Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3

Tứ Quý, Theo Trí thức trẻ 13:54 07/03/2023

Từ đầu đến cuối chợ hoa lớn nhất TP.HCM đều tràn ngập hoa phục vụ ngày Quốc tế Phụ nữ, lượng khách nườm nượp đến kẹt xe dù giá hoa tăng cao.

Ngày 7/3, trước ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) là chợ hoa sỉ và lẻ lớn nhất TP.HCM đã nhộn nhịp người mua bán, thỉnh thoảng xảy ra ùn tắc giao thông do lượng khách đông.

Từ đầu đường dẫn vào khu chợ hoa, rất nhiều bó hoa, giỏ hoa, lẵng hoa đẹp cho ngày 8/3 được trưng bày đầy ắp các quầy, tràn đến ra lề đường. Không khí mua bán sôi động, nhiều loài hoa đẹp trong và ngoài nước, từ đắt tiền đến rẻ tiền đều có xuất hiện tại chợ hoa này nên khách có nhiều sự lựa chọn để mua tặng những người phụ nữ thân yêu.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 1.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM đông đúc khách chen nhau mua hoa sỉ và lẻ trước ngày 8/3

Đang chăm chú lựa chọn những bông hoa đẹp nhất tại chợ hoa, anh Sơn (quận 1) cho biết đang mua 40 bông hoa tặng các đồng nghiệp nữ trong công ty.

"Công ty tôi ở quận 1 có 40 phụ nữ, nhân dịp 8/3 tôi đại diện các đồng nghiệp nam trong cơ quan đi mua hoa tặng các chị em. Ngày Quốc tế Phụ nữ, các đồng nghiệp nam cũng không có gì hơn ngoài những bông hoa tươi thắm nhất gửi tặng cùng với lời chúc tốt đẹp nhất đến các nữ đồng nghiệp", anh Sơn chia sẻ.

Theo anh Sơn, đến chợ hoa lớn nhất Sài Gòn sẽ có nhiều loài hoa để lựa chọn hơn, giá cả và chất lượng hoa cũng tốt hơn. Dự báo đúng ngày 8/3, chợ hoa sẽ đông đúc hơn nên anh Sơn chọn đi trước một ngày để thoát cảnh chen lấn.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 2.

Anh Sơn mua hoa tặng các nữ đồng nghiệp trong công ty

Cũng như anh Sơn, dịp này nhiều cánh mày râu cũng đến chợ hoa tìm mua những lẵng hoa đẹp và ý nghĩa nhất để tặng mẹ, chị em gái, đồng nghiệp nữ,… Nhiều shipper cũng ra vào chợ liên tục để chở hoa đi giao cho khách là các công ty, ngân hàng,..

Dịp này, các cửa hàng hoa tươi tại chợ Hồ Thị Kỹ cũng làm việc ngày đêm để kịp cung ứng cho khách.

Anh Văn Tú (shop hoa Đỗ Quyên) cùng nhiều nhân viên đang cắm hoa, trang trí những bó hoa đẹp cho khách chia sẻ: "Ngày 8/3 là một trong những dịp tiêu thụ lượng hoa lớn nhất trong năm và năm nay cũng vậy, gấp 3-4 lần so với ngày thường, còn so với năm ngoái thì tương đương nhau. Thường ngày chỉ có 3 thợ cắm và trang trí hoa, dịp 8/3 thì tăng cường thêm 4 thợ phụ để kịp phục vụ khách tăng cao trong ngày Quốc tế Phụ nữ".

Theo anh Tú, trước ngày 8/3 thì đã bắt đầu đông khách, dần nhộn nhịp, có thể ngày mai sẽ nhộn nhịp hơn.

Về giá hoa, anh Tú cho biết, ngày thường tầm 300.000 đồng/bó hoa hồng nhập khẩu, dịp 8/3 đã tăng lên hơn gấp 3 - 4 lần là 900.000 đồng - 1,2 triệu đồng/bó.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 3.

Anh Tú (trái) đang cùng các nhân công cắm hoa để chuẩn bị giao cho khách

Khảo sát tại các cửa hàng hoa cũng như giá hoa hoa sỉ tại chợ năm nay cũng tăng cao, dao động từ 70.000 - 450.000 đồng/bó. Đặc biệt, hoa tulip nhập khẩu có giá dao động từ 1 triệu - 1,2 triệu đồng/bó hoa thành phẩm.

Năm nay, nhiều cửa hàng hoa tại chợ cũng tự tay làm nhiều kiểu hoa độc và lạ phục vụ riêng dịp Quốc tế Phụ nữ.

Trong đó, có bó hoa hồng "siêu to khổng lồ" hình trái tim được ghép từ 100 bông hoa hồng giả. Chủ cửa hàng cho biết, bó hoa đặc biệt này có giá 4 triệu đồng, giá cao như vậy vì sự công phu của người thợ làm ra.

Mặc dù giá tăng cao nhưng những bó hoa thành phẩm vào dịp 8/3 này đều bán rất chạy, khách liên tục đặt hàng.

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 4.

Khách mua hoa mang về phải đứng chôn chân vì kẹt xe trong chợ hoa

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 5.

Hai xe chở đầy ắp hoa mừng ngày 8/3 di chuyển chậm để lách qua nhau vì kẹt xe

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 6.

Nhân viên cửa hàng hoa chở hàng giao cho khách

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 7.

Shipper hoạt động ra vào liên tục chợ hoa để giao hoa cho khách

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 8.

Nhiều bạn trẻ mua hoa với giá sỉ tại chợ để mang về bán lẻ dịp 8/3

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 9.

Khách mua hoa đã được trang trí thành phẩm dịp 8/3

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 10.

Người đàn ông kiểm tra số lượng hoa cũng như chăm chút từng bông hoa để khỏi bị dập trong quá trình di chuyển

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 11.

Cửa hàng hoa nhộn nhịp khách

Không khí mua bán trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 rất sôi động, nhộn nhịp khách nên người bán và người mua đều phấn khởi

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 14.

Không khí mua bán trước ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 rất sôi động, nhộn nhịp khách nên người bán và người mua đều phấn khởi

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 15.

Lẵng hoa trái tim được kết từ 100 bông hoa hồng giả có giá 4 triệu đồng

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 16.

Bó hoa tulip có giá gần khoảng 1 triệu đồng đã được khách đặt trước

Chợ hoa lớn nhất TP.HCM nườm nượp khách dù giá tăng gấp 4 lần dịp 8/3 - Ảnh 17.

Những bó hoa được làm thành phẩm kèm lời chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ để khách thuận tiện trong việc lựa chọn