Ở xứ tỷ dân, câu chuyện về một người đàn ông nhờ nuôi lợn trở thành tỷ phú, nhiều năm liền lọt top giàu nhất nước được chia sẻ rộng rãi trên truyền thông gây chú ý. Đó là Tần Anh Lâm (SN 1965, trong một gia đình nông dân đông con ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).
Đến hiện tại, câu chuyện về hành trình khởi nghiệp từ lợn, làm thế nào để giữ vững ngôi vị tỷ phú xuyên suốt nhiều năm qua của Tần Anh Lâm vẫn luôn là đề tài được nhiều người quan tâm.
Ông Tần Anh Lâm.
Câu chuyện của ông Tần Anh Lâm phải bắt đầu kể từ năm thứ 2 ông học Trung học. Lúc này, ông đọc được 1 bài báo về Hoàng Tân Văn - một doanh nhân giàu có từ chăn nuôi lợn. Nghĩ mình cũng có thể thử khởi nghiệp bằng nghề này nên ông đã đề xuất với cha mình. Ủng hộ ý tưởng của cậu con trai, cha ông mua 20 chú lợn con về nuôi nhưng đều chết do bệnh. Song, thất bại này chính là động lúc giúp ôngquyết tâm chinh phục công việc này.
Ông theo học Đại học Nông nghiệp để học cách chăn nuôi gia súc, sau này được nhà trường phân công làm việc trong một nhà máy liên doanh thịt của nhà nước ở Hà Nam. Vợ ông là bà Tiền Anh - tốt nghiệp chuyên ngành thú y tại Cao đẳng Kỹ thuật Chăn nuôi Trịnh Châu. Cả hai kết hôn vào năm 1990, cùng tìm được một công việc ổn định ở thành phố.
Hai vợ chồng bỏ việc về quê nuôi lợn.
Thế nhưng, cặp vợ chồng này vẫn chưa hài lòng về cuộc sống, họ nhen nhóm ước mơ làm giàu nhờ nuôi lợn. Vào năm 1992, hai vợ chồng đều nộp đơn xin nghỉ việc ở thành phố, trở về quê nhà nuôi lợn, bất chấp sự phản đối của gia đình và những lời chế giễu từ dân làng.
“Khi nghe tin Tần Anh Lâm về quê mở trang trại nuôi lợn, bố mẹ anh đã không đồng ý. Bố Tần Anh Lâm nói rằng ở nông thôn, ngay cả những người vụng về nhất cũng có thể nuôi lợn. Làm thế nào một sinh viên mới tốt nghiệp lại thể hiện được giá trị của mình bằng cách nuôi lợn?. Ông bị dân làng cười nhạo: 'Thật là đồ vô dụng, đi học đại học rồi còn trở về chăn lợn!'”, tờ Sohu bình luận.
Bước đầu cả hai gặp muôn vàn khó khăn, lứa lợn đầu tiên với 22 con không giữ được cho dịch bệnh. Hết vốn đầu tư cũng không còn chỗ để vay tiền, song Anh Lâm là vợ vẫn không từ bỏ, quyết định khởi nghiệp thêm lần nữa với số tiền 12.000 tệ (khoảng 40 triệu đồng) - là tiền dành dụm để cưới vợ của em trai.
Tần Anh Lâm vẫn không ngừng đổi mới, phát triển công ty chăn nuôi lợn.
Đến năm 2000, Tần Anh Lâm thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Muyuan - hiện tại là một trong những công ty chăn nuôi và sản xuất thịt lợn lớn nhất Trung Quốc. Năm 2006, doanh nhân họ Tần đã bán được 360.000 con lợn và Muyuan của ông trở thành nhà xuất khẩu thịt lợn lớn nhất ở Trung Quốc. Theo báo cáo tài chính, bắt đầu từ năm 2019, Muyuan có thể bán 50.000 con lợn/ngày, lãi ròng hơn 80 triệu nhân dân tệ (hơn 263 tỷ đồng). Cũng trong năm này, theo danh sách Hurun Global Rich List, ông vươn lên ngôi vị người giàu nhất tỉnh Hà Nam với khối tài sản hơn 100 tỷ nhân dân tệ (gần 360 nghìn tỷ đồng) chủ yếu là do giá thịt lợn tăng.
Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2025 do Forbes công bố, Tần Anh Lâm xếp thứ 153, với tổng giá trị tài sản lên đến 14,6 tỷ USD (gần 380 nghìn tỷ đồng).
Hành trình khởi nghiệp, vươn lên tầm tỷ phú thế giới của Tần Anh Lâm luôn có sự đồng hành, sát cánh của vợ. Vợ Tần Anh Lâm - bà Tiền Anh - tốt nghiệp chuyên ngành thú y tại Cao đẳng Kỹ thuật Chăn nuôi Trịnh Châu (nay là Đại học Kinh tế và Chăn nuôi Hà Nam) từng bỏ việc ổn định ở thành phố, cùng chồng về quê khởi nghiệp.
Với nền tảng chuyên môn về thú y, bà đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và mở rộng hoạt động chăn nuôi của công ty, từ một trang trại nhỏ ban đầu đến một trong những nhà sản xuất thịt lợn lớn nhất Trung Quốc hiện nay.
Bà Tiền Anh.
Hiện tại, bà giữ chức tổng giám đốc điều hành của Muyuan, con trai duy nhất là Tần Mục Nguyên giữ chức Phó tổng giám đốc. Cả hai thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, xuất hiện tại các sự kiện về kinh doanh, các cuộc họp cổ đông của công ty.
Con trai duy nhất của Tần Anh Lâm - Tần Mục Nguyên.
Gia đình Tần Anh Lâm cũng rất hiếm khi đăng tải hình ảnh lên mạng xã hội, nhiều nhất là các thông tin liên quan đến kinh doanh.
Nguồn: Sina, Toutiao.