Chính thức: U23 Uzbekistan phải thi đấu trên sân không khán giả, nộp phạt hơn 1 tỷ đồng vụ CĐV ném đá vào sân

HIẾU LƯƠNG, Theo Tổ Quốc 08:42 15/06/2022

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã ban hành quyết định kỷ luật dành cho Hiệp hội bóng đá Uzbekistan (UFA) vào tối 14/6.

AFC quyết định xử phạt UFA 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng), đóng phạt trong 90 ngày kể từ khi có thông báo.

Đội tuyển thuộc UFA phải chơi một trận trên sân không khán giả. Theo đó, lệnh trừng phạt này sẽ áp dụng ngay vào trận bán kết U23 châu Á 2022 giữa U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản ngày 15/6.

Chính thức: U23 Uzbekistan phải thi đấu trên sân không khán giả, nộp phạt hơn 1 tỷ đồng vụ CĐV ném đá vào sân - Ảnh 1.

CĐV Uzbekistan không được vào sân theo dõi đội nhà đấu U23 Nhật Bản ở bán kết U23 châu Á 2022 tối 15/6 tại SVĐ Milliy (Ảnh: AFC)

Tuy nhiên, AFC tuyên bố chủ nhà Uzbekistan vẫn phải mở cửa cho khoảng 500 cổ động viên Nhật Bản vào sân theo dõi và cổ vũ trận đấu trên. Đồng thời, AFC cảnh cáo UFA nếu tái phạm tình trạng như trận tứ kết với U23 Iraq sẽ dẫn đến một án phạt nghiêm khắc hơn.

U23 Uzbekistan đánh bại U23 Iraq sau loạt luân lưu cân não ở trận tứ kết U23 châu Á 2022 diễn ra tại SVĐ Pakhtakor ngày 11/6. Tuy nhiên, biến cố xảy ra sau khi thủ môn U23 Uzbekistan phải nhận thẻ đỏ trong hiệp 1 dẫn đến quả phạt đền.

CĐV đội chủ nhà đã ném nhiều vật thể lạ xuống sân dẫn đến một số quan chức, phóng viên phải chạy vào sân thi đấu. Trận đấu bị gián đoạn gần 10 phút để lực lượng an ninh đảm bảo an toàn.

AFC chỉ ra hàng loạt sai phạm của chủ nhà Uzbekistan. Đầu tiên, ban tổ chức để khán giả ném một lượng lớn vật thể lạ xuống sân bao gồm các mảnh xi măng, tiền xu, chai nước ở nhiều thời điểm khác nhau trong trận. Một số vật thể lạ đã trúng các cá nhân bao gồm cả quan chức điều hành trận đấu. Một số trường hợp đã phải nhờ sự can thiệp của y tế.

Thứ hai, ban tổ chức để khán giả vào quá đông dẫn đến quá tải SVĐ.

Thứ ba, ban tổ chức không đảm bảo an toàn ở khu vực hành lang, cầu thủ; để cho khán giả ngồi tại những khu vực này mà không có biện pháp ngăn cản.

Thứ tư, ban tổ chức không thiết lập hệ thống ghi số lượng khán giả có mặt trong sân.

Thứ năm, ban tổ chức không đảm bảo việc chỉ những người có vé mới được tiếp cận các lối vào sân.

Cuối cùng, ban tổ chức không thực hiện biện pháp soi chiếu chính xác và cấm khán giả mang những đồ vật bị cấm vào sân.

Chính thức: U23 Uzbekistan phải thi đấu trên sân không khán giả, nộp phạt hơn 1 tỷ đồng vụ CĐV ném đá vào sân - Ảnh 2.

Những mảnh xi măng được CĐV Uzbekistan ném xuống sân Pakhtakor ở trận tứ kết ngày 11/6 (Ảnh: AFC)

Chính thức: U23 Uzbekistan phải thi đấu trên sân không khán giả, nộp phạt hơn 1 tỷ đồng vụ CĐV ném đá vào sân - Ảnh 3.

Các phóng viên phải chuyển sang ngồi ở trước khán đài A, dùng ghế nhựa làm mũ bảo hiểm (Ảnh: AFC)

Ngoài Hiệp hội bóng đá Uzbekistan và đội U23 gặp bất lợi, thủ môn Nematov Abduvakhid cũng nhận án phạt bổ sung từ AFC. Anh cố tình đánh nguội cầu thủ U23 Iraq dẫn đến phải nhận thẻ đỏ và là nguồn cơn dẫn đến bất ổn tại SVĐ Pakhtakhor.

Thủ môn của U23 Uzbekistan bị treo giò 3 trận bao gồm trận đấu với U23 Iraq. Anh phải nộp phạt 500 USD (khoảng 11,5 triệu đồng). Trong đó, 125 USD là tiền nộp phạt bắt buộc, 375 USD sẽ được AFC giữ trong hai năm và tự động trừ đi nếu Nematov vi phạm các quy định của Liên đoàn.

Trận U23 Uzbekistan – U23 Nhật Bản diễn ra vào lúc 21h00 (giờ địa phương), tức 23h00 (giờ Việt Nam) tại SVĐ Milliy. Trước đó, U23 Australia chạm trán U23 Saudi Arabia lúc 20h00 (giờ Việt Nam) tại SVĐ Pakhtakor.

https://kenh14.vn/chinh-thuc-u23-uzbekistan-phai-thi-dau-tren-san-khong-khan-gia-nop-phat-hon-1-ty-dong-vu-cdv-nem-da-vao-san-20220615035839171.chn