Chỉ sau 2 tháng bùng phát dịch, ít nhất 420 bác sĩ Ấn Độ đã tử vong vì Covid-19

Vân Hồng, Theo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị 23:23 23/05/2021

Từ cuối tháng 3 đến nay, ít nhất 420 bác sĩ ở Ấn Độ đã tử vong vì Covid-19.

Theo báo cáo mới nhất do Hiệp hội Y khoa Ấn Độ công bố ngày 22/5 theo giờ địa phương, kể từ đợt bùng phát thứ hai vào cuối tháng 3 năm nay, ít nhất 420 bác sĩ ở Ấn Độ đã tử vong vì Covid-19.

Chỉ sau 2 tháng bùng phát dịch, ít nhất 420 bác sĩ Ấn Độ đã tử vong vì Covid-19 - Ảnh 1.

Báo cáo cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, số bác sĩ tử vong khi làm việc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ là lớn nhất, lên tới 100 người, chiếm khoảng 1/4 số bác sĩ tử vong khi làm việc trong nước.

Thứ hai là bang Bihar, nơi có 96 bác sĩ qua đời, và Uttar Pradesh lân cận cũng có 41 bác sĩ tử vong vì bị nhiễm Covid-19.

Chỉ sau 2 tháng bùng phát dịch, ít nhất 420 bác sĩ Ấn Độ đã tử vong vì Covid-19 - Ảnh 2.

Trước đó, cũng theo một báo cáo của Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 đầu tiên ở Ấn Độ, ít nhất 748 bác sĩ đã tử vong vì Covid-19.

Hiệp hội Y khoa Ấn Độ chỉ ra rằng cho đến nay, hơn 1.100 bác sĩ Ấn Độ đã chết do dịch bệnh Covid-19, nhưng con số thực tế có thể cao hơn. Theo danh sách thống kê bởi Hiệp hội Y khoa Ấn Độ, tổ chức này chỉ có nhiều nhất là 350.000 bác sĩ thành viên, nhưng Ấn Độ thực tế có hơn 1,2 triệu bác sĩ.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 66% nhân viên y tế ở Ấn Độ đã hoàn thành hai mũi tiêm chủng Covid-19.

Theo Sina