Chính thức kể từ hôm nay đi săn mây ở Đà Lạt sẽ được miễn phí vé, hội chị em hớn hở rủ nhau xách vali đi ngay và luôn

LYNK, Theo Pháp luật & Bạn đọc 17:05 05/03/2021

Thay vì mất 30.000 đồng cho mỗi lượt ghé thăm "thiên đường săn mây" Cầu Đất ở Đà Lạt, giờ đây các chị em có thể đến chơi và chụp ảnh free từ ngày 5/3 này.

Ở Đà Lạt có vô vàn địa điểm đẹp cho khách tham quan du lịch trải nghiệm, nên dù có đến Đà Lạt bao nhiêu lần thì cũng khó để chán. Ngoài những địa điểm nổi tiếng từ lâu như Thung lũng Tình Yêu, vườn hoa trung tâm, Langbiang, hồ Xuân Hương... thì ở Đà Lạt bây giờ cũng đã mọc lên vô số điểm tham quan mới và hàng loạt quán cafe, ăn uống độc đáo.

Đà Lạt - mảnh đất mộng mơ với vô số cảnh đẹp, không khí trong lành, đồ ăn ngon, người dân thân thiện

Trong số những địa chỉ mà nhiều người lựa chọn nhất định phải ghé thăm khi tới Đà Lạt thì đồi chè Cầu Đất chính là nơi săn mây tuyệt vời, phù hợp cho những ai thích khám phá thiên nhiên và đam mê "sống ảo". Với địa thế đặc biệt ở trên cao, dễ dàng chạm tay vào những đám mây tạo nên khung cảnh lãng mạn huyền ảo, đồi chè Cầu Đất còn thu hút vô số cặp đôi đến chụp ảnh cưới.

Trước đây đồi chè có thu phí vào cửa 30.000 đồng/người, nhưng bắt đầu từ hôm nay 5/3 thì nơi này sẽ được miễn phí vé hoàn toàn! Thông tin này vừa được chính thức đăng tải trên trang fanpage của khu du lịch Cầu Đất, khiến các tín đồ yêu Đà Lạt đổ xô vào rủ nhau đi chơi.

Chính thức kể từ hôm nay đi săn mây ở Đà Lạt sẽ được miễn phí vé, hội chị em hớn hở rủ nhau xách vali đi ngay và luôn - Ảnh 2.

Thông tin mới được đăng tải trên fanpage của khu du lịch Cầu Đất khiến fan hâm mộ Đà Lạt thích mê

Đồi săn mây Cầu Đất có khá nhiều nơi để chụp hình, với những công trình kiến trúc nhỏ độc đáo nhằm phục vụ nhu cầu "sống ảo" của du khách. Đặc biệt, giới trẻ rất thích rủ nhau dậy sớm để tới đồi chè ngắm mây mù, bình minh từ 4-5h sáng, trở thành hoạt động du lịch truyền thống nổi bật ở Đà Lạt. Bạn có thể bỏ qua nhiều địa điểm khác để dành ghé thăm những lần sau, nhưng săn mây thì nhất định không nên bỏ lỡ khi đến thành phố sương mù!

Đồi chè săn mây ở Cầu Đất là nơi cho ra đời vô số bức hình tuyệt đẹp

Đồi chè Cầu Đất cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 25km về hướng Đông Nam. Tọa lạc tại địa phận Cầu Đất (thôn Xuân Trường), đây là khu vực có đông đúc dân cư, chủ yếu là các công nhân sinh sống và làm việc tại đây. Cảnh sắc đồi chè vô cùng ấn tượng, bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp và thích thú khi được phóng tầm mắt ra xa nhìn thấy cả thung lũng rộng lớn, những luống chè xanh tươi mơn mởn mênh mông đến tận chân trời. Và tất nhiên, không thể thiếu những tầng mây trắng bồng bềnh điểm thêm ánh nắng lung linh mỗi buổi bình minh, biến đồi chè trở thành thiên đường trên cao nguyên.

Thời điểm hoàn hảo nhất để ghé thăm đồi chè là lúc sáng sớm, sẽ đem đến cho bạn cảm giác được tận hưởng trải nghiệm như đang đứng bềnh bồng trên mây và ngắm nhìn những lá chè lấp lánh trong nắng sớm. Trước khi trở thành địa điểm du lịch hút khách nhất nhì Đà Lạt, đồi chè Cầu Đất đã có lịch sử hình thành và phát triển gần 100 năm, nơi cho ra đời những loại trà đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Với khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt được thiên nhiên ưu ái, trà Cầu Đất có hương thơm tự nhiên, vị không chát, ngọt dịu, để lại dư âm ngọt ngào sau mỗi hớp trà. Chè Cầu Đất đã từng được xuất khẩu sang Pháp, Hà Lan, Đức, Đài Loan và các nước Trung Đông.

Chính thức kể từ hôm nay đi săn mây ở Đà Lạt sẽ được miễn phí vé, hội chị em hớn hở rủ nhau xách vali đi ngay và luôn - Ảnh 4.

Đường đi tới đồi chè tuy hơi xa nhưng không khó khăn lắm, nếu lấy Chợ Đà Lạt làm điểm xuất phát thì các bạn có thể đi theo cung đường sau: Cầu Ông Đạo - Trần Quốc Toản - Hồ Tùng Mậu - Trần Hưng Đạo - Hùng Vương -Tự Phước - Trại Mát - Cầu Đất. Khi đến Cầu Đất các bạn chỉ còn cách đồi chè tầm 5km nữa thôi nhé, hãy hỏi người dân nơi đây để tránh bị đi "lố" nhé!