Chỉ hơn 2 năm debut solo đã "bỏ túi" loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu "nữ hoàng Kpop thế hệ mới" không ai xứng đáng hơn Chungha!

TUDU, Theo Helino 22:13 07/12/2019

Với loạt giải thưởng vừa đạt được, Chungha đang ngày một chứng minh vị trí của mình trên thị trường âm nhạc xứ Hàn.

Những ngày vừa qua, 2 lễ trao giải âm nhạc đình đám bậc nhất xứ Hàn là Melon Music Awards 2019 (MMA 2019)Mnet Asia Music Awards 2019 (MAMA 2019) đã diễn ra với hàng loạt tiết mục hoành tráng, cùng với đó là những giải thưởng danh giá được trao cho các nghệ sĩ có hoạt động nổi bật trong năm vừa qua.

Tạm bỏ qua những cái tên đình đám mà khán giả vốn đã quen là chủ nhân của những giải thưởng quan trọng, thì nổi bật lên có lẽ là cô nàng Chungha "một thân một mình" ẵm trọn các giải thưởng lớn mảng solo nữ của cả 2 lễ trao giải vừa qua. Chỉ sau 2 năm ra mắt solo, với những thành công đạt được cùng với đó là tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Chungha đã và đang chứng minh cô nàng là cái tên sáng giá nhất cho danh hiệu "nữ hoàng Kpop thế hệ mới".

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 1.

Thành công đến từ tài năng...

Chungha lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại cuộc thi "Produce 101". Cô nàng gây ấn tượng mạnh cho khán giả bởi ít ai ngờ rằng thân hình nhỏ bé ấy lại sở hữu những bước nhảy điêu luyện và đầy mạnh mẽ. Dần dần, Chungha đã chứng minh cô không chỉ nhảy giỏi, mà giọng hát cũng được đánh giá cao khi thể hiện high note khó nhằn trong ca khúc "Bang Bang".

Phần dự thi của Chungha trên "Produce 101" từng gây bão Kpop.

Điều khiến Chungha trở nên đặc biệt và mang đậm chất riêng có lẽ là khả năng làm chủ sân khấu - đây là kĩ năng cần được mài dũa theo thời gian, thế nhưng Chungha được chính huấn luyện viên vũ đạo Bae Yoong Jung nhận xét là một trong những idol hiếm hoi của Kpop có tài năng thiên bẩm. Mọi cử chỉ, mọi động tác, từng ánh mắt sắc lạnh của Chungha đều khiến người xem không thể rời mắt mỗi lần cô nàng xuất hiện trên sân khấu.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 3.
Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 4.

... Và sự nỗ lực không ngừng nghỉ

"Một khi bạn chăm chỉ và nỗ lực hết mình, thành công ắt sẽ tìm đến bạn", và Chungha là một ví dụ điển hình cho câu nói này. Sau khoảng thời gian hoạt động hết công suất với I.O.I, Chungha đã ngay lập tức ra mắt solo với "Why Don't You Know" vào năm 2017. Kể từ đó, cô nàng liên tục tham gia hàng loạt các show âm nhạc, chương trình truyền hình để hâm nóng tên tuổi. Sang năm 2018, Chungha tiếp tục cho ra mắt sản phẩm "Roller Coaster", ít lâu sau còn góp mặt trong dự án SM Station cùng Seulgi (Red Velvet), SinB (G-Friend) và Soyeon ((G)-IDLE) với ca khúc "Wow Thing".

MV "Wow Thing" - Seulgi, Chungha, Soyeon, SinB.

Sau một năm hoạt động không ngừng nghỉ và tạo được dấu ấn nhất định, Chungha "thừa thắng xông lên" trong năm 2019 và cho ra mắt liên tiếp hai sản phẩm âm nhạc là "Gotta Go" và "Snapping". Đây là 2 ca khúc giúp Chungha "gặt hái" được những thành tích vang dội và khẳng định tên tuổi cô nàng trên thị trường Kpop khốc liệt.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 6.
Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 7.

