CEO GN ENTERTAINMENT Đức Phạm: Đề cao kinh doanh tử tế trong lĩnh vực giải trí

Thùy Trang, Theo Người lao động 11:03 11/10/2024
Chia sẻ

CEO Công ty Giải trí GN Entertainment Đức Phạm bày tỏ: “Tôi đang tận dụng tất cả những gì mình có để gắn kết hai thị trường giải trí Việt - Hàn với nhau”

Theo anh, sự bắt tay này không chỉ làm phong phú hơn chất liệu của đôi bên mà còn là cách để giải trí Việt vươn ra thế giới và khẳng định vị thế của mình. "Tôi tin vào điều đó bởi chúng ta có rất nhiều tài năng và họ chỉ thiếu cơ hội để chứng minh" - anh nói.

Phóng viên: Vì sao anh tin rằng bản thân có thể trở thành chiếc cầu nối hiệu quả để tham vọng kết nối của anh có thể trở thành hiện thực?

CEO GN Entertainment ĐỨC PHẠM: Vì tôi đã làm việc đó và đã gặt hái những thành quả nhất định. Tuy nhiên, trước đây, những gì tôi làm vẫn là tự phát và cảm tính, kiểu thấy vui thì làm là chính. Nhưng nay, tôi muốn mọi thứ phải quy củ, chuyên nghiệp hơn. Mỗi bước đi phải được tính toán kỹ lưỡng và xác định những mục tiêu rõ ràng về hiệu quả kinh doanh.

Anh có thể chia sẻ cụ thể điều anh đang theo đuổi?

Một trong những công ty tôi đã xây dựng và điều hành là GN Entertainment. Chắc mọi người cũng đã từng biết qua, tôi có mời một số ngôi sao Hàn Quốc về Việt Nam tham dự sự kiện ra mắt của nhãn hàng trước đây là Ji Chang Wook và So Ji Sub. Đây vẫn tiếp tục là hành trình của tôi trong thời gian tới nhưng với quy mô vận hành mới và mở rộng hơn. Tôi không chỉ mời các siêu sao này về để tham dự một sự kiện mà tôi muốn trở thành một trong những đơn vị tổ chức sự kiện biểu diễn, giải trí của sao Hàn tại Việt Nam và ngược lại.

CEO GN ENTERTAINMENT Đức Phạm: Đề cao kinh doanh tử tế trong lĩnh vực giải trí- Ảnh 1.

CEO Công ty Giải trí GN Entertainment Đức Phạm

Cụ thể, sắp tới tôi sẽ tổ chức liveshow của một nhóm nhạc siêu sao tại Việt Nam. Đêm diễn này nằm trong tour diễn vòng quanh châu Á của họ và họ là một cái tên mà tôi tin chắc khi công bố đã có sức hút đặc biệt với khán giả Việt Nam. Đó là một trong những phương thức hoạt động của công ty tôi sắp tới.

Mời sao Hàn về Việt Nam biểu diễn thì phải là siêu sao nhưng rất đắt đỏ, nếu không phải là sao hạng A thì e rằng sẽ rất nhiều rủi ro?

Mối thâm tình của tôi với đối tác ở Hàn Quốc không tính bằng tiền. Chúng tôi tin nhau và trở thành đối tác của nhau với mục tiêu chung là "cùng nắm tay nhau để phát triển". Nếu tính bằng tiền có thể tôi không mời được họ nhưng tôi sẽ cố gắng mời họ về Việt Nam thông qua mối quan hệ của mình. Chúng tôi cũng trở thành đối tác của họ với danh nghĩa một agency kết nối tài năng Việt với tài năng Hàn trong các mối quan hệ hợp tác thực hiện sản phẩm chung, biểu diễn chung…

Thật ra, từ lâu rồi tôi vẫn luôn ấp ủ về một công ty giải trí đa chức năng vừa đào tạo tài năng vừa đưa các tài năng Việt ra khỏi biên giới bằng các cuộc hợp tác với sao Hàn một cách thực thụ. Và đây chính là thời điểm để tôi biến giấc mơ của mình thành sự thật.

Giấc mơ của anh ở thị trường giải trí này là gì?

Không có gì to tát cả vì bản thân không phải là một tài năng nghệ thuật. Nhưng tôi biết mình có tài chính đủ để giúp những giấc mơ của tài năng Việt thành sự thật. Tất nhiên, với tư duy của một người kinh doanh, đích đến của tôi vẫn là doanh thu. Nhưng trên tất cả, tôi muốn bản thân mình là một CEO tử tế với một hoạt động kinh doanh có ý nghĩa. Đó là câu chuyện tôi tự xây dựng cho mình để sau này kể với con cháu về những nỗ lực vượt qua thách thức và chạm tới thành tựu của tương lai.

CEO GN ENTERTAINMENT Đức Phạm: Đề cao kinh doanh tử tế trong lĩnh vực giải trí- Ảnh 2.

Đức Phạm (bìa trái) và siêu sao So Ji Sub của Hàn Quốc trong lần So Ji Sub đến Việt Nam. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Tại sao trước đây, anh không làm điều này sớm hơn?

Vì tôi muốn sắp xếp lại mớ bòng bong của cuộc đời mình. Khi mọi thứ đã gọn gàng cũng là lúc tôi có thể toàn tâm cho công việc của mình.

Đức Phạm không phải người của showbiz nhưng lại được biết đến rất nhiều như một người nổi tiếng với nhiều ồn ào, có bao giờ anh thấy sự nổi tiếng này phiền không?

Không phải phiền mà rất phiền. Những câu chuyện được thêu dệt xung quanh tôi không chỉ khiến bản thân tôi mà gia đình tôi cũng thấy phiền. Đó là điều khiến tôi đau lòng nhất. Thẳng thắn mà nói khi đã chọn một người của showbiz để kết hôn, tôi đã phần nào dự đoán được sự ồn ào này. Thế nhưng, tôi lại không ngờ nó ồn ào đến mức ấy. Nhưng dù sao, tất cả những gì đã xảy ra là chuyện của quá khứ. Tôi chưa từng muốn ngoảnh lại nhìn về sau lưng vì phía trước là một con đường vừa rộng vừa dài. Tôi phải nhìn thẳng về phía trước để tính toán con đường đi của mình không còn những ồn ào hay lặp lại những sai lầm của ngày trước.

Có khoảnh khắc nào khiến anh thấy hối tiếc về những chuyện đã qua không?

Tất cả những gì xảy ra trên đời này, tôi tin rằng nó đều có lý do cả. Và với tôi, tất cả những điều xảy ra đều mang đến những giá trị nhất định. Những điều tốt đẹp cho chúng ta niềm hạnh phúc. Còn những điều không vui sẽ cho chúng ta những bài học. Bất cứ một hành trình nào cũng có những vấp ngã. Tôi xem đó là thử thách của chính mình để tôi có thể học hỏi nhiều hơn và trưởng thành hơn.

Anh nghĩ gì khi có người cho rằng Đức Phạm là một thiếu gia chỉ biết ăn chơi?

Tôi hiếm khi quan tâm đến sự phán xét của người khác, nhất là khi nó được thêu dệt nên một cách có chủ ý. Tôi làm được gì, bản thân tôi biết rõ điều đó là đủ. Hơn hết, tôi tin rằng việc tung hê lên mình là người thế này, làm được điều nọ không phải là chuyện hay để đáng nói đến. Chúng ta nhìn về nhau bằng những gì chúng ta tạo ra được, không phải chỉ bằng lời nói suông.

Đức Phạm có muôn vàn phiên bản trong lời nói của người khác và đâu là con người thật của anh?

Tôi là người đơn giản từ cách sống đến tư duy tới mức nhiều người có thể chèn ép tôi. Tôi không dại nhưng chấp nhận thiệt thòi thay người khác vì tôi tin rằng điều cuối cùng chúng ta hướng đến vẫn là một con người tử tế với một cuộc đời tử tế. Sống một cách tử tế để thanh thản nhất, đó là điều mà tôi luôn hướng đến.

Hành trình hoàn thiện bản thân

Thật đáng quý khi anh hướng đến cách sống tử tế để thanh thản. Anh có sợ điều này gây "bão" không, khi có lúc anh đã không được như thế?

Tôi có đầy rẫy những cái sai. Cái sai do ngu muội, cái sai của tuổi trẻ, cái sai của bản tính cả nể..., nhiều lắm. Và tôi cũng đang ở hành trình hoàn thiện bản thân để đạt đến đích cuối mà thôi. Một hành trình dài và không dễ dàng. Nhưng tôi luôn tin rằng trải qua những thử thách, đau thương mỗi người cũng sẽ trở nên tử tế hơn. Đó là sự hoàn thiện tự thân. Đâu ai thêm tuổi mà thêm sai lầm nhỉ, nhất là những sai lầm cũ.

Tôi nghĩ nói ít làm nhiều thì tốt hơn. Tôi mong mọi người nhìn vào một Đức Phạm khác trước kia chứ không phải những chuyện đã qua.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày