Cầu nguyện cho con thi đỗ Đại học, phụ huynh Trung Quốc suýt thiêu rụi cây ngân hạnh nghìn năm tuổi

Đình Đình, Theo Thời Đại 15:55 08/06/2017

Rạng sáng ngày 7/6, tại khu vực cây ngân hạnh nghìn năm tuổi ở Giang Yển Thành, Giang Tô, Trung Quốc đã xảy ra 2 vụ cháy liên tiếp. Nguyên nhân được cho là do các bậc phụ huynh đến đây cầu nguyện cho con thi đỗ Đại học đã thắp quá nhiều hương khói.

Hàng năm, cứ đến mùa Gaokao - kỳ thi Đại học được đánh giá là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới, rất nhiều phụ huynh Trung Quốc lại kéo nhau đến khu vực cây ngân hạnh nghìn năm tuổi ở Giang Yển Thành, thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô để cầu nguyện. Và kỳ thi năm nay cũng không phải là ngoại lệ.

Cầu nguyện cho con thi đỗ Đại học, phụ huynh Trung Quốc suýt thiêu rụi cây ngân hạnh nghìn năm tuổi - Ảnh 1.

Những ngày gần đây, dưới gốc cây ngân hạnh nghìn năm tuổi luôn tấp nập người qua lại, bất kể ngày hay đêm. Đa phần các bậc phụ huynh đều mang tâm trạng lo lắng, hồi hộp tới đây để cầu nguyện cho con mình có thể hoàn thành kỳ thi một cách tốt đẹp.

Lượng người đến cầu nguyện quá lớn khiến cho khu vực này luôn chìm ngập trong hương khói, thậm chí đã xảy ra hỏa hoạn.

Cầu nguyện cho con thi đỗ Đại học, phụ huynh Trung Quốc suýt thiêu rụi cây ngân hạnh nghìn năm tuổi - Ảnh 2.

Vào lúc rạng sáng ngày 7/6, tại đây đã xảy ra 2 đám cháy lớn, gây hoang mang cực độ trong dư luận địa phương. 

Được biết, vào lúc hơn 1h sáng ngày 7/6, đội cứu hỏa Giang Yển đã nhận được cuộc gọi báo cháy ở khu vực bức tượng "Ngân hạnh Tiên tử", cách cây ngân hạnh nghìn năm tuổi khoảng 40-50m. Trải qua hơn 10 phút tiến hành chữa cháy, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa.

Cầu nguyện cho con thi đỗ Đại học, phụ huynh Trung Quốc suýt thiêu rụi cây ngân hạnh nghìn năm tuổi - Ảnh 3.

Tiếp đó, đến khoảng hơn 3h sáng cùng ngày, khu vực cây ngân hạnh nghìn năm tuổi lại xảy ra một đám cháy khác. Khói bốc lên cao tới vài mét, lửa lan rất nhanh sang 2 gốc cây bên cạnh. Lần này, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã phải vật lộn hơn 30 phút mới dập tắt được ngọn lửa bốc cháy dữ dội.

Nguyên nhân xảy ra đám cháy được cho là do người dân thắp quá nhiều hương, cộng thêm trời hôm đó gió khá to, khiến cho lửa bén vào đám cỏ dưới mặt đất rồi lan đến gốc cây cổ thụ linh thiêng.

Kỳ thi Gaokao 2017 diễn ra trong 3 ngày, từ 7/6 đến 9/6. Theo thống kê, năm nay có 9,4 triệu thí sinh đăng ký dự thi.

Cầu nguyện cho con thi đỗ Đại học, phụ huynh Trung Quốc suýt thiêu rụi cây ngân hạnh nghìn năm tuổi - Ảnh 4.

Cầu nguyện cho con thi đỗ Đại học, phụ huynh Trung Quốc suýt thiêu rụi cây ngân hạnh nghìn năm tuổi - Ảnh 5.

Khung cảnh hỗn loạn tại hiện trường vụ hỏa hoạn.