Cậu bé 14 tuổi khẳng định mình đã "đẻ" 20 quả trứng suốt nhiều năm, thậm chí ngay cả trước mặt bác sĩ

Skye, Theo Helino 10:06 23/02/2018

Câu chuyện về cậu bé 14 tuổi biết "đẻ" trứng người Indonesia này đã thu hút sự quan tâm và chú ý của rất nhiều người, dù đại đa số đều cho rằng, đây chắc hẳn là một điều hoàn toàn bịa đặt.

Theo Daily Mail đưa tin, một cậu bé người Indonesia mới đây đã khẳng định việc cậu đẻ tới 20 quả trứng trong suốt nhiều năm vừa qua. Thông tin trên đã khiến dư luận được phen vừa tò mò, vừa hoang mang không hiểu chuyện gì. 

Video cậu bé "đẻ" trứng khiến các bác sĩ vô cùng sửng sốt.

Được biết, nhân vật chính trong câu chuyện là cậu bé Akmal, 14 tuổi sống tại Gowa, Indonesia. Em cho biết mình thường xuyên "đẻ trứng" kể từ năm 2016.

Cậu bé 14 tuổi khẳng định mình đã đẻ 20 quả trứng suốt nhiều năm, thậm chí ngay cả trước mặt bác sĩ - Ảnh 2.

Hình chụp X-Quang cậu bé người Indonesia.

Cậu bé 14 tuổi khẳng định mình đã đẻ 20 quả trứng suốt nhiều năm, thậm chí ngay cả trước mặt bác sĩ - Ảnh 3.

Chân dung cậu bé Akmal, 14 tuổi sống tại Gowa, Indonesia.

  Cha của Akmal cho biết trứng mà con trai mình "đẻ" ra chỉ có toàn lòng đỏ mà không có lòng trắng. Sau một thời gian phát hiện ra triệu chứng lạ của con trai, cha Akmal đã đưa em tới bệnh viện điều trị. Ông cho biết con trai mình thậm chí còn "đẻ" 2 quả trứng ngay trước mặt bác sĩ.

Ông Rusli, cha em chia sẻ: "Trong 2 năm, thằng bé đã đẻ 18 quả trứng và hôm nay 2 quả; tổng cộng là 20 quả. Tôi thử đập quả trứng ra thì thấy toàn lòng đỏ, không có lòng trắng.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn còn đang đau đầu về trường hợp này. Họ cho biết, con người không thể hình thành trứng trong cơ thể và đẻ ra như vậy được.

Một người phát ngôn từ bệnh viện cho biết: "Tôi nghĩ rằng những quả trứng đó đã được đưa vào người Akmal một cách cố ý. Nhưng chúng tôi cũng không nhìn thấy trực tiếp".

Cậu bé 14 tuổi khẳng định mình đã đẻ 20 quả trứng suốt nhiều năm, thậm chí ngay cả trước mặt bác sĩ - Ảnh 4.

Tuy vậy, cha của Akmal đã phủ nhận điều này.

"Thằng bé không bao giờ nuốt trứng cả, tại sao nó phải làm vậy?".

Hiện tại, các bác sĩ đang theo dõi tình trạng của Akmal tại bệnh viện Syekh Yusuf để có thể đưa ra kết luận cuối cùng.