"Chiến thắng này sẽ ngọt ngào và ý nghĩa hơn nếu tôi được chung vui với mẹ"

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:28 22/02/2018

Sau khi giành HC vàng Olympic mùa đông 2018 ở môn trượt tuyết đổ đèo (Downhill) với thời gian 1 phút 40 giây 25, VĐV Aksel Lund Svindal đã dành tặng chiến công đó cho người mẹ quá cố.

Aksel Lund Svindal (35 tuổi, người Na Uy) mới đây đã trở thành vận động viên nhiều tuổi nhất giành HC vàng Olympic, ở bộ môn trượt tuyết đổ đèo (Downhill) khi cán đích với thành tích 1 phút 40 giây 25, hơn người đồng hương Kjetil Jansrud 12 phần trăm giây.

Chiến thắng này sẽ ngọt ngào và ý nghĩa hơn nếu tôi được chung vui với mẹ - Ảnh 2.

Sau thành công trên đường đua đổ đèo, Svindal đã có những chia sẻ khiến người hâm mộ không khỏi xúc động trong cuộc phỏng vấn với: "Chiến thắng này sẽ ngọt ngào hơn, ý nghĩa hơn nếu tôi được chung vui với mẹ mình."

"Tôi có thể tưởng tượng về những phần thi mà tôi đã trải qua, tất cả những khoảnh khắc đó tôi đều chung vui cùng với bố và anh trai. Và sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều khi bà ấy có thể chứng kiến được những thành quả đó", Svindal nghẹn ngào khi nhắc đến người mẹ đã qua đời khi anh mới lên 8 tuổi.

Chiến thắng này sẽ ngọt ngào và ý nghĩa hơn nếu tôi được chung vui với mẹ - Ảnh 3.

Aksel Lund Svindal sinh ngày 26/12/1982, là một vận động viên trượt tuyết hàng đầu Na Uy. Năm 2002, Svindal có tấm HC vàng đầu tiên của mình tại giải trẻ Tarvisio nội dung Combined. Sau đó 3 năm, anh trở thành á quân tại giải vô địch thế giới nội dung Combined diễn ra tại Bormio. 

Kể từ đây, sự nghiệp của Svindal thăng tiến vượt bậc khi năm 2007 anh giành cú đúp HC vàng ở giải vô địch thế giới diễn ra tại Are, Thụy Điển, nội dung Giant slalom và Downhill. 

Trong lúc sự nghiệp đang thăng hoa, một tai nạn bất ngờ ở Colorado đã suýt chút nữa lấy đi sự nghiệp của Svindal. Chấn thương nặng khiến Svindal dành phần lớn thời gian của mùa giải 2008 trong bệnh viện.

Chiến thắng này sẽ ngọt ngào và ý nghĩa hơn nếu tôi được chung vui với mẹ - Ảnh 4.

Ngay sau khi trở lại, Svindal cho thấy sức mạnh tuyệt đối của mình. Năm 2009, anh giành HCV thế giới nội dung Combined tại Val-d’lsere, điều đó lặp lại tại Garmisch năm 2011 và ở Schladming năm 2013 là nội dung Downhill.

Xen giữa vào đó là tấm HC vàng Olympic 2010 diễn ra tại Vancouver nội dung Super-G và mới đây nhất là tấm HC vàng tại Pyeongchang 2018 nội dung Downhill.