Cầu thủ Morocco khiêu vũ ăn mừng cùng mẹ khi lọt vào bán kết World Cup 2022

Huyền Trang, Theo Trí Thức Trẻ 13:23 11/12/2022

Các cầu thủ Morocco không chỉ làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà mà còn làm nên những khoảnh khắc ăn mừng cực kỳ dễ thương.

Có thể nói World Cup 2022 là một giải đấu của những điều bất ngờ đến mức điên rồ. Tối 10/12 vừa qua, Morocco đã thắng Bồ Đào Nha 1-0, giành vé vào bán kết. Đây là lần đầu tiên một quốc gia châu Phi đạt được kết quả này trong lịch sử giải đấu. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc kết thúc, trái ngược với hình ảnh Cristiano Ronaldo rời sân trong nước mắt thì các cầu thủ Morocco đã có màn ăn mừng tưng bừng trên sân.

Nhưng đặc biệt nhất phải kể đến khoảnh khắc cầu thủ Sofiane Boufal mời mẹ trực tiếp xuống sân để ăn mừng chiến thắng. Tại đây, người mẹ đã ôm chầm lấy con trai, cùng nở nụ cười rạng rỡ rồi cùng nhau khiêu vũ.

Hình ảnh ăn mừng của mẹ con Sofiane Boufal đang được chia sẻ rộng rãi (Ảnh: Bleacher Report Football)

Khoảnh khắc dễ thương này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người và nhận về nhiều bình luận thích thú:

- Thành công lớn nhất mà một người đạt được là có mẹ phía sau ủng hộ và cầu nguyện cho anh ta. Xin chúc mừng Morocco, tối nay các bạn đã làm nên một lịch sử đáng kinh ngạc và sẽ còn được nhắc đến rất lâu về sau.

- Mẹ là động lực của mọi thành công.

- Bóng đá làm nên tất cả khoảnh khắc đẹp này.

- Tôi luôn xúc động khi thấy một người mẹ tự hào hoặc hạnh phúc vì con trai. Tôi ước một ngày nào đó cũng có thể đem đến điều này cho mẹ.

- Không có gì mạnh mẽ hơn trên thế giới này hơn là sự hiện diện của một người mẹ với sự cầu nguyện cho con trai của bà!

Bên cạnh đó nhiều người cũng để ý đến chi tiết chiếc túi Louis Vuitton mà mẹ của Sofiane Boufal đang sử dụng. Họ cho rằng chàng cầu thủ đã dành sự chăm sóc chu đáo cho mẹ mình sau khi đạt được những thành công trong sự nghiệp quần đùi áo số.

Cầu thủ Morocco khiêu vũ ăn mừng cùng mẹ khi lọt vào bán kết World Cup 2022 - Ảnh 2.

Sofiane Boufal đang thi đấu cho Angers SCO

Trong trận đấu giữa Morocco và Bồ Đào Nha, Boufal đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tiền vệ chạy cánh của mình. Chàng cầu thủ được thay ra ở phút 82 của trận đấu và vô cùng phấn khích với kết quả mà mình cùng các đồng đội làm được khi trận đấu kết thúc.

Hiện tại, Morocco chỉ còn cách trận Chung kết World Cup một “cửa ải” nữa, là trận bán kết với ĐT Pháp diễn ra vào 2h sáng ngày 15/12 (giờ Việt Nam).