Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1

Tứ Quý, Theo Tổ quốc 11:46 03/03/2023

Giếng trời khổng lồ tại nhà ga Bến Thành đã hoàn thành việc lắp kính, lộ ra hình hài hoa sen tuyệt đẹp giữa lòng TP.HCM.

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 1.

Mới đây, giếng trời khổng lồ hình hoa sen tại nhà ga trung tâm Bến Thành đã hoàn thành việc lắp đặt kính, các công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của gói thầu này. Giếng trời lấy sáng (Toplight) là điểm nhấn đặc biệt nhất của Nhà ga Bến Thành mang ý nghĩa biểu tượng cho nhà ga này nói riêng và tuyến Metro số 1 nói chung

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 2.

Ga Bến Thành là nhà ga ngầm lớn nhất trong 3 nhà ga ngầm của tuyến Metro số 1, ngoài ra cũng là nhà ga trung tâm của các tuyến Metro trong tương lai. Giếng trời được thiết kế với phối cảnh nhìn từ trên xuống có hình hoa sen, được đan xen bởi 2 vật liệu chính là kính và tấm nhôm tổ ong

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 3.

Phần lớn các vật liệu để làm giếng trời này được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản có khả năng chống chịu thời tiết tốt cũng như cách nhiệt vượt trội. Tấm nhôm tổ ong được sử dụng làm vật liệu chính có kích thước khổ lớn không có nhiều nhà máy trên thế giới có thể sản xuất được, phải gia công và nhập trực tiếp từ Nhật Bản về Việt Nam

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 4.

Còn phần kính tường giếng trời lấy sáng được sử dụng 1 loại film đặc biệt được ép vào giữa 2 tấm kính để tạo khả năng cách nhiệt cho kính, điều này giúp cho tuổi thọ của kính lâu hơn, không cần phải thay film trong quá trình sử dụng. Hiện nay khu vực giếng trời vẫn đang thi công nên vẫn còn rào chắn xung quanh, các công nhân vẫn đang thi công bên trong lòng giếng

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 5.

Khu vực nhà điều hành. Hiện tại toàn bộ khu vực bên trên nhà ga Bến Thành đã được tái lập mặt bằng

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 6.

Dự kiến đến quý 2/2023, các công tác xây dựng kiến trúc, lắp đặt thiết bị cơ điện của gói thầu CP1a (Nhà ga Bến Thành) sẽ hoàn tất và tiến tới thử nghiệm, vận hành các thiết bị vào cuối năm 2023

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 7.

Giếng trời hình hoa sen nằm ngay ngã tư trước chợ Bến Thành. Đây là nút giao mới được lắp đèn đỏ tạm thời vào đầu năm nay để các phương tiện lưu thông thuận tiện sau khi tái lập mặt bằng tại khu vực trước chợ Bến Thành

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 8.

Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc, khu vực trước chợ Bến Thành dự kiến sẽ xây dựng thành quảng trường lớn, bố trí nhiều mảng xanh, nơi đặt tượng Trần Nguyên Hãn, Quách Thị Trang

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 9.

Hiện nay khu vực giao lộ này có nhiều khách du lịch quốc tế đến tham quan, do đó khi nhà ga Bến Thành tháo dỡ rào chắn tại khu vực giếng trời hoa sen sẽ mở ra không gian "check in" mới cho du khách khi đến TP.HCM

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 10.

Du khách Hàn Quốc đi bộ qua giao lộ tại trước chợ Bến Thành

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 11.

Hiện nay các lối đi bộ xuống nhà ga Bến Thành cơ bản đã hoàn thành và đang được đóng cửa để thi công những hạng mục cuối cùng bên trong. Ga ngầm Bến Thành có 6 lối lên xuống. Lối số 1 và 2 phục vụ khách đi từ Công viên 23/9 - Công trường Quách Thị Trang (quận 1). Lối số 3 nằm trên đường Phan Chu Trinh, cạnh chợ Bến Thành (quận 1). Lối số 4 và 5 nối trực tiếp vào tầng hầm của dự án khu tứ giác Bến Thành. Lối số 6 tại giao lộ Lê Lai - Huỳnh Thúc Kháng - Hàm Nghi (quận 1)

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 12.

Hiện trạng lối lên xuống số 6 tại giao lộ Lê Lai - Huỳnh Thúc Kháng - Hàm Nghi

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 13.

Bên trong lối lên xuống số 6 vẫn đang được thi công

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 14.

Theo Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), dự án tuyến Metro 1 đến nay đạt 94,21%

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 15.

Nằm tại khu vực trung tâm thành phố và có vị trí quan trọng, kết nối chợ Bến Thành, nhà ga trung tâm Bến Thành sẽ được thiết kế phù hợp với cảnh quan kiến trúc xung quanh. Khu vực này cũng được kỳ vọng là một trong những biểu tượng mới của TP.HCM sau khi hoàn thành

Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 16.
Toàn cảnh giếng trời khổng lồ hình hoa sen giữa lòng TP.HCM của tuyến Metro số 1 - Ảnh 17.

Phối cảnh Nhà ga Bến Thành với điểm nhấn là giếng trời lấy sáng