Chê đồ cúng cô hồn rẻ tiền, thiếu niên 13 tuổi cự cãi rồi dùng dao đâm con trai gia chủ gục tại chỗ

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 16:25 28/08/2018

Sau khi chê đồ cúng của gia đình rẻ, P. cự cãi với thiếu niên 15 tuổi - con trai của gia chủ, sau đó còn rút hung khí đâm vào vùng cổ khiến thiếu niên này gục tại chỗ.

Ngày 28/8, Công an quận 10, TP.HCM cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối với Tạ Vĩnh P. (SN 2005, ngụ quận 10) về hành vi dùng hung khí tấn công gây thương tích cho T.H.S. (SN 2003, cũng ngụ ở quận 10). 

Chê đồ cúng cô hồn rẻ tiền, thiếu niên 13 tuổi cự cãi rồi dùng dao đâm con trai gia chủ gục tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo điều tra sơ bộ, ngày 26/8, gia đình của em S. có tổ chức lễ cúng cô hồn tại căn nhà ở phường 8, quận 10, TPHCM. Lúc này, P. ở gần đó cùng nhóm bạn chờ để giật đồ cúng. Một lúc làm lễ xong thì P. cùng bạn xông vào giật đồ cúng cô hồn, P. kiểm tra thấy đồ giật được chỉ toàn là trái cây, bánh kẹo nên vứt và mắng chửi, chê đồ cúng rẻ. 

S. đang đứng gần đó, nghe chửi nên lại nói chuyện với P. thì xảy ra cự cãi, đánh nhau. Lúc này, cha của S. lại can ngăn nhưng cả 2 vẫn xông vào xô xát. Trong lúc đánh nhau, P. rút hung khí đâm vào phần cổ khiến S. ngã gục xuống đất. Người dân khống chế P. giao công an và đưa S. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Chê đồ cúng cô hồn rẻ tiền, thiếu niên 13 tuổi cự cãi rồi dùng dao đâm con trai gia chủ gục tại chỗ - Ảnh 2.

P. bị người dân giao nộp cho công an

Tại cơ quan công an, P. thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Được biết, P. có cha mẹ mất sớm nên là trẻ mồ côi, P. đang sinh sống với bà ngoại ở quận 10. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.