Châu Phi: Dịch viêm màng não cùng nhiều bệnh chết người diễn biến phức tạp

PV(t/h), Theo VTV News 20:43 12/03/2025
Chia sẻ

Nhiều nước châu Phi đang vật lộn với hàng loạt dịch bệnh nguy hiểm.

Nigeria là một trong những điểm nóng của bệnh viêm màng não ở châu Phi, nơi có ít nhất 1.700 ca được báo cáo vào năm 2024, với hơn 150 ca tử vong được ghi nhận tại 7 bang. Theo giới chức y tế, dịch bệnh đang ngày càng tăng, nhiều ca nhiễm với các triệu chứng như sốt, đau đầu dữ dội và cứng cổ.

Tổng cộng 248 ca nghi nhiễm đã được đưa vào danh sách, với 11 mẫu xét nghiệm được gửi đến Phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia tại thủ đô Abuja. Hai mẫu có kết quả âm tính, trong khi 9 mẫu đang chờ xử lý.

Viêm màng não là tình trạng viêm mô xung quanh não và tủy sống có thể do nhiễm virus hoặc vi khuẩn gây ra. Bệnh lây lan chủ yếu qua hôn, hắt hơi, ho và ở nơi ở gần nhau.

Để ứng phó với dịch bệnh, chính quyền địa phương đã phân phối thuốc đến các khu vực bị ảnh hưởng với các trung tâm cách ly được thành lập với sự hỗ trợ của Bác sĩ không biên giới (MSF) tại Gwandu, Jega và Aliero là 3 khu vực bị ảnh hưởng. Bang lân cận Sokoto đã ban hành cảnh báo sức khỏe sau khi xác nhận có dịch bệnh.

Năm 2024, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine Men5C mới "mang tính cách mạng" chống lại bệnh viêm màng não.

Châu Phi: Dịch viêm màng não cùng nhiều bệnh chết người diễn biến phức tạp- Ảnh 1.

(Ảnh: AA)

Trong khi đó, ngày 10/3, cơ quan y tế Tanzania xác nhận 2 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ và 2 ca nghi nhiễm. Tuyên bố của Bộ Y tế cho biết một trong những trường hợp nghi nhiễm liên quan đến một tài xế xe tải đi từ một quốc gia láng giềng đến Dar es Salaam, đồng thời cho biết các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến phòng xét nghiệm quốc gia để xét nghiệm và phòng xét nghiệm đã xác nhận rằng cả hai cá nhân đều bị nhiễm virus đậu mùa khỉ. Bộ trên đang tiếp tục theo dõi, điều tra và xác định thêm các trường hợp tiềm ẩn khác.

Đậu mùa khỉ lây lan chủ yếu qua tiếp xúc gần với người mắc bệnh do virus, gây phát ban đau đớn, hạch bạch huyết sưng to và sốt. Bệnh này gây ra các triệu chứng giống cúm như sốt, ớn lạnh và phát ban có thể mất nhiều tuần mới khỏi.

Ngày 1/3, Bộ Y tế Uganda cho biết một trẻ nhỏ tại nước này đã tử vong vì virus Ebola. Đây là ca tử vong thứ hai của đợt bùng phát được công bố vào cuối tháng 1 vừa qua tại nước này.

Tại Angola, số người tử vong trong đợt bùng phát dịch tả mới nhất đã tăng lên hơn 200. Thông cáo báo chí của Bộ Y tế cho biết tổng cộng có 5.574 người đã nhiễm bệnh kể từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2/2025. Các trường hợp mắc bệnh tả đã được báo cáo ở 13 trong số 21 tỉnh của Angola. Đợt bùng phát bắt nguồn từ thủ đô Luanda, nơi ghi nhận số ca mắc cao nhất, tiếp theo là các địa phương lân cận là Bengo và Icolo e Bengo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày