Idolgroup tên tuổi vắng bóng trên sàn đấu Kpop

Deadpool, Theo Trí Thức Trẻ 13:58 17/01/2016

Đầu năm 2016, tình hình trên các sân khấu Hàn dường như đang dần rơi vào tình trạng "vườn không nhà trống" khi thiếu vắng đi những idolgroup tên tuổi.

Có thể nói rằng sàn đấu Kpop đang ở trong khoảng thời gian "vườn không nhà trống" khi các show âm nhạc vắng bóng các idolgroup tên tuổi. Trên chương trình âm nhạc Music Core lên sóng vào chiều tối thứ Bảy16/1, khán giả không thấy bóng dáng bất cứ một idolgroup đáng chú ý nào.

Idolgroup tên tuổi vắng bóng trên sàn đấu Kpop - Ảnh 1.

"Roco Drama" - Shin Hye Sung

"End" - Shin Hye Sung

"Love Is...", "White Love" - Turbo

"Again" - Turbo

Ngoài sân khấu của bậc tiền bối Shin Hye Sung và Turbo, người xem chỉ quen mặt những Dal Shabet, Lucky J, Kim Jang Hoon và cùng lắm là Royal Pirates, còn lại hầu hết đều là những gương mặt lạ hoắc, ít được biết đến: HALO, Road Boyz, Purfles, Rooftop House Studio, IN&CHOO, Baby Boo, v.v...

Mặc dù tình hình trên các sân khấu âm nhạc như vậy nhưng trên các BXH, Suzy & Baekhyun, Mino & Taehyun cũng như iKON vẫn đang "quẩy" nhiệt tình. Các fan lúc này có lẽ chỉ còn biết ước: giá như YG để gà nhà quảng bá nhiều hơn...

"Let's Forget It" - Yeo Eun

"Someone Like U" - Dal Shabet

"No Love" - Lucky J

"I Am A Man" - Kim Jang Hoon

"Leaving For The Airport" - Kim Jang Hoon

"Feel So Good" - HALO

"Should I Love You" - Road Boyz

"Bad Girl" - Purfles

"Whenever, That Time" - Rooftop House Studio

"Run Away" - RP

"Snapback" - IN&CHOO

"12 o'clock" - Baby Boo

"Beautiful Lady" - Lee Ye Joon

(Nguồn tham khảo: AK)