"Gotta Go" và "Snapping" là 2 sản phẩm giúp Chungha khẳng định chỗ đứng trên thị trường Kpop.

Đi lên qua từng sản phẩm, "Gotta Go" chính là ca khúc đưa sự nghiệp của Chungha sang một trang mới

Với ca khúc solo đầu tay "Why Don't You Know", tuy chỉ đạt no.1 trên Genie, Bugs và lọt vào top 30 của các BXH lớn; thế nhưng đây là một thành tích không hề kém cỏi đối với một nữ ca sĩ chỉ vừa ra mắt solo, hơn nữa Chungha lại có xuất phát điểm từ một công ty vô danh.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 8.

Thành tích nhạc số của "Why Don't You Know".

MV "Why Don't You Know" - Chungha.

Trở lại lần 2 với "Roller Coaster", Chungha tiếp tục ghi dấu ấn khi ca khúc đã đứng đầu BXH thời gian thực trên Genie, Bugs, Soribada và leo lên hạng 6 Melon - trang web nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc. Thời điểm đó, tuy "Roller Coaster" không hợp thị hiếu người Hàn nhưng độ phủ sóng trên thị trường quốc tế đã giúp ca khúc trở thành một bản hit đình đám trong sự nghiệp của Chungha.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 10.

Thành tích nhạc số của "Roller Coaster".

MV "Roller Coaster" - Chungha.

Tưởng chừng như Chungha đã dồn hết sức cho "Roller Coaster", thế nhưng đến "Gotta Go" phát hành đầu năm 2019, người hâm mộ mới thực sự trầm trồ về "đường đi nước bước" của nữ thần tượng. "Gotta Go" có lẽ là một bước thử nghiệm đầy nguy hiểm có-tính-trước của Chungha.

MV "Gotta Go" – Chungha.

"Gotta Go" được sản xuất bởi "phù thủy tạo hit" Black Eyed Pilseung. Khác hoàn toàn với cấu trúc chung của đa số những ca khúc Kpop,"Gotta Go" được bẻ lối hoàn toàn sang một mô-tuýp khác mà bạn sẽ không thể nhận ra đâu là phần điệp khúc chính của bài, để rồi đẩy đoạn cao trào nhất là high note cao vút của Chungha khiến người nghe phải "nổi da gà".

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 13.

"Gotta Go" là ca khúc đầu tiên của Chungha đạt hạng 2 trên Melon.

Điều này thực sự mang lại hiệu quả cho "Gotta Go". Có lẽ Chungha muốn sự trở lại sau "Roller Coaster" phải thật ấn tượng, để lại dấu ấn thật mạnh mẽ với công chúng. Và "Gotta Go" đã làm được điều đó khi ca khúc được đông đảo người nghe ủng hộ, trở thành một trong những bài hát được nghe nhiều nhất Hàn Quốc trong năm 2019 và giúp cô nàng mang về chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp solo.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 14.

Bỏ xa những đối thủ nặng ký khác, "Gotta Go" trở thành ca khúc được nghe nhiều thứ 2 trên một trang nghe nhạc uy tín tại Hàn Quốc trong năm 2019.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 15.

Cô nàng cũng mang về chiến thắng đầu tiên trong sự nghiệp solo nhờ bản hit này.

Đặc biệt, "Gotta Go" còn trở thành xu hướng với điểm nhấn vũ đạo là động tác kim đồng hồ điểm 12 giờ, được hàng loạt người hâm mộ cũng như các nghệ sĩ Kpop thi nhau cover. Ít ai biết phần vũ đạo của ca khúc này do chính Chungha biên đạo. Điều này đã một lần nữa chứng minh tài năng và thực lực của cô nàng là điều mà không một ai có thể phủ nhận.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 16.
Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 17.

