Châu Á-Thái Bình Dương quay cuồng trong "cơn ác mộng" Covid-19 lần 2

Kiều Anh, Theo VOV 17:56 27/07/2020

Các quốc gia khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đang đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 2 khi số ca mắc mới không ngừng gia tăng.

Trung Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 không liên quan đến những người từ nước ngoài về cao nhất kể từ đầu tháng 3 với tổng cộng 57 ca lây nhiễm nội địa trong số 61 ca mắc mới.

Tại khu vực phía đông bắc, tỉnh Liêu Ninh ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới trong ngày thứ 5 liên tiếp trong khi tỉnh Cát Lâm cũng ghi nhận 2 ca mắc mới lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5.

Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đã thông báo thêm các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh ngày hôm nay (27/7) bao gồm cấm tụ tập ăn uống tại nhà hàng và đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng.

Các biện pháp này sẽ có hiệu lực từ 29/7, đánh dấu lần đầu tiên Hong Kong hoàn toàn cấm ăn uống tại các nhà hàng. Kể từ cuối tháng 1/2020, đặc khu hành chính này ghi nhận hơn 2.600 ca mắc Covid-19, trong đó có 19 ca tử vong.

Châu Á-Thái Bình Dương quay cuồng trong cơn ác mộng Covid-19 lần 2 - Ảnh 1.

Xét nghiệm Covid-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Các nhà chức trách Australia đã cảnh báo lệnh phong tỏa 6 tuần tại một số khu vực ở bang Victoria có thể kéo dài hơn sau khi nước này ghi nhận số ca mắc trong ngày cao kỷ lục.

Hầu hết các khu vực ở Australia đều đã khống chế thành công dịch Covid-19 nhưng đợt bùng phát dịch bệnh tại 2 bang đông dân nhất đã khiến các nhà chức trách tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan rộng trên toàn quốc.

Tại Nhật Bản, chính phủ khẳng định sẽ hối thúc các doanh nghiệp tăng cường làm việc từ xa và thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội giữa bối cảnh số ca mắc Covid-19 gia tăng ở những người lao động.

Nhật Bản đã tránh được sự bùng phát dịch bệnh trên quy mô lớn nhưng số ca mắc tăng kỷ lục trong tuần qua ở Tokyo và các khu đô thị khiến các chuyên gia lo ngại quốc gia này sẽ đối mặt với làn sóng lần thứ 2.

Thủ đô Manila của Philippines cũng đang cân nhắc về việc tái áp đặt các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt hơn sau khi chứng kiến số ca mắc tăng cao.

Truyền thông Nhà nước Triều Tiên vừa cho biết cuối tuần trước rằng thị trấn Kaesong đã bị phong tỏa sau khi phát hiện một trường hợp nghi mắc Covid-19. Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca mắc chính thức đầu tiên của quốc gia này kể từ khi đại dịch bùng phát.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã triệu tập một cuộc họp khẩn để phản ứng trước sự việc mà ông gọi là "một tình hình nghiêm trọng khi loại virus quái ác này được cho là có thể đã xâm nhập vào đất nước", KCNA cho hay.

Hàn Quốc ghi nhận hơn 14.000 ca mắc và 298 ca tử vong vì Covid-19. Ngày 25/7, nước này ghi nhận 113 ca mắc mới trong 24h và đây là số ca mắc trong ngày cao nhất kể từ 31/3.

Indonesia đã vượt mốc 100.000 ca mắc Covid-19 ngày 27/7, vượt Trung Quốc cả về số ca mắc và số ca tử vong.

Đến nay, thế giới ghi nhận hơn 16,4 triệu ca mắc Covid-19 và 652.511 ca tử vong vì dịch bệnh này./.