Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè

Thanh Trần, Theo Tiền Phong 22:19 25/03/2024

“Giao thông quanh chợ thuận tiện và an toàn hơn, bớt lo tình trạng ùn ứ, kẹt xe như trước đây, nhất là lúc vào giờ cao điểm”, ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng BQL chợ Hàn (quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) chia sẻ.

Ngày 25/3, UBND quận Hải Châu tiến hành thí điểm lưu thông một chiều quanh chợ Hàn . Đây là khu chợ thu hút đông du khách nhất Đà Nẵng , nằm ngay trung tâm thành phố, bên sông Hàn.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 1.

Trong 2 khung giờ cao điểm từ 10h-12h và từ 16h30-18h các phương tiện lưu thông một chiều trên tuyến đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học (đoạn từ Bạch Đằng đến Trần Phú). Trong ảnh, xe cộ lưu thông một chiều trên đường Hùng Vương. Ảnh: Thanh Trần.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Thái Học đâm ra hướng đường Bạch Đằng, các phương tiện cũng đã lưu thông một chiều trong hai khung giờ quy định.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 3.

Như vậy, 4 tuyến đường Bạch Đằng, Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học bao quanh chợ Hàn đều di chuyển một chiều.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 4.
Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 5.
Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 6.
Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Trung Thành, Trưởng BQL chợ Hàn cho hay cứ vào giờ cao điểm thì xe cộ tan làm, tới mua sắm của người dân và xe chở khách du lịch đi các tuyến đường quanh chợ rất đông, vì vậy việc ùn ứ giao thông xảy ra thường xuyên. Khi tổ chức giao thông một chiều, chợ Hàn nhìn thoáng hơn, trật tự hơn, không còn cảnh xe cộ hỗn độn.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 8.

Ngay trong ngày đầu thí điểm đi một chiều, các tuyến đường quanh chợ đã thông suốt hơn, nhất là tại các ngã tư.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 9.

Theo Thiếu tá Bùi Thanh Xuân, Phó trưởng Công an quận Hải Châu, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng để hướng dẫn, tuyên truyền về việc lưu thông một chiều quanh chợ.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 10.

Du khách mua sắm tại chợ Hàn.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 11.

Các lực lượng chức năng cũng lập lại trật tự vỉa hè theo hướng 100% vỉa hè công cộng dành cho người đi bộ, không sử dụng vỉa hè làm nơi để xe máy. Đồng thời đề xuất thành phố sử dụng khu đất 03–05 Nguyễn Thái Học làm bãi đỗ xe tạm cho BQL chợ, tiểu thương và người dân đến mua sắm.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 12.
Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 13.

“Tôi thấy an toàn khi được đi bộ trên vỉa hè, không phải tràn xuống lòng đường. Vỉa hè đúng nghĩa là để cho người đi bộ. Hy vọng Đà Nẵng duy trì trật tự này để du khách an tâm hơn”, bà Đinh Thị Thúy Nga, du khách đến từ Hà Nội nhìn nhận.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 14.

Các tiểu thương buôn bán quanh chợ cũng chấp hành việc phân định ranh giới của chợ và vỉa hè, không bày bán, lấn chiếm vỉa hè. Theo ông Thành, điều đó còn thể hiện văn hóa, văn minh thương mại của tiểu thương Đà Nẵng.

Chợ du lịch lớn nhất Đà Nẵng thoáng hơn trong ngày đầu đi một chiều, dẹp vỉa hè - Ảnh 15.

Ông Võ Trường Anh, Chủ tịch UBND phường Hải Châu 1, cho biết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tạo mỹ quan đô thị, xây dựng văn minh thương mại tại chợ du lịch lớn nhất thành phố, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi đậu đỗ xe không đúng nơi quy định, sử dụng xe đẩy, xe thô sơ làm quầy hàng kinh doanh, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị. Trên lĩnh vực trật tự đô thị, sẽ tập trung chấm dứt hành vi lấn chiếm vỉa hè xung quanh chợ Hàn. Ngoài ra, các lực lượng sẽ kiểm tra, xử lý tình trạng đổ xả nước thải, dán tờ rơi, quảng cáo rao vặt trên cây xanh, trụ điện không đúng quy định, tình trạng sử dụng vỉa hè để các vật dụng, bảng hiệu, các loại dù di động che chắn trên vỉa hè, gây cản trở giao thông. “Đối với những trường hợp không thực hiện hoặc tái phạm, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý”, ông Anh khẳng định.