Điểm nhấn vũ đạo của "Gotta Go" là do chính Chungha tự biên đạo.

Sau khi khẳng định tên tuổi với bản hit đình đám nhất sự nghiệp "Gotta Go", Chungha vẫn chăm chỉ làm việc và cho ra mắt sản phẩm tiếp theo mang tên "Snapping". Trở lại với mô-tuýp bài hát quen thuộc, hợp gu dân Hàn, Chungha đã một lần nữa chinh phục các BXH lớn nhỏ tại Hàn Quốc. Với 744.653 lượt người nghe độc nhất trên Melon, ca khúc này còn đánh bại cả "Gotta Go" (727.667 UL) hay "Kill This Love" (BLACKPINK, 733.801 UL).

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 18.

Thành tích nhạc số của "Snapping" thậm chí còn cao hơn "Gotta Go".

MV "Snapping" - Chungha.

Những chiếc cúp danh giá - thành quả xứng đáng cho tài năng và sự nỗ lực

Không chỉ càn quét hàng loạt show âm nhạc hàng tuần, Chungha còn mang về những giải thưởng lớn của các lễ trao giải âm nhạc đình đám xứ Hàn. Chỉ sau 1 năm hoạt động, cô nàng đã vượt qua hàng loạt đàn anh đàn chị kì cựu của Kpop để chiến thắng giải thưởng "Best Dance Performance Solo" tại MAMA 2018.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 20.

Mới đây nhất, tại 2 lễ trao giải âm nhạc lớn cuối năm là MMA 2019 và MAMA 2019, Chungha đã chứng minh được độ nổi tiếng của mình khi chiến thắng loạt giải thưởng mảng solo nữ. Cụ thể là "Best Dance Track (Female)" tại MMA, "Best Dance Performance Solo" và "Best Female Artist" tại MAMA.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 21.

Chungha và giải thưởng tại Melon Music Awards 2019.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 22.
Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 23.

Cô nàng còn chiến thắng cả 2 giải thưởng quan trọng mảng solo nữ tại MAMA năm nay.

Năm 2008, Lee Hyori là nghệ sĩ solo nữ đầu tiên của Kpop đạt giải thưởng kép tại MAMA. 11 năm sau, Chungha trở thành người kế nhiệm khi trong một đêm thắng đến 2 chiếc cúp vàng danh giá. Đây là điều mà trong lịch sử Kpop hiếm có một nghệ sĩ nào làm được chỉ với thời gian ra mắt ngắn như Chungha.

Những giải thưởng này chính là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt hơn 2 năm hoạt động, cũng là minh chứng cho tài năng và sự thành công của cái tên Kim Chungha trên thị trường âm nhạc xứ Hàn ở thời điểm hiện tại.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 24.

Chungha đang ngày một khẳng định chỗ đứng của mình trên "đấu trường" Kpop khốc liệt.

Tạm kết

Với những gì mà Chungha đã và đang làm được, có lẽ danh hiệu "Lee Hyori thế hệ mới", "nữ hoàng sexy gen 3" không ai xứng đáng hơn cô nàng. Thế nhưng Chungha vẫn mãi là Chungha, vẫn mãi là cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ với những bước nhảy uy quyền, ánh mắt sắc lẹm cùng khí chất ngời ngời trên sân khấu. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, tin rằng Chungha sẽ còn tỏa sáng hơn nữa trên "bầu trời" Kpop. Một ngày không xa, sau khi vươn mình thành "nữ hoàng của Kpop", danh hiệu "Chungha thế hệ mới" chắc chắn sẽ trở thành một danh xưng hào nhoáng cho những nữ thần tượng solo thế hệ sau.

Chỉ hơn 2 năm debut solo đã bỏ túi loạt thành tích đáng tự hào, danh hiệu nữ hoàng Kpop thế hệ mới không ai xứng đáng hơn Chungha! - Ảnh 25.