Không ai muốn con mình trở thành người vô ơn hay quay lưng với công lao sinh thành. Nhưng sự thật đáng buồn là không phải đứa trẻ nào lớn lên cũng biết yêu thương, kính trọng và quan tâm cha mẹ. Điều đó không phải tự nhiên mà có, cũng không phải vì con sinh ra đã thiếu tình cảm. Phần lớn, cách cha mẹ nuôi dạy trong suốt nhiều năm đầu đời sẽ định hình nên nhân cách của con. Nếu cha mẹ không sớm nhận ra và điều chỉnh, có thể chính họ đang góp phần tạo ra một đứa trẻ bất hiếu.
Dưới đây là 5 dấu hiệu phổ biến ở cha mẹ dễ nuôi dạy ra những đứa con không biết trân trọng gia đình.
1. Luôn nhún nhường, sợ con buồn lòng
Nhiều bậc cha mẹ ngày nay có xu hướng xem con như trung tâm của vũ trụ. Chỉ cần con không vui, cha mẹ lập tức thay đổi mọi kế hoạch, chiều theo ý con vô điều kiện. Họ sợ con buồn, sợ con tổn thương, sợ con nói mình "không thương con". Nhưng chính sự nhún nhường quá mức ấy lại khiến trẻ không học được cách tôn trọng người khác, đặc biệt là chính cha mẹ. Khi lớn lên, những đứa trẻ này dễ trở nên ích kỷ, đòi hỏi và xem tình thương là điều đương nhiên, không cần đáp lại.
Nhiều bậc cha mẹ ngày nay có xu hướng xem con như trung tâm của vũ trụ.
2. Không bao giờ nói lời từ chối
Cha mẹ luôn đồng ý với mọi mong muốn của con, từ đồ chơi, quần áo đến những yêu cầu vô lý hơn. Con đòi là có, con muốn là được. Từ nhỏ, trẻ không bao giờ phải nghe lời từ chối nên sẽ không hiểu được giới hạn, không chấp nhận việc phải thiệt thòi hay nhường nhịn. Đến khi trưởng thành, những đứa trẻ này thường không biết biết ơn vì nghĩ mọi thứ đều phải thuộc về mình. Chúng coi cha mẹ như "người phục vụ" và dễ trở mặt khi không được đáp ứng.
3. Đánh đồng việc cho tiền là yêu thương
Một số cha mẹ, vì bận rộn hay thiếu thời gian dành cho con, chọn cách bù đắp bằng vật chất. Họ nghĩ chỉ cần chu cấp đầy đủ, con sẽ cảm thấy được yêu thương và sẽ tự biết sống tử tế. Tuy nhiên, tình cảm không thể quy đổi bằng tiền bạc. Trẻ lớn lên trong môi trường vật chất đầy đủ nhưng thiếu sự kết nối về tinh thần dễ bị trống rỗng, vô cảm và không thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ. Khi không hiểu được những hy sinh thầm lặng đó, trẻ sẽ không biết quý trọng, thậm chí quay lưng khi cha mẹ già yếu.
4. Thường xuyên chê bai hoặc xúc phạm người khác trước mặt con
Trẻ em học bằng cách quan sát. Nếu trong gia đình, cha mẹ hay nói xấu ông bà, xúc phạm nhau hoặc chỉ trích người khác một cách cay nghiệt, con sẽ dần hình thành thái độ thiếu tôn trọng với người lớn. Khi thấy cha mẹ từng buông lời nặng nề với người đã sinh ra mình, trẻ sẽ không có lý do gì để kính trọng cha mẹ sau này. Không khí gia đình đầy phán xét và tiêu cực sẽ gieo vào đầu trẻ tư tưởng ích kỷ và vô ơn.
Trẻ em học bằng cách quan sát.
5. Không làm gương về lòng biết ơn
Cha mẹ dạy con lễ phép, biết cảm ơn người khác, nhưng bản thân lại không hề làm gương. Họ quát nhân viên phục vụ, không cảm ơn khi được giúp đỡ, hoặc coi những điều người khác làm cho mình là hiển nhiên. Trẻ sống trong môi trường đó sẽ không học được sự trân trọng hay lòng biết ơn. Khi lòng biết ơn không có, chữ hiếu cũng không thể tồn tại.
Nuôi con không chỉ là cho ăn, cho mặc mà còn là dạy con cách làm người. Một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương đúng cách, biết giới hạn và biết ơn sẽ không dễ trở thành người bất hiếu. Và ngược lại, nếu cha mẹ quá dễ dãi, nuông chiều hoặc thờ ơ, chính họ đang gieo những hạt mầm vô ơn mà đến khi gặt hái lại chỉ còn nước mắt và nỗi tiếc nuối.