Cây trổ lá vàng ròng mà nhiều người ao ước hóa ra là có thật, ở Trung Quốc đấy

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 12:24 01/09/2016

Nhằm mục đích cầu may, đồng thời quảng bá cho hình ảnh của mình, một ngân hàng Trung Quốc đã dùng vàng lá trang trí quanh 6 cây xanh trước cửa.

Theo quan niệm của người Á Đông nói chung và Trung Quốc riêng, vàng luôn được xem như biểu tượng của sự thịnh vượng.  Dù vậy, vì mức giá đắt đỏ của nó, không phải ai cũng đủ khả năng để sở hữu. Thế nhưng, một chi nhánh của ngân hàng Bank of Communications (BOCOM) tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc lại khiến người dân ngỡ ngàng khi dùng vàng lá để quấn quanh 6 cây xanh ngay trước cổng chính. 

Cây trổ lá vàng ròng mà nhiều người ao ước hóa ra là có thật, ở Trung Quốc đấy - Ảnh 1.

Hình ảnh 6 cây vàng xuất hiện trước cổng ngân hàng, nhiều người đã tỏ ra bất ngờ.

Có thể thấy, mọi chi tiết từ thân cây, cành cây đến lá cây đều được quấn vàng vô cùng cẩn thận. Sự xuất hiện của 6 cây vàng dường như khiến cả khu phố bỗng bừng sáng. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người cảm thấy nể phục trước độ chịu chơi của ngân hàng. 

Tuy nhiên, một số khác lại tỏ ra vô cùng bất bình. Họ cho rằng hành động quấn vàng lên cây là một sự lãng phí tiền của. Thậm chí, một vài vị khách khó tính còn mỉa mai thậm tệ về cách khoe của lộ liễu của ngân hàng BOCOM. 

Được biết, đây không phải là ngân hàng duy nhất tại Trung Quốc "trang trí" cây xanh theo cách đặc biệt. Vào tháng 12/2015, một doanh nghiệp ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh cũng từng khiến người dân bất ngờ bằng cách gắn lá vàng lên cây giữa mùa đông lạnh giá. 

Cây trổ lá vàng ròng mà nhiều người ao ước hóa ra là có thật, ở Trung Quốc đấy - Ảnh 2.

Một số cảm thấy rất thán phục với sự chịu chơi của ngân hàng BOCOM.

Cây trổ lá vàng ròng mà nhiều người ao ước hóa ra là có thật, ở Trung Quốc đấy - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nhiều người lại tỏ ra rất bất bình.

Cây trổ lá vàng ròng mà nhiều người ao ước hóa ra là có thật, ở Trung Quốc đấy - Ảnh 4.

Mọi chi tiết từ thân cây đến cành lá đều được quấn vàng cẩn thận.

(Nguồn: Shanghaiist)