng Công an huyện Vượng Thương. Cuối tháng 2/2021, qua điều tra, cảnh sát đã xác định được hành vi vi phạm pháp luật và phạm tội của những đối tượng này. Ngay sau đó, anh Vương cùng những người khác đã bị cảnh sát triệu tập đến để làm việc. Tại đây, họ đã thú nhận hành vi sai trái của mình và tự nguyện trả lại khoản thu nhập bất hợp pháp trong quá trình hợp tác với nhóm lừa đảo.

Sau khi xét xử, anh Vương bị kết tội đồng phạm, hỗ trợ hoạt động lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên nhờ thành khẩn khai và tự nguyện nhận tội nên người đàn ông này đã nhận được sự khoan hồng của pháp luật và giảm mức án.

Hiện nay, các hình thức “chiêu dụ” những đối tượng nhẹ dạ cả tin tham gia lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Các đối tượng lừa đảo cũng được tổ chức chuyên nghiệp, thành những nhóm tội phạm đặt trụ sở tại nước ngoài. Đặc biệt, các đối tượng này đang nhắm đến những nạn nhân mới và có những hình thức dẫn dụ khác nhau đối với mỗi nhóm đối tượng ở độ tuổi khác nhau.

Trước tình hình lừa đảo diễn biến ngày càng tinh vi, cảnh sát Trung Quốc khuyến cáo mọi người cần nâng cao cảnh giác, không tham gia hỗ trợ các hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Ngoài ra, mọi người cũng cần nghiêm túc bảo mật thông tin cá nhân để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Đây cũng là một trong các yếu tố then chốt giúp tạo dựng một không gian mạng an toàn hơn. Trong trường hợp bị lừa đảo, bạn nên nhớ bình tĩnh và giữ lại đầy đủ bằng chứng điện tử (chẳng hạn như bản ghi trò chuyện, tin nhắn văn bản, số tài khoản ngân hàng, ….) và báo ngay cho cảnh sát.

Theo Sina

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày