Sao Morocco ngơ ngác khi phải nhận thẻ đỏ nhanh như chớp

A PHI, Theo Tiền Phong 05:53 11/12/2022

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, tiền đạo của Morocco Walid Cheddira đã phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp và bị đuổi khỏi sân.

Sao Morocco ngơ ngác khi phải nhận thẻ đỏ nhanh như chớp - Ảnh 1.

Walid Cheddira (số 21) không tin mình bị đuổi

Trong trận đấu tứ kết World Cup 2022 giữa tuyển Morocco và tuyển Bồ Đào Nha vừa kết thúc, Walid Cheddira được HLV Walid Regragui tung vào sân thay Selim Amallah ở giữa hiệp 2. Tuy nhiên, tiền đạo 24 tuổi này không thể kết thúc trận đấu như mong muốn.

Trong giai đoạn cuối trận, Walid Cheddira trở thành cầu thủ đầu tiên của Morocco bị truất quyền thi đấu. Trong quá trình tham gia phòng ngự, anh liên tiếp có những tình huống phạm lỗi quyết liệt với các ngôi sao của Bồ Đào Nha. Với việc liên tục phạm lỗi và vào bóng nguy hiểm, Walid Cheddira đã phải trả giá đắt.

Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút (90+1 đến 90+3), Walid Cheddira đã phải nhận 2 thẻ vàng liên tiếp từ trọng tài Facundo Tello và bị đuổi khỏi sân. Theo thống kê, tiền đạo dự bị của Morocco đã phạm 5 lỗi trong 28 phút trên sân, nhưng anh vẫn tỏ ra ngơ ngác khi bị đuổi.

Số lần phạm lỗi của Walid Cheddira thậm chí nhiều hơn số đường chuyền của anh (4 lần), và gấp 2,5 lần các đường chuyền chính xác của anh (2 lần). Sự quyết liệt trên mức cần thiết của Walid Cheddira đẩy tuyển Morocco vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bởi lẽ họ sẽ gặp vấn đề lớn nếu tuyển Bồ Đào Nha ghi được bàn gỡ hòa ở những phút cuối.

May mắn cho Walid Cheddira khi các đồng đội của anh vẫn đứng vững trong 5 phút bù giờ còn lại và bảo vệ thành công chiến thắng 1-0. Trước đó, Youssef En-Nesyri đã đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha ở phút 42 sau sai lầm sơ đẳng của thủ môn Diogo Costa.