Chợ hoa Quảng Bá - nơi BN 243 từng đặt chân đến 7 lần trong tháng 3 - đóng chặt cửa

Lê Bảo, Theo Gia đình và xã hội 12:12 09/04/2020

Theo thông báo của Bộ Y tế, trước khi phát hiện bị nhiễm COVID-19, BN 243 đã di chuyển nhiều nơi như: Chợ hoa Mê Linh, chợ hoa Quảng bá, cơm bụi tại đường Giải Phóng, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin đến bạn đọc về BN 243 (Hạ Lôi - Mê Linh – Hà Nội) được phát hiện nhiễm COVID-19 vào ngày 6/4. Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, BN 243 có lịch sử dịch tễ phức tạp. 

Bệnh nhân đi nhiều nơi, đến nhiều cơ sở y tế trước khi phát hiện mắc COVID-19. BN 243 được công bố mắc bệnh tối hôm 6/4 và đã có hơn 100 người tiếp xúc gần (F1) phải cách ly. Số nhân viên y tế có liên quan đến bệnh nhân này lên tới 73 người.

Chợ hoa Quảng Bá - nơi BN 243 từng đặt chân đến 7 lần trong tháng 3 - đóng chặt cửa - Ảnh 1.

Trong tháng 3, khi chợ hoa Quảng An - Quảng Bá chưa đóng cửa, BN 243 đã có 7 lần có mặt lúc rạng sáng.

Ngoài tiếp xúc với hàng loạt người dân tại địa phương BN 243 còn có mặt tại nhiều nơi bao gồm: Chợ hoa Mê Linh, chợ hoa Quảng Bá, Bệnh viện Bạch Mai, quán cơm trong ngõ 75 Giải Phóng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Chợ hoa Quảng Bá - nơi BN 243 từng đặt chân đến 7 lần trong tháng 3 - đóng chặt cửa - Ảnh 2.

Hiện tại, chợ hoa đã đóng cửa từ ngày 30/3.

Chợ hoa Quảng Bá - nơi BN 243 từng đặt chân đến 7 lần trong tháng 3 - đóng chặt cửa - Ảnh 3.

Bên trong chợ hoa, tất cả các sạp hàng đều trống trơn.

Đáng chú ý, trước khi phát hiện dương tính với COVID-19, BN 243 đã có đến 7 lần qua chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ - Hà Nội).

Cụ thể như sau: Ngày 8/3, bệnh nhân giao hoa tươi và có mặt từ 3h55 – 6h30, ngày 14/3 có mặt từ 2h30 – 5h sáng, ngày 22/3 có mặt từ 1h - 5h, ngày 23/3 có mặt từ 1h - 5h, ngày 25/3 có mặt từ 3h - 6h, ngày 26/3 có mặt từ 2h - 6h, ngày 27/3 có mặt từ 2h - 6h30. Như vậy, sự có mặt liên tiếp của BN 243 tại chợ hoa Quảng Bá trước khi được phát hiện dương tính với COVID-19 đã khiến không ít người phải lo lắng.

Chợ hoa Quảng Bá - nơi BN 243 từng đặt chân đến 7 lần trong tháng 3 - đóng chặt cửa - Ảnh 4.

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên chợ tạm đóng cửa để đảm bảo an toàn.

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội tại chợ hoa Quảng Bá, BQL chợ đã yêu cầu tất cả tiểu thương tại chợ dừng mọi hoạt động kinh doanh buôn bán. Theo thông báo được dán tại nhiều vị trí cho thấy, hoạt động kinh doanh buôn bán được tạm dừng từ ngày 30/3.

Chợ hoa Quảng Bá - nơi BN 243 từng đặt chân đến 7 lần trong tháng 3 - đóng chặt cửa - Ảnh 5.

Hàng rào sắt được dựng lên ngăn người dân vào bên trong buôn bán.

Cũng theo lịch trình, trong các ngày 4/4 và 5/4, BN 243 đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội do đưa cháu dâu đang mang thai có biểu hiện sảy đi khám.

Cũng theo phía Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của bệnh viện đã tiến hành các phương án xử lý tuân thủ nghiêm ngặt thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND TP Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và CDC Hà Nội.

Chợ hoa Quảng Bá - nơi BN 243 từng đặt chân đến 7 lần trong tháng 3 - đóng chặt cửa - Ảnh 6.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nơi BN 243 từng 2 lần có mặt.

Chợ hoa Quảng Bá - nơi BN 243 từng đặt chân đến 7 lần trong tháng 3 - đóng chặt cửa - Ảnh 7.

Dọc con ngõ dẫn từ đường Đê La Thành vào bệnh viện vắng vẻ so với cách đây ít ngày.

Bệnh viện cũng tiến hành cách ly tạm thời với các đối tượng nguy cơ cao; khử trùng khoa phòng mà bệnh nhân đã đi qua và toàn bộ BV; sàng lọc đối với 17 nhân viên y tế, 2 bệnh nhân, 2 người nhà thuộc F1; 46 nhân viên y tế thuộc F2. Tính đến 11h ngày 7/4, bệnh viện nhận kết quả tất cả các nhân viên y tế đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Chợ hoa Quảng Bá - nơi BN 243 từng đặt chân đến 7 lần trong tháng 3 - đóng chặt cửa - Ảnh 8.

Từ cuối tháng 3, Bệnh viện Bạch Mai đã thực hiện nhiều biện pháp đồng loạt để ngăn chặn dịch COVID-19.

Bệnh viện Bạch Mai cũng là một cơ sở y tế mà BN 243 đã có mặt. Cụ thể vào sáng 12/3, bệnh nhân có đưa vợ đi khám tại Khoa Khám bệnh – Phòng khám Miễn dịch dị ứng (Bệnh viện Bạch Mai). Ngay từ hồi cuối tháng 3, sau khi ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19, Bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành phong tỏa, thực hiện nhiều biện pháp để ngăn chặn, sàng lọc cũng như hàng loạt biện pháp khác.

Cũng trong tối ngày 7/4, UBND huyện Mê Linh Hà Nội quyết định cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh với 2.973 hộ dân, tương đương với 10.872 nhân khẩu, do liên quan bệnh nhân thứ 243.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày