Cậu bé 1 chân đam mê bóng đá và món nợ 20 năm của gia đình khiến khán giả truyền hình xót xa

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 14/05/2021

Cậu bé 1 chân nhanh chóng nhận được sự giúp đỡ của các giám khảo Siêu Tài Năng Nhí để trả món nợ năm nào.

Tập 5 Siêu Tài Năng Nhí mùa 2 có sự xuất hiện của các thí sinh: Lưu Phạm Thanh Thanh (tài năng wushu), Hà Lâm Trúc (tài năng lồng tiếng bằng tiếng Anh) và Đuet (Đức) (tài năng đá bóng). Đồng hành cùng giám khảo Trấn Thành và Hari Won trong tập này chính là Hoa hậu Lương Thùy Linh. Bộ 3 giám khảo cho thấy sự ăn ý khi không ngần ngại thực hiện các thử thách khó nhằn từ chương trình như giữ thăng bằng, sút bóng.

Tập phát sóng tuần này cho thấy sự phi thường của các em nhỏ ở cả tài năng lẫn nghị lực sống. Đó là trường hợp của cậu bé người dân tộc Gia Rai bị khuyết 2 tay và 1 chân Đuet. Ngay từ khi Đuet xuất hiện, bộ 3 giám khảo đã rất ngạc nhiên khi cậu bé có khả năng tâng bóng, dẫn bóng và sút bóng vào khung thành một cách điêu luyện. Dù chỉ cao hơn 1 mét, Đuet vẫn có thể đá bổng trái bóng vào thùng phi cách xa 8m. Không chỉ thế, ở thử thách tiếp theo, cậu bé 11 tuổi tiếp tục khiến khán giả trường quay phải choáng ngợp khi tung cú sút vào các "góc chết" của khung thành.

Cậu bé 1 chân đam mê bóng đá và món nợ 20 năm của gia đình khiến khán giả truyền hình xót xa - Ảnh 1.

Mặc khiếm khuyết về ngoại hình, Đuet vẫn có thể chạy nhảy trên sân cỏ và thực hiện niềm đam mê đá bóng của mình. Hiện tại cậu bé đang tham gia chơi trong một đội bóng tại quê nhà. Khi được giám khảo hỏi về ước mơ, Đuet chia sẻ em muốn trở thành cầu thủ đá bóng khi lớn lên.

Sinh ra với cơ thể khiếm khuyết, cậu bé Đuet luôn giữ được sự hồn nhiên và tinh thần lạc quan. Đuet là con út trong gia đình. Người anh cả của Đức đã trên 30 tuổi nhưng bị câm điếc bẩm sinh, 2 anh chị kế sinh đôi may mắn lành lặn. Mẹ của Đức từng tìm mọi cách đưa em đến trường, nhưng không ai nhận. Chia sẻ về quá trình nuôi dạy Đuet, chị Khước, mẹ của em cho biết: "Mình tự sinh một mình thôi, sinh ra là Đức không có cha. Lúc sinh con ra, thấy con không có tay chân là mình xỉu luôn. Con không có tay chân nên nó không chơi với ai hết. Đuet cũng muốn đi học lắm, nhưng không có tiền nộp". Chị cũng không ngờ con có năng khiếu về bóng đá, thậm chí còn thành thục nhiều kỹ năng điêu luyện ở bộ môn này. Ở nhà, Đuet có thể tự chăm sóc bản thân bằng những hoạt động đơn giản: tắm rửa, vệ sinh cá nhân, quét nhà, nấu ăn.

Cậu bé 1 chân đam mê bóng đá và món nợ 20 năm của gia đình khiến khán giả truyền hình xót xa - Ảnh 2.

Hiện tại, mẹ em đi làm thuê khắp khu vực Tân Sơn, Pleiku, thu nhập bữa có bữa không. Chị Khước cũng mang một khoản nợ trong suốt 20 năm qua. Trong lúc khốn khó, mẹ của Đức phải xoay sở mượn 5 triệu đồng để lo cái ăn cái mặc cho các con. Tính đến thời điểm trước khi Đuet tham gia Siêu Tài Năng Nhí, món nợ này đã phát sinh tiền lãi lên gấp đôi.

Khi biết được hoàn cảnh đặc biệt của gia đình Đuet, giám khảo đã nảy ra ý tưởng trở thành "bầu sô" bóng đá, "đầu tư" và hỗ trợ vốn cho cậu bé bằng cách trả lương đá bóng. Cứ mỗi lần thực hiện thử thách thành công, Đuet sẽ nhận được phần thưởng tiền mặt từ host và giám khảo.

Siêu Tài Năng Nhí: Cậu bé Đuet

Nổi bật trong tập 5 Siêu Tài Năng Nhí còn có cô bé 11 tuổi Hà Lâm Trúc. Học tập và lớn lên ở Lạng Sơn, cô bé có khả năng nói và phát âm chuẩn tiếng Anh thuần thục. Trước phần thể hiện của Hà Lâm Trúc, giám khảo bày tỏ sự thắc mắc về cách Trúc tự học tiếng Anh. Hà Lâm Trúc chia sẻ: "Năm 6 tuổi, bố bắt đầu dạy con bảng chữ cái và các từ vựng đầu tiên. Sau đó con cùng bố tiếp tục tập luyện các kỹ năng nghe, nói cùng nhau. Hiện tại con tiếp tục theo học các lớp giao tiếp online cùng các giáo viên nước ngoài. Thỉnh thoảng bố dắt con lên Hà Nội để gặp gỡ và giao tiếp với các du khách nước ngoài". Xuyên suốt các thử thách, cô bé 11 tuổi đã nhanh chóng khiến các giám khảo phấn khích với những bản rap bằng tiếng Anh. Đặc biệt hơn, cô bé còn trổ tài lồng tiếng lại vở nhạc kịch Tough Love bằng ngữ điệu chuẩn, phát âm trôi chảy.

Ngoài phần thi của Đuet và Hà Lâm Trúc, thí sinh nhí Thanh Thanh cũng khiến ban giám khảo choáng ngợp bởi những đường quyền đẹp mắt trong bộ môn wushu. Thanh Thanh từng đạt huy chương vàng toàn quốc khi chỉ mới học lớp 4 và nhiều giải thưởng khác khi theo đuổi bộ môn này.

Cậu bé 1 chân đam mê bóng đá và món nợ 20 năm của gia đình khiến khán giả truyền hình xót xa - Ảnh 4.

Siêu Tài Năng Nhí vẫn được phát sóng hàng tuần lúc 20h30 thứ Năm trên HTV7.

Ảnh, video: Madison Media Group