Cầu thủ phải cày ải quá nhiều, Hà Nội FC méo mặt vì lực lượng sau King's Cup 2019

GN, Theo Trí Thức Trẻ 11:59 10/06/2019

Sau King's Cup 2019, Hà Nội FC có lẽ là đội bóng thấu hiểu nhất những khó khăn mà "virus FIFA" mang lại. Cộng với những tổn thất lực lượng trước đó, một bài toán cực khó đang chờ HLV Chu Đình Nghiêm ở phía trước, khi chỉ còn 3 ngày nữa V.League sẽ trở lại.

King's Cup 2019 đã kết thúc, các cầu thủ của đội tuyển Quốc gia Việt Nam sẽ trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng 13 V.League. Tuy nhiên, chắc chắn sau 2 trận đấu rất vất vả trước Thái Lan và Curacao vừa qua, thể lực của một số cầu thủ sẽ bị bào mòn một cách đáng kể. Trong đó, CLB Hà Nội có lẽ là đội bóng gặp nhiều khó khăn nhất bởi rất nhiều trụ cột của họ phải cày ải ở hai trận vừa qua dù không có được thể trạng ở mức hoàn hảo.

Đầu tiên phải kể đến Duy Mạnh. Trung vệ sinh năm 1996 mới trở lại sau chấn thương vào cuối tháng 5, thế nhưng trong chưa đầy 10 ngày qua, anh đã phải thi đấu 3 trận liên tiếp. Từ chuyến làm khách tới sân của HAGL (31/05) đến 2 trận tại King's Cup 2019, anh đều được xếp đá chính. Đó là một khối lượng thi đấu rất nặng với bất kỳ cầu thủ nào.

Cầu thủ phải cày ải quá nhiều, Hà Nội FC méo mặt vì lực lượng sau Kings Cup 2019 - Ảnh 1.

Duy Mạnh mới trở lại sau chấn thương đã phải chơi 3 trận đấu chỉ trong 9 ngày. Ảnh: Tiến Tuấn

Bên cạnh đó, Quang Hải cũng đang có dấu hiệu chững lại vì thi đấu quá nhiều. Vẫn còn đó những pha xử lý đậm chất kỹ thuật đã thành thương hiệu riêng thế nhưng hiệu quả của nó đem lại là không cao.

Bình luận viên Quang Tùng đã nói trên sóng truyền hình rằng anh cảm thấy thực sự tiếc khi không được chứng kiến một Quang Hải tốt nhất tại King's Cup, dù rằng tiền vệ nhỏ con này vẫn có những khoảnh khắc đem lại cảm hứng lớn, như cú nhấc chân tinh tế tạo điều kiện cho Đức Huy dứt điểm tung lưới Curacao.

Hiện tại, đội hình của CLB Hà Nội cũng bị sứt mẻ nghiêm trọng vì vấn đề sức khỏe của một vài cầu thủ. Văn Đại, Văn Quyết chưa thể có thể lực tốt nhất, Văn Tới cũng cần thêm khoảng 1 tháng nữa mới có thể trở lại, Đình Trọng chuẩn bị lên bàn mổ để điều trị chấn thương dây chằng gặp phải ở vòng 12 V.League, còn Đức Huy gặp vấn đề với chiếc dạ dày không được khỏe. Đây là lý do thi thoảng người hâm mộ lại thấy anh nôn khan trên sân.

Đức Huy và Quang Hải chắc chắn không thể lực tốt nhất sau khi phải cày ải tại King's Cup 2019. Ảnh: Tiến Tuấn

Ở vòng 13 V.league, Hà Nội sẽ tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà vào lúc 19h ngày 13/06. Sau đó 5 ngày (18/06), thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lại lên đường sang Philippines thi đấu tại bán kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019 với Ceres Negros.

Lịch thi đấu vòng 13 V.League 2019

13/06:

17:00 Quảng Nam - Bình Dương

19:00 Hà Nội - Sài gòn FC

15/06

17:00 Nam Định - Đà Nẵng

19:00 TP Hồ Chí Minh - Thanh Hóa

16/06

17:00 SLNA - HAGL

17:00 Khánh Hòa - Viettel

19:00 Than Quảng Ninh - Hải Phòng